Thứ sáu 29/03/2024 01:39 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Thị trường trái phiếu vẫn tăng trưởng nóng trong bối cảnh đại dịch

19:43 | 15/08/2020

Tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong 6 tháng đầu năm vào khoảng 6,7 tỉ USD, tốc độ tăng trưởng đạt gần 50% so với cùng kỳ năm ngoái.

thi truong trai phieu van tang truong nong trong boi canh dai dich
Các doanh nghiệp bất động sản vẫn dẫn đầu về lãi suất huy động trái phiếu. Ảnh: Minh Tú

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vừa công bố tình hình phát hành riêng lẻ trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) 6 tháng đầu năm 2020. Số liệu cho thấy TPDN vẫn đang tiếp tục xu hướng tăng trưởng mạnh mẽ bất chấp ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Cụ thể, 6 tháng đầu năm đã có tổng cộng 818 đợt phát hành của 130 doanh nghiệp với tổng giá trị phát hành đạt 156,32 nghìn tỉ đồng, tương đương với khoảng 6,7 tỉ USD. So với cùng kỳ 2019, tốc độ tăng trưởng ghi nhận lên tới gần 50%, thậm chí có thể sẽ còn cao hơn do các thông tin phát hành vẫn được công bố và cập nhật sau đó.

Quy mô thị trường TPDN Việt Nam tăng trưởng bình quân tới 45%/năm giai đoạn từ 2017 đến 6 tháng năm 2020. Theo nhận định của Công ty Chứng khoán Sài Gòn – SSI, quy mô thị trường này đã vượt xa mục tiêu 7% GDP vào năm 2020 mà Chính phủ từng tính toán trước đây.

Lãi suất bình quân của TPDN hiện đang ở mức 9,3%/năm, kỳ hạn bình quân các trái phiếu phát hành trong kỳ là 3,9 năm. Các doanh nghiệp bất động sản vẫn dẫn đầu về lãi suất huy động với mức lãi suất trung bình 10-13%/năm. Số lượng trái phiếu của nhóm này chiếm 50% tổng lượng phát hành, xếp sau đó là nhóm ngân hàng.

Điều này là điều dễ hiểu khi bắt đầu từ thời điểm 1.9, thị trường trái phiếu doanh nghiệp sẽ chịu sự giám sát chặt với những quy định mới theo Nghị định 81 nhằm hạn chế tình trạng một số doanh nghiệp bán trái phiếu với lãi suất cao, đẩy thị trường trái phiếu doanh nghiệp vào tăng trưởng nóng. Và ở thời điểm hiện tại, các doanh nghiệp bất động sản là những doanh nghiệp đang “chạy nước rút” phát hành trái phiếu.

Thông tin từ Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội mới đây cho thấy trong tháng 7.2020, đã có nhiều công ty bất động sản liên tục phát hành những lô trái phiếu lớn. Đơn cử, mới nhất là Công ty cổ phần (CTCP) Bất động sản Mỹ đã huy động được 3.000 tỉ đồng trái phiếu từ các cá nhân. Lãi suất trái phiếu 10,2%/năm, trả lãi mỗi năm một lần. Ngoài ra, trong danh sách phát hành trái phiếu trong tháng 7 của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội còn có nhiều thương vụ của các công ty bất động sản với tổng giá trị phát hành lên đến hơn 1.000 tỉ đồng.

Một điều được ghi nhận trong giai đoạn vừa qua ở thị trường trái phiếu doanh nghiệp đó chính là sự tham gia khá lớn của nhà đầu tư cá nhân. Số lượng nhà đầu tư cá nhân đã mua trực tiếp hiện đạt gần 22.700 tỉ đồng TPDN, tương đương 15%, cao hơn mức trung bình gần 10% của năm 2019.

Theo ông Nguyễn Duy Phương, chuyên gia phân tích CTCK VCSC, trong bối cảnh các kênh đầu tư khác đang chịu nhiều biến động, một phần là từ việc các ngân hàng đồng loạt hạ lãi suất tiền gửi tiết kiệm khiến dòng tiền từ kênh này chảy mạnh sang trái phiếu. Bên cạnh việc hấp dẫn bởi lãi suất cao, hiện nay nhà đầu tư cá nhân có thể tiếp cận TPDN dễ dàng hơn thông qua các quầy giao dịch của các ngân hàng hoặc công ty chứng khoán, đặt lệnh mua TPDN qua tài khoản chứng khoán, thậm chí một số doanh nghiệp còn phát hành app riêng cho phù hợp với nhu cầu của nhà đầu tư cá nhân hay thời hạn đầu tư cũng rất linh hoạt nhờ trung gian thu xếp giao dịch hoặc cam kết mua lại từ các đại lý…

Theo Gia Miêu/Laodong.vn

Cùng chuyên mục
Xem thêm
  • Sẽ trình xin ý kiến Quốc hội về Quy hoạch Thủ đô tại Kỳ họp thứ 7

    Sau khi Quy hoạch Thủ đô được phê duyệt, thành phố Hà Nội sẽ cụ thể hóa bằng những đề án, dự án, chuyên đề, sử dụng hiệu quả, hợp lý các nguồn lực nhằm sớm đưa Quy hoạch vào cuộc sống.

