Thứ sáu 29/03/2024 22:43 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Thanh Hóa: Lễ truy điệu và an táng 15 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại nước bạn Lào

22:30 | 07/05/2021

(Xây dựng) - Sáng 7/5, tại nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Đồng Tâm (huyện Bá Thước), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thanh Hóa tổ chức lễ truy điệu và an táng 15 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh trong cuộc chiến tranh chống Pháp, chống Mỹ và bảo vệ biên giới tại nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

thanh hoa le truy dieu va an tang 15 hai cot liet si quan tinh nguyen va chuyen gia viet nam hy sinh tai nuoc ban lao
Ông Đầu Thanh Tùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đọc điếu văn tại buổi lễ.

Tham dự Lễ truy điệu và an táng liệt sĩ có đại diện lãnh đạo Quân khu 4, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, HĐND, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, lãnh đạo huyện Bá Thước và đông đảo các tầng lớp nhân dân, đoàn viên thanh niên và học sinh địa phương

Trong không khí trang nghiêm, thành kính và thiêng liêng của buổi lễ, ông Đầu Thanh Tùng - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Thanh Hóa nhấn mạnh: Trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc thống nhất đất nước, xây dựng chủ nghĩa xã hội và làm nhiệm vụ quốc tế của nhân dân ta, đã có hàng vạn người con của 2 dân tộc Việt Nam và Lào anh dũng hy sinh vì độc lập dân tộc, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Đặc biệt, quan hệ Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam trải qua nhiều thử thách khắc nghiệt, đầy hy sinh gian khổ, mối quan hệ đó đã trở thành sức mạnh kỳ diệu đưa tới thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam và cách mạng Lào trong đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ tổ quốc.

Sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ không chỉ mang lại độc lập, ấm no, hạnh phúc cho nhân dân mà còn vun đắp tình hữu nghị đặc biệt Việt – Lào, Lào – Việt Nam mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững. Trước anh linh của các anh hùng liệt sĩ, cán bộ, nhân dân các dân tộc và lực lượng vũ trang trong tỉnh nguyện tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng Sản Việt Nam, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX; thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước; xây dựng và bảo vệ tổ quố với mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, xây dựng quê hương Thanh Hóa anh hùng ngày một giàu đẹp, xứng đáng với sự hy sinh cao cả của các hùng liệt sĩ.

thanh hoa le truy dieu va an tang 15 hai cot liet si quan tinh nguyen va chuyen gia viet nam hy sinh tai nuoc ban lao
thanh hoa le truy dieu va an tang 15 hai cot liet si quan tinh nguyen va chuyen gia viet nam hy sinh tai nuoc ban lao
Nghi thức trang trọng đưa các liệt sĩ về lòng đất mẹ.

Sau khi dâng hoa, dâng hương tưởng niệm, ghi nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh tuổi xuân, xương máu cho sự nghiệp cách mạng, vì độc lập, tự do của dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân, các đồng chí lãnh đạo Quân khu 4, tỉnh Thanh Hóa và huyện Bá Thước đã tiễn đưa 15 hài cốt các anh hùng liệt sĩ về yên nghỉ trong lòng đất mẹ, về với đồng đội tại nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Đồng Tâm (huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa).

thanh hoa le truy dieu va an tang 15 hai cot liet si quan tinh nguyen va chuyen gia viet nam hy sinh tai nuoc ban lao
thanh hoa le truy dieu va an tang 15 hai cot liet si quan tinh nguyen va chuyen gia viet nam hy sinh tai nuoc ban lao
Di chuyển và an táng hài cốt các liệt sĩ.

Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ được diễn ra theo đúng nghi thức, trang trọng, thể hiện truyền thống, đạo lý truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc; tinh thần trách nhiệm cao, tình cảm sâu sắc của Đảng, Nhà nước, các lực lượng vũ trang và nhân dân đối với những người con ưu tú của dân tộc đã hiến dâng tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất cho độc lập - tự do của hai dân tộc Việt - Lào.

Văn An
Trung tâm VHTT-TT&Du lịch huyện Bá Thước

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load