Thứ sáu 19/04/2024 08:14 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Thành phố Hồ Chí Minh: Vững niềm tin, giàu khát vọng, sẵn sàng bứt phá năm 2023

13:33 | 23/01/2023

Nhân dịp năm mới 2023 – Xuân Quý Mão, đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM đã dành cho Báo Điện tử Chính phủ những chia sẻ về một năm nỗ lực vượt khó, "lấy lại những gì đã mất" của đầu tàu kinh tế và những kỳ vọng, định hướng, khát vọng, ý chí vươn lên, với tâm thế đưa Thành phố bứt phá trong năm tới.

Thành phố Hồ Chí Minh: Vững niềm tin, giàu khát vọng, sẵn sàng bứt phá năm 2023
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 8 HĐND Thành phố khóa X đầu tháng 12/2022 - Ảnh: VGP

Một ngày trước khi khép lại năm 2022, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành Nghị quyết 31 về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TPHCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, thay thế Nghị quyết 16 đã hoàn thành "sứ mệnh lịch sử" 10 năm dẫn dắt.

Phục hồi "ngoài mức tưởng tượng"

Đó cũng là một trong những chỉ dấu quan trọng về điểm mốc 2023 - khởi đầu cho một giai đoạn phát triển mới, với những phép tính tái cấu trúc - định vị cho thành phố thời kỳ hậu đại dịch nhằm một mặt tháo gỡ các rào cản thể chế, khơi thông sức mạnh nội lực; mặt khác tận dụng mọi thời cơ hội nhập, khả năng liên kết và sức sáng tạo, từng bước làm chủ công nghệ để đạt được mục tiêu "thúc đẩy TPHCM phát triển nhanh, bền vững…, sớm trở thành trung tâm kinh tế, tài chính, dịch vụ, văn hoá, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo của khu vực Đông Nam Á và châu Á, có năng lực cạnh tranh toàn cầu" (trích từ Nghị quyết 31).

Năm 2022 đánh dấu thành quả "lấy lại những gì đã mất", từ đó tạo đà cho bước nhảy 2023 và những nỗ lực tăng tốc trong các năm tiếp theo. Tác động nghiêm trọng của đại dịch COVD-19 đã khiến cho con số tăng trưởng GRDP thấp, chưa từng có tiền lệ của năm 2020 với 1,16% và 5,36% của năm 2021.

Tuy nhiên, qua 2 năm, Thành phố đã phục hồi "ngoài mức tưởng tượng" với các chỉ số kinh tế quay về cột mốc năm 2019, đi kèm với đó là kiểm soát tốt dịch bệnh, củng cố hệ thống y tế cơ sở. Trong đó, so với cùng kỳ, GRDP tăng trưởng 9,03%; thu ngân sách trên địa bàn đạt 471.562 tỷ đồng, tăng 23,6%; tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt 49,5 tỷ USD, tăng 10,3%; tổng kim ngạch nhập khẩu ước đạt 66,2 tỷ USD, tăng 10%.

Đó chính là minh chứng sống động nhất cho sự đoàn kết và nỗ lực không ngừng nghỉ của chính quyền các cấp, bộ máy sở, ngành, của cộng đồng doanh nghiệp và người dân. Tất cả - như một lời đưa tiễn hơn 2 vạn đồng bào đã nằm xuống trong đại dịch và là hành động thiết thực để bù đắp cho những người còn sống, tiếp tục phấn đấu tái thiết Thành phố, cam kết nâng cao chất lượng sống cho mỗi người dân.