    09:45 | 28/03/2024
  • Bình Dương: Năm 2024 sẽ tập trung ba đột phá chiến lược

    (Xây dựng) - Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ 33 - khóa XI (mở rộng) diễn ra vào sáng 27/3, ông Nguyễn Văn Lợi - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh yêu cầu các ngành, các cấp tập trung thực hiện 3 đột phá chiến lược về thể chế chính sách, hạ tầng và nguồn nhân lực để khắc phục khó khăn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Ba khâu đột phá này phải được triển khai quyết liệt, có sự chuyển biến thực sự trong quý II và những tháng tiếp theo của năm 2024.

    21:51 | 27/03/2024
  • Nghệ An: Ký kết Biên bản ghi nhớ đầu tư Dự án Nhà máy sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời

    (Xây dựng) - Công ty Cổ phần Hoàng Thịnh Đạt và Công ty TNHH Công nghệ năng lượng mới Hainan Drinda (Trung Quốc) vừa tổ chức Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ đầu tư Dự án Nhà máy sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời tại Khu công nghiệp Hoàng Mai II.

    21:43 | 27/03/2024
  • Thái Bình: Cơ hội hợp tác đầu tư với thành phố Hannover, CHLB Đức còn rất lớn

    (Xây dựng) – Đây là nhận định của TS. Nguyễn Mạnh Hải, Tham tán phụ trách bộ phận đầu tư của Đại sứ quán Việt Nam tại CHLB Đức. TS. Nguyễn Mạnh Hải cho rằng, Thái Bình đã vươn lên mạnh mẽ trở thành một điểm đến đầu tư hấp dẫn ở miền Bắc Việt Nam vì tỉnh đã có khu kinh tế ven biển với quỹ đất công nghiệp đủ lớn, đáp ứng nhu cầu của các nhà đầu tư tiềm năng.

    19:24 | 27/03/2024
  • Thái Bình: Kết nối, kêu gọi đầu tư tại thành phố Hannover, CHLB Đức

    (Xây dựng) - Tiếp tục chương trình làm việc tại Cộng hòa liên bang (CHLB) Đức từ ngày 25 – 28/3, Đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Nguyễn Khắc Thận - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Phòng Thương mại Hannover (IHK).

    19:19 | 27/03/2024
  • Thành phố Hồ Chí Minh: Kinh tế quý I/2024 tăng trưởng 6,54%, cao hơn dự báo

    (Xây dựng) – Theo Cục trưởng Cục Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Khắc Hoàng, quý I/2024, kinh tế Thành phố tăng trưởng mức 6,54%, cao hơn nhận định của các chuyên gia chỉ 5,5%.

    16:11 | 27/03/2024
  • Hà Tĩnh: Tỷ lệ lấp đầy cụm công nghiệp mới chỉ đạt 47,27%

    (Xây dựng) - Hà Tĩnh hiện có 21 cụm công nghiệp với tổng diện tích hơn 542ha, tuy nhiên tỷ lệ lấp đầy đến nay mới chỉ đạt 47,27%.

    14:27 | 27/03/2024
  • Công bố tiêu chuẩn cơ sở đầu tiên của ngành Thang máy

    (Xây dựng) - Sáng 27/3, Hiệp hội Thang máy Việt Nam chính thức công bố tiêu chuẩn cơ sở đầu tiên của ngành Thang máy. Đây là tiêu chuẩn cơ sở về yêu cầu an toàn chung trong quản lý, sử dụng, bảo trì và sửa chữa thang máy.

    14:25 | 27/03/2024
  • Ký kết quy chế phối hợp cung cấp than cho sản xuất điện

    (Xây dựng) - Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) và Tổng Công ty Đông Bắc vừa ký kết quy chế phối hợp các Ban Chỉ đạo điều hành cung cấp than cho sản xuất điện. Đây là nỗ lực của các bên trong việc tiếp tục phối hợp chặt chẽ, chung sức đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

    14:23 | 27/03/2024
  • Thái Bình: Mở rộng quan hệ hợp tác với Cộng hòa liên bang Đức

    (Xây dựng) - Ngài Herrmann, Thị trưởng thành phố Hannover, Cộng hòa liên bang (CHLB) Đức bày tỏ sẵn sàng hợp tác đầu tư vào Thái Bình trong thời gian tới; đồng thời mong muốn tỉnh Thái Bình sẽ dành thời gian nghiên cứu, tìm hiểu về tiềm năng, thế mạnh của Hannover cũng như tham gia các hoạt động hội chợ để tăng cường hiểu biết, kết nối giao thương trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư.

    10:33 | 27/03/2024
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load