(Xây dựng) – Trước tình hình diễn biến phước tạp của dịch Covid-19, thành phố đã có cuộc giao ban trực tuyến với tất cả các địa phương và các Sở, ngành nhằm có chỉ đạo cương quyết trong công tác phòng chống dịch.
Cho đến thời điểm này, Thành phố Hồ Chí Minh vẫn kiểm soát tốt dịch. |
Ông Nguyễn Thành Phong - Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, từ ngày 18/5 đến nay trên địa bàn đã xuất hiện 6 ca nhiễm mới tại cộng đồng (sau hơn 20 ngày không xuất hiện ca nhiễm). Do đó, thành phố đã thần tốc truy vết, khoanh vùng dập dịch, lấy hơn 10.000 mẫu để xét nghiệm đối với các ca lây nhiễm, hầu hết có kết quả âm tính và hiện nay đang kiểm soát tốt dịch bệnh.
Tuy nhiên, nguy cơ vẫn luôn thường trực khi xuất hiện thêm 3 chuỗi lây nhiễm mới tại thành phố Thủ Đức, quận 3 và quận Gò Vấp chỉ trong thời gian rất ngắn. Điều này đòi hỏi phải bình tĩnh xử lý, tiếp tục tập trung cao độ từng ngày, từng giờ, từng phút; nếu sơ suất, chủ quan, lơ là, hậu quả sẽ rất nặng nề.
Báo cáo tại cuộc họp, Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Tấn Bỉnh cho biết, trong ngày 20/5 có 3 trường hợp mắc bệnh trong cộng đồng được Bộ Y tế công bố (quận 3) và 1 trường hợp nghi nhiễm (quận Gò Vấp). Tính đến nay, có 276 trường hợp mắc bệnh phát hiện tại Thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó có 257 trường hợp điều trị khỏi, chiếm tỷ lệ 94,13%; đang điều trị 19 bệnh nhân dương mới tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi tương ứng 1,78 ca trên 1 triệu dân, hiện sức khỏe các bệnh nhân ổn định, không có triệu chứng chuyển nặng.
Thành phố đã thực hiện điều tra giám sát các trường hợp tiếp xúc hoặc liên quan ca dương tính, khoanh vùng dập dịch; triển khai công tác phòng chống dịch Covid-19; công tác đảm bảo năng lực tổ chức xét nghiệm, tổ chức cách ly tập trung, cách ly điều trị.
Tiếp tục triển khai các biện pháp kiểm soát nguồn bệnh xâm nhập: Yêu cầu toàn bộ người đến Thành phố từ các tỉnh, thành đang có nhiều ca bệnh trong cộng đồng như Bắc Giang, Bắc Ninh, Đà Nẵng… khai báo y tế đầy đủ để được giám sát y tế phù hợp; tiếp tục tổ chức xét nghiệm sàng lọc ngẫu nhiên đối với hành khách tại sân bay quốc nội đi chuyến bay từ các tỉnh thành đang có dịch bệnh diễn biến phức tạp…
Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch UBND thành phố ghi nhận và biểu dương nỗ lực của các Sở, ngành và các đơn vị liên quan, đặt biệt là Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật trong công tác phát hiện, truy vết, khoanh vùng, xét nghiệm để kịp thời kiểm soát tình hình dịch bệnh.
Trước diễn biến mới, phức tạp của dịch bệnh, Chủ tịch thành phố yêu cầu các Sở, ngành, thành phố Thủ Đức và các quận, huyện, xác định công tác phòng chống dịch là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, khẩn cấp, duy trì ở mức cảnh giác cao nhất đối với dịch bệnh trong từng ngành, lĩnh vực, địa bàn phụ trách, nhất là chủ động kiểm soát 6 nhóm nguy cơ có thể bùng phát dịch đã được Thành phố nhận định; tiếp tục phát huy vai trò của Tổ Covid-19 cộng đồng.
Chủ tịch UBND thành phố cũng yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức phải gương mẫu, đi đầu, đồng thời phải vận động được người thân, gia đình, hàng xóm trong việc thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch.
Đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch tại cơ quan, công sở. Nơi nào để xảy ra dịch bệnh do chủ quan, lơ là, trước hết người đứng đầu phải chịu trách nhiệm trước UBND thành phố.
Thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch trước trong và sau bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Lưu ý tại các điểm thuộc khu vực đang phong tỏa, khu cách ly để đảm bảo quyền bầu cử của cử tri trong điều kiện an toàn với dịch bệnh.
Chủ tịch thành phố cũng yêu cầu dừng các hoạt động lễ hội, nghi lễ tôn giáo, các sự kiện có tập trung từ 20 người trở lên và đảm bảo giãn cách theo quy định. Dừng các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 30 người trong 1 phòng; không tụ tập từ 20 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; yêu cầu thực hiện khoảng cách tối thiểu 2m giữa người với người tại các địa điểm công cộng. Các sự kiện chưa thật sự cần thiết nên dời thời gian tổ chức để đảm bảo an toàn với dịch bệnh.