Thành phố Hồ Chí Minh: Vững niềm tin, giàu khát vọng, sẵn sàng bứt phá năm 2023
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi cùng lãnh đạo các sở, ngành và nhà thầu dự lễ chạy thử nghiệm đoàn tàu Metro số 1 đoạn trên cao ngày 21/12/2022 - Ảnh: VGP

Những "đường dẫn" cho sự phát triển vượt bậc

Một trong những biểu hiện cụ thể là ngay sau đại dịch, một chiếc áo mới, đẹp và văn minh hơn đã khoác lên không gian công cộng Thành phố với việc hoàn thành cải tạo, nâng cấp Công viên Bến Bạch Đằng và Công viên Mê Linh; khánh thành cầu Thủ Thiêm 2; mở rộng và kết nối không gian phố đi bộ ở lõi trung tâm Thành phố. Điều đáng ghi nhận là quan điểm vừa chỉnh trang, tôn tạo để khai thác ưu thế kinh tế - dịch vụ trong di sản văn hóa, tài nguyên thiên nhiên, vừa tạo lập, giữ gìn các giá trị văn hóa trong các công trình kiến trúc, không gian đô thị, đã nhận được sự đồng thuận cao của nhân dân.

Đặc biệt, được xem như là "nút khởi động" cho Nghị quyết 31, đi cùng Nghị quyết 24 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế -xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045 và Quy hoạch Tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 của Chính phủ là hàng loạt công trình hạ tầng giao thông trọng điểm quốc gia trên địa bàn đã được triển khai như: Hoàn thành các thủ tục khởi công dự án Vành đai 3; khởi công dự án xây dựng nhà ga hành khách T3 Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất; nhiều công trình giao thông phục vụ dân sinh của Thành phố…

Đó chính là những "đường dẫn" cho sự phát triển vượt bậc trong giai đoạn tới. Bên cạnh những thành tựu đạt được, Thành phố nhìn nhận một số hạn chế, điểm nghẽn cần rút ra kinh nghiệm trong điều hành kinh tế - xã hội năm 2022 để tiếp tục thực hiện trong thời gian tới, nhất là tỉ lệ giải ngân đầu tư công đạt thấp; công tác phối hợp giữa các sở, ngành, quận, huyện vẫn chưa thông suốt, hiệu quả cải cách hành chính vẫn cứ giậm chân ngoài… top 10; khả năng dự báo, phân tích, đánh giá chưa sát với thực tế.

Thành phố Hồ Chí Minh: Vững niềm tin, giàu khát vọng, sẵn sàng bứt phá năm 2023
Chủ tịch UBND Thành phố Phan Văn Mãi dự khởi công dự án xây dựng đường nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hòa, quận Tân Bình tháng 12/2022 - Ảnh: VGP

Chuẩn bị tâm thế cho năm mới với 8 "mũi tiến công"

Năm 2023 là năm bản lề của nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ IX và trên cơ sở rút ra những bài học kinh nghiệm trong điều hành, ngay từ những ngày cuối năm 2022, Thành phố đã xác định chủ đề năm 2023: "Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội" và tập trung bàn sâu, đề ra 11 nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế-xã hội để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đề ra. Trong đó, nổi lên tám nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Một là, chủ động, linh hoạt trong điều hành kinh tế - xã hội, tập trung tái cơ cấu kinh tế theo hướng nâng cao tính tự chủ và khả năng chống chịu, thích ứng, tập trung phát triển các thị trường. Trong đó, nâng cao chất lượng kinh tế dịch vụ, kinh tế đô thị; tập trung phát triển một số sản phẩm và ngành công nghiệp chủ lực phù hợp lợi thế cạnh tranh của Thành phố và trong tổng thể phát triển kinh tế Vùng Đông Nam Bộ theo tinh thần Nghị quyết 24/NQ-TW.

Hai là, đẩy nhanh tiến độ 51 chương trình, đề án thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố nhiệm kỳ 2020-2025, thuộc 3 chương trình đột phá và một chương trình trọng điểm.

Ba là, đẩy nhanh tiến độ quy hoạch tổng thể thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và điều chỉnh quy hoạch chung TPHCM đến 2040, tầm nhìn đến 2060.

