Thứ sáu 29/03/2024 00:54 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Quảng Trị:

Tháng 9 trên công trường thủy điện Đakrông 4

16:48 | 13/09/2014

(Xây dựng) - Tháng 9, tiết trời thu ở miền Tây Quảng Trị lúc nắng, lúc râm, có lúc lại mưa lác đác. Từ TP Đông Hà, vượt hơn 50km, chúng tôi ngược Quốc lộ 9, đến gặp cầu treo Đakrông rẽ trái theo đường Hồ Chí Minh vào hướng Nam khoảng chừng hơn 10km để đến với công trình thủy điện Đakrông 4. Bất luận về diễn biến của thời tiết, trên công trường, không khí lao động của công nhân thi công Dự án thủy điện Đakrông 4 diễn ra hết sức sôi động và khẩn trương.


Mở đường - Đường vận hành thi công

Về mùa này, ở vùng lòng hồ thuộc công trình thủy điện Đakrông 4 mặt nước cