Thứ tư 27/09/2023 22:25 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Thêm cổ phiếu bán lẻ bị bán tháo

18:49 | 24/11/2022

Thị trường chứng khoán trong nước phiên 24/11 chứng kiến sự phân hóa mạnh mẽ với lực kéo mạnh của một số cổ phiếu vốn hóa lớn, nhưng cũng bị hưởng nặng nề bởi sự lao dốc của nhóm bất động sản và bán lẻ.

Tâm lý tiêu cực vẫn đè nặng lên cổ đông một số doanh nghiệp địa ốc. Trong đó, PDR của Phát Đạt có phiên giảm sàn thứ 15 liên tiếp về 13.850 đồng với thanh khoản gần như bị tắt, trong khi vẫn có hơn 118 triệu cổ phiếu đặt bán giá thấp nhất vào cuối ngày.

Chuỗi giảm khốc liệt vừa qua đã khiến cổ phiếu PDR mất hơn 70% giá trị sau hơn một tháng giao dịch. Tâm lý nhà đầu tư PDR vẫn bị đè nén trước áp lực bị bán giải chấp mạnh từ nhà sáng lập Nguyễn Văn Đạt.

NVL của Novaland sau 2 phiên giải cứu mạnh mẽ nhưng bất thành đã quay lại cảnh tắt thanh khoản kể từ phiên chiều. Tổng khối lượng khớp lệnh chỉ đạt gần 3,3 triệu cổ phiếu (tương đương 72 tỷ đồng) và còn khoảng 60 triệu cổ phiếu chất sàn.

Đây đã là phiên giảm sàn thứ 16 liên tiếp của mã chứng khoán này, khiến giá trị vốn hóa cũng lao dốc 70% kể từ đầu tháng đến nay. Nhà đầu tư thậm chí còn lo lắng hơn khi lượng cổ phiếu khớp lệnh kỷ lục ngày 22/11 sẽ về tài khoản vào chiều mai, gây rủi ro bán tháo mạnh dữ dội hơn.

Hai mã bất động sản cũng chìm trong áp lực bán giải chấp là HPX của Hải Phát có số dư bán sàn là khoảng 70 triệu cổ phiếu. Cổ phiếu NRC của Netland có gần 9 triệu cổ phiếu bán giá thấp nhất chưa khớp lệnh.

Ngoài nhóm bất động sản, phiên hôm nay còn ghi nhận diễn biến xấu của nhóm bán lẻ. Trong đó MSN của Masan gây tác động tiêu cực nhất thị trường khi giảm 4,2% về 89.000 đồng.

Bên cạnh đó MWG của Thế Giới Di Động bị bán mạnh về mức thấp nhất 37.700 đồng và vẫn còn hàng trăm nghìn cổ phiếu chưa khớp lệnh giá sàn. Tình cảnh bán sàn cũng diễn ra tại FRT của FPT Retail, DGW của Digiworld và PET của Petrosetco.

Thêm cổ phiếu bán lẻ bị bán tháo
Top cổ phiếu có tác động lớn nhất. Nguồn: FireAnt.

Tuy nhiên thị trường về tổng thể vẫn diễn biến rất phân hóa. Bất chấp tình cảnh bán sàn của nhóm bất động sản và bán lẻ, VN-Index vẫn được kéo lên vùng xanh bởi nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn.

Trong đó, động lực mạnh mẽ nhất đến từ nhóm Vingroup. Mã chủ lực VIC bất ngờ tăng vọt 2,2% lên 61.000 đồng để tạo tác động lớn nhất. Bên cạnh VHM của Vinhomes đi lên 1,4% đạt 45.000 đồng và VRE của VIncom Retail có thêm 3,6% ở mức 27.100 đồng.

Nhóm thép cũng tham gia đỡ chỉ số khi HPG của Hòa Phát tăng tốc 4% lên 14.350 đồng. Thêm nữa, HSG của Hoa Sen tăng trần lên 9.220 đồng, NKG của Nam Kim có thêm 6,8% đạt 9.290 đồng hay TLH, TVN, POM đều có sắc xanh tốt.