Thành phố Hồ Chí Minh: Vững niềm tin, giàu khát vọng, sẵn sàng bứt phá năm 2023
Chủ tịch UBND Thành phố Phăn Văn Mãi thăm hỏi gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn những ngày giáp Tết - Ảnh: SGGP

Bốn là, phối hợp nghiên cứu, chủ động đề xuất cơ chế, chính sách phát triển Thành phố và cơ chế thực hiện thí điểm những vấn đề mới, mô hình mới, mô hình tiên tiến tạo động lực kiến tạo và phát triển Thành phố theo tinh thần Nghị quyết 31/NQ-TW và Nghị quyết 54/NQ-QH14.

Năm là, xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Xây dựng cơ chế triển khai thí điểm Kết luận 14 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung; khuyến khích, đề bạt, khen thưởng cán bộ năng động sáng tạo, bảo vệ cán bộ khi thực hiện thí điểm nhưng chưa đạt kết quả như mong muốn (có thiệt hại nhưng không vì mục đích tư lợi).

Sáu là, nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền đô thị, hiệu quả hoạt động công vụ và đẩy mạnh cải cách hành chính.

Bảy là, đề xuất các giải pháp về việc tăng cường huy động, phân bổ, sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển, quyết tâm hoàn thành kế hoạch đầu tư công và đẩy nhanh triển khai các dự án trọng điểm.

Tám là, xây dựng thành phố thông minh; phát triển đô thị bền vững, đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, xứng tầm với Thành phố; quản lý và sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên, tăng cường bảo vệ môi trường, chủ động phòng chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Thành phố Hồ Chí Minh: Vững niềm tin, giàu khát vọng, sẵn sàng bứt phá năm 2023
Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi tại buổi thăm hỏi và chúc Tết Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Nho - Ảnh: SGGP

TPHCM luôn tràn đầy sự năng động và khát vọng, ý chí vươn lên. Để Thành phố vững niềm tin tiếp tục tăng trưởng trong năm 2023 và những năm tiếp theo, bên cạnh quyết tâm cao nhất của cả hệ thống chính trị và nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp thì sự chung tay và hỗ trợ, phối kết hợp từ các bộ, ngành Trung ương và các địa phương trong Vùng Đông Nam Bộ, Vùng Đồng bằng sông Cửu Long và các vùng kinh tế trong cả nước mang ý nghĩa quan trọng và cần thiết.

Trước mắt, trong năm 2023, Thành phố mong các bộ, ngành cùng Thành phố xây dựng để Quốc hội ban hành Nghị quyết mới với những cơ chế, chính sách đặc thù và nổi trội, tương xứng với tiềm năng và lợi thế phát triển của Thành phố, tạo điều kiện thuận lợi và không gian để Thành phố bứt phá trong thời gian tới.

Những thời khắc cuối cùng của năm Dần sắp qua đi, cũng là lúc chúng ta hòa vào đất trời để "dọn dẹp" những gì còn bộn bề, chuẩn bị một tâm thế chào đón năm mới Quý Mão 2023 bằng tất cả lòng biết ơn trước những nỗ lực không mệt mỏi của cộng đồng doanh nghiệp, sự đồng thuận và tiếp sức của mọi tầng lớp nhân dân, của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Trung ương, Thành phố qua các thời kỳ, vì sự lớn mạnh, phát triển của thành phố. Mà sự hồi đáp, không gì khác ngoài phấn đấu từng ngày, từng giờ, từng vị trí công tác, trong mỗi công việc của từng cán bộ, công chức, đảng viên để cùng vững tin khát vọng vươn lên, tất cả vì Thành phố thân yêu, vì trách nhiệm của Thành phố trước đồng bào cả nước.

Phan Văn Mãi, Ủy viên BCH Trung ương Đảng,
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM

* Các tiêu đề do Báo Điện tử Chính phủ đặt

Theo Baochinhphu.vn

Cùng chuyên mục
Xem thêm
  • Công trình xây dựng với giải pháp tiết kiệm năng lượng hiệu quả

    (Xây dựng) – Một trong những công trình điển hình tại Hà Nội đạt “Giải thưởng hiệu quả năng lượng trong công trình xây dựng năm 2023” về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả đó là tháp Láng Hạ (quận Đống Đa) và Capital Place (quận Ba Đình) tại Hà Nội… Các tòa nhà đã áp dụng nhiều giải pháp tiết kiệm năng lượng, mang lại hiệu quả cao khi vận hành.