Hoạt động phố đi bộ Nguyễn Huệ, phố đi bộ Bùi Viện và các công viên trên địa bàn thành phố chú ý giãn cách và hạn chế tập trung đông người.
Đối với các quán ăn nhỏ tạm dừng hình thức phục vụ ăn uống tại chỗ; chỉ cho phép bán mang về nhà, bán hàng qua mạng. Đối với nhà hàng ăn uống có trên 10 lao động vẫn duy trì tập trung không quá 20 người và đảm bảo giãn cách theo quy định. Lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở và nếu cần thiết áp dụng hình thức phạt nguội qua hệ thống camera giám sát tự động.
Bên cạnh đó, Chủ tịch thành phố cũng giao các Sở phải có các biện pháp, cụ thể: Giao Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Y tế xây dựng Bản tin về tình hình dịch bệnh tại Thành phố và cung cấp hàng ngày cho báo chí; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân không ra ngoài khi không cần thiết, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch; phối hợp với Công an thành phố nắm bắt tình hình dư luận xã hội, triển khai các biện pháp rà soát, truy vết nguồn phát tán tin giả liên quan đến dịch bệnh để kịp thời xử lý theo quy định của pháp luật.
Sở Y tế đẩy mạnh công tác truy vết ca nhiễm và xét nghiệm trên diện rộng đối với các khu vực có ca nhiễm trên địa bàn; chủ trì, phối hợp với UBND các quận, huyện, thành phố Thủ Đức rà soát, lập danh sách toàn bộ các trường hợp đã đến các địa phương có ca nhiễm từ ngày 01/5/2021 đến nay để có biện pháp xử lý y tế phù hợp; chỉ đạo các phòng khám tư nhân, nhà thuốc trên địa bàn thành phố khi phát hiện người dân có biểu hiện ho, sốt, khó thở, mất vị giác phải lập danh sách và thông báo ngay với các cơ sở y tế trên địa bàn. Cơ sở nào vi phạm sẽ rút giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề.
Các Sở Giao thông Vận tải, Sở Công thương và các sở, ngành khác trong ngành mình phụ trách cũng cần thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật hay bảo đảm cung ứng hàng hóa, vật tư y tế, nhất là hàng hóa thiết yếu cho nhân dân.
Chính vì thế, Giám đốc Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh Trần Hoàng Quân đã có văn bản đề nghị thành phố Thủ Đức và các quận, huyện; chủ đầu tư, nhà thầu tham gia xây dựng tại công trình đang hoạt động và các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, hướng dẫn của ngành Y tế.
Theo đó, đối với công trình xây dựng trên địa bàn, Giám đốc Sở Xây dựng cho biết vẫn được phép hoạt động. Tuy nhiên, các đơn vị chịu trách nhiệm các công trình xây dựng đang hoạt động phải thực hiện nghiêm theo các nội dung quy định của Bộ chỉ số đánh giá tính rủi ro lây nhiễm Covid-19 tại doanh nghiệp trên địa bàn, đồng thời phải chịu sự quản lý, giám sát của các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương.
Trong đó phải nghiêm túc thực hiện các nội dung bắt buộc theo hướng dẫn của ngành Y tế như: Tiếp tục thực hiện giám sát việc đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn; bố trí đầy đủ phương tiện, vật tư phòng, chống dịch theo quy định, khuyến cáo của cơ quan y tế; thực hiện việc giữ khoảng cách tiếp xúc tối thiểu 1 mét giữa người với người tại công trình và các địa điểm công cộng.
Ngoài ra phải khử khuẩn bề mặt, thiết bị, máy xúc trực tiếp với nhân công; vệ sinh công trình xây dựng sau mỗi ca và đo thân nhiệt cho người ra, vào công trình, công nhân tại công trình vào đầu và cuối mỗi ca; trường hợp nhiệt độ cơ thể từ 37,5 độ C trở lên đề nghị theo dõi và báo cơ quan y tế tại địa phương.
Rà soát lao động, chuyên gia nước ngoài đến từ các vùng dịch trở lại làm việc để thông báo cho UBND các quận, huyện, thành phố Thủ Đức tại nơi công trình xây dựng, tổ chức cách ly theo quy định.
Trong trường hợp các chủ dầu tư, nhà thầu tham gia xây dựng không bảo đảm các yêu cầu trên, Sở Xây dựng yêu cầu phải dừng hoạt động để đảm bảo an toàn tuyệt đối trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.
Bài: Thành phố Hồ Chí Minh đang kiểm soát tốt dịch Covid-19 tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ.
Thành Nam
Theo