Sự phân hóa giúp trạng thái thị trường có phần cân bằng, VN-Index biến thiên quanh mốc tham chiếu để rồi kết phiên tăng nhẹ 1,71 điểm (0,18%) lên 947,71 điểm. Trong khi HNX-Index tăng 0,12% đạt 191,22 điểm và UPCoM lại giảm 0,21% về 67,51 điểm.

Thanh khoản thị trường cũng không có nhiều đột biến với mức nhích nhẹ hơn so với hôm qua. Tổng giá trị giao dịch trên cả 3 sàn đạt 9.341 tỷ đồng, trong đó phần lớn vẫn đến từ HoSE với giá trị 8.358 tỷ đồng.

Giao dịch của khối tự doanh vẫn chưa có nhiều cải thiện với mức bán ròng hơn 10 tỷ đồng trên HoSE. Trong khi khối ngoại tiếp tục gom mạnh 290 tỷ đồng, tập trung vào chứng chỉ quỹ FUEVFVND và VNM.

Theo Huy Lê/Zignnews.vn

Cùng chuyên mục
  • Bình Phước: Tốc độ giải ngân vốn đầu tư công còn chậm

    (Xây dựng) – 9 tháng đầu năm 2023, tỉnh Bình Phước đã áp dụng nhiều giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và thu hút các nguồn vốn ngoài Nhà nước cho đầu tư phát triển, nhưng tốc độ giải ngân và thực hiện vốn đầu tư công còn chậm so với kế hoạch. Vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội tăng 30,08% so với cùng kỳ năm 2022.

  • Thành phố Quảng Ngãi giải ngân vốn đầu tư công thấp chưa từng có

    (Xây dựng) – Trong 8 tháng của năm 2023, thành phố Quảng Ngãi – Trung tâm tỉnh lỵ và là đầu tàu kinh tế của cả tỉnh Quảng Ngãi đã tỏ ra “hụt hơi” trong cuộc đua giải ngân vốn đầu tư công với các địa phương khác trong tỉnh. Tính đến 31/8, đô thị lớn nhất Quảng Ngãi này mới chỉ giải ngân đạt tỷ lệ 18%, đứng thứ 13/13. Đây được đánh giá là một “kỳ tích” chưa từng xuất hiện.

  • 9 tháng thu hút vốn FDI tăng 7,7%, đạt gần 20,21 tỷ USD

    Theo Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), tính đến ngày 20/9/2023, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt gần 20,21 tỷ USD, tăng 7,7% so với cùng kỳ năm 2022.

  • Thái Bình: Tốc độ tăng trưởng kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm đạt khá

    (Xây dựng) – Từ đầu năm đến nay, UBND tỉnh Thái Bình đã ban hành kịp thời nhiều chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo điều hành để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra; tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp và nhà đầu tư để đẩy nhanh tiến độ dự án, giải ngân đầu tư công.

  • Vĩnh Phúc: Ưu tiên thu hút các dự án xanh, bảo vệ môi trường

    (Xây dựng) - Kiên định với chiến lược phát triển bền vững, Vĩnh Phúc đang đẩy nhanh việc điều chỉnh, quy hoạch các khu công nghiệp theo hướng chuyên biệt, sinh thái. Tỉnh ưu tiên thu hút các nhà đầu tư có dự án xanh, năng lượng sạch, bảo vệ môi trường, đồng thời từ chối không thu hút các dự án có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.

  • Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang làm việc với Hải Phòng, Hải Dương, Quảng Ninh

    (Xây dựng) – Ngày 26/9, tại Hải Phòng, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã có buổi làm việc với lãnh đạo 3 địa phương Hải Phòng, Hải Dương và Quảng Ninh về thúc đẩy sản xuất kinh doanh, giải ngân vốn đầu tư công, xây dựng hạ tầng, xuất nhập khẩu...

Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load