    15:54 | 17/04/2024
  • Đồng Nai dự kiến phương án bảo vệ thi công “siêu” dự án nhà máy điện tại Nhơn Trạch

    (Xây dựng) - Lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai đề nghị Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa (Tổng Công ty Tín Nghĩa) thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của các cấp về việc tạo điều kiện để chủ đầu tư thi công một số hạng mục dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4. Sau ngày 25/4, nếu Tổng Công ty Tín Nghĩa vẫn không tạo điều kiện thì tỉnh sẽ có phương án bảo vệ thi công.

    15:07 | 17/04/2024
  • Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc tiếp, làm việc với các doanh nghiệp Nhật Bản

    (Xây dựng) - Sáng 16/4, ông Dương Văn An - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Vĩnh Phúc đã có buổi tiếp, làm việc với ông Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn CNC Tech và ông Takashi Yanai - Giám đốc Bộ phận Khu công nghiệp hải ngoại, Tập đoàn Sumitomo Corporation (Nhật Bản) về việc triển khai các dự án tại tỉnh.

    12:00 | 17/04/2024
  • Có được kế thừa năng lực khi tham gia đấu thầu?

    (Xây dựng) - Hộ kinh doanh của ông Nguyễn Duy Hoàng (Bình Định) hoạt động đấu thầu cung cấp hàng hóa. Để mở rộng quy mô kinh doanh và tư cách pháp nhân, hộ kinh doanh của ông chuyển đổi sang hình thức Công ty TNHH và đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy chứng nhận.

    10:44 | 17/04/2024
  • Thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư dự án

    (Xây dựng) - Đối với dự án đầu tư có đề xuất Nhà nước giao đất, cho thuê đất, về nguyên tắc, nhà đầu tư phải được thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định tại Điều 32 Luật Đầu tư và các quy định khác có liên quan.

    10:29 | 17/04/2024
  • Bắc Ninh: Thúc đẩy cơ hội hợp tác đầu tư tại các khu vực Trung Á, Tây Á

    (Xây dựng) – Mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang đã tiếp và làm việc với ngài Shovgi Kamal Oglu Mehdizad - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Azerbaijan và ngài Kanat Tumysh - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Kazakhstan tại Việt Nam liên quan đến thúc đẩy các cơ hội hợp tác đầu tư.

    22:42 | 16/04/2024
  • Thành phố Bắc Giang: 31 tài sản là đất chưa cập nhật vào phần mềm quản lý tài sản công trực tuyến

    (Xây dựng) – Ngày 16/4, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh Bắc Giang làm việc với thành phố Bắc Giang liên quan tới công tác chấp hành quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công là nhà đất trên địa bàn.

    19:40 | 16/04/2024
  • Thành phố Hồ Chí Minh ban hành nhiều kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp

    (Xây dựng) - UBND Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn thành phố giai đoạn 2024 - 2025.

    19:31 | 16/04/2024
  • Vĩnh Phúc: Vốn thực hiện các dự án FDI tăng 8% so với cùng kỳ

    (Xây dựng) – Quý I/2024, các dự án có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã giải ngân được hơn 115 triệu USD, tăng 8% so với cùng kỳ năm 2023, đạt 31% kế hoạch năm 2024. Ước tổng vốn thực hiện của các dự án FDI tỉnh gần 3.960 triệu USD, đạt 60% tổng số vốn đầu tư đăng ký của các dự án.

    14:37 | 16/04/2024
  • Đề xuất quy định mới về miễn, giảm tiền thuê đất

    (Xây dựng) - Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, trong đó có đề xuất quy định mới về miễn, giảm tiền thuê đất.

    14:29 | 16/04/2024
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load