Thứ sáu 26/04/2024 06:15 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Thanh Hóa: Kết quả xét nghiệm 10 ca nghi nhiễm Covid-19 đều âm tính

22:10 | 31/07/2020

(Xây dựng) - Thông tin từ ông Trịnh Hữu Hùng - Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa, ngày 31/7/2020 xác nhận, tất cả 10 ca nghi nhiễm Covid-19 đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1.

thanh hoa ket qua xet nghiem 10 ca nghi nhiem covid 19 deu am tinh
Lực lượng chức năng, lập chốt kiểm dịch Covid-19 tại địa bàn huyện Quan Sơn, Thanh Hóa (Ảnh tư liệu).

Hiện tại, các bệnh nhân vẫn đang được theo dõi, cách ly, giám sát tại cơ sở y tế các địa phương và Bệnh viện Phổi Thanh Hóa. Công tác chuẩn bị, ứng phó với dịch bệnh đang được các cấp, các ngành tỉnh Thanh Hóa chủ động triển khai cấp bách, quyết liệt.

Theo đó, trong 02 ngày 29 và 30/7/2020, tỉnh Thanh Hóa ghi nhận có 10 ca nghi nhiễm Covid-19 được cách ly, giám sát chặt chẽ tại các cơ sở y tế các huyện: Cẩm Thủy, Hậu Lộc, Hoằng Hóa, Như Thanh, Quảng Xương, Hà Trung, thị xã Nghi Sơn, thành phố Sầm Sơn, thành phố Thanh Hóa. Đa số các bệnh nhân đi từ Đà Nẵng về có biểu hiện ho, một số bệnh nhân sốt nhẹ, đau rát họng. Tất cả các bệnh nhân nói trên đều đã được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa kịp thời lấy mẫu xét nghiệm.

Ngày 29/7/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã có Công văn số 1767-CV/TU về việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới. Tỉnh ủy Thanh Hóa yêu cầu cấp ủy, tổ chức Đảng nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

Địa phương nào tổ chức thực hiện không nghiêm túc, phát hiện không kịp thời, để người nước ngoài nhập cảnh trái phép lưu trú, để dịch bệnh bùng phát trên địa bàn thì người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phải chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh.

Tiến Anh

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load