Thứ sáu 29/03/2024 14:49 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Thành phố Vũng Tàu tiếp tục lập lại trật tự lòng đường, vỉa hè

14:56 | 28/02/2020

(Xây dựng) – Trước mắt, thành phố sẽ xử lý dứt điểm 9 điểm nóng về trật tự lòng đường, vỉa hè tại các khu vực tái lấn chiếm trước đây đã được xử lý.

thanh pho vung tau tiep tuc lap lai trat tu long duong via he
Lần này thành phố Vũng Tàu sẽ cương quyết xử lý những trường hợp vi phạm về trật tự đô thị.

Theo ông Vũ Hồng Thuấn - Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, nhằm lập lại trật tự đô thị trên địa bàn, trước mắt các lực lượng của thành phố sẽ ra quân xử lý 9 điểm nóng về vi phạm lòng đường, vỉa hè như: Khu vực liên phường từ ngã tư Chí Linh (đường Nguyễn Hữu Cảnh đến đường 2/9) và chợ tự phát thuộc đường Lưu Chí Hiếu thuộc địa bàn phường 10 và Nguyễn An Ninh; khu vực chợ mới Vũng Tàu dọc tuyến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa và Xô Viết Nghệ Tĩnh thuộc phường 3 và phường Thắng Tam; khu vực chợ Xóm Lưới, phường 2; chợ Cô Giang, phường 4; đường Nguyễn Tri Phương, phường 7; khu vực chợ tự phát đường Đô Lương, Phước Thắng thuộc phường 11 và phường 12; khu vực chợ tự phát đường Trần Bình Trọng thuộc phường 8 và khu vực chợ tư phát cuối đường Trương Công Đinh thuộc địa bàn phường 9 và phường Nguyễn An Ninh.

Theo đánh giá, các khu vực này đã tái lấn chiếm và ngày càng nghiêm trọng từ sau đợt xử lý cách đây 2 năm. Đến nay, sau một thời gian dài thành phố tiếp tục tuyên truyền, ngày mai 28/2 thành phố sẽ tập trung lực lượng xử lý dứt điểm các khu vực này.

Ông Nguyễn Trọng Thụy – Trưởng phòng Quản lý đô thị thành phố Vũng Tàu cho biết, so với đợt ra quân cách đây 2 năm, kế hoạch lập lại trật tự lòng đường, vỉa hè trên địa bàn lần này sẽ cương quyết xử lý những trường hợp vi phạm về trật tự đô thị, sau đó sẽ cắt cử lực lượng xử phạt các trường hợp tái lấn chiếm tại các điểm nóng và các địa điểm khác trên địa bàn.

“Trước Tết Nguyên đán thành phố đã tổ chức tuyên truyền vận động người dân, hiện tại thành phố đã thành lập Ban chỉ huy phân công các thành viên tham gia 9 khu vực trọng điểm về trật tự lòng đường, vỉa hè. Sau khi lập lại trật tự, UBND các phường, Đội trật tự và Công an thành phố Vũng Tàu sẽ cử cán bộ chốt trực để duy trì xử lý và xử lý các địa điểm khác”, ông Thuỵ chia sẻ.

Mạnh Cường

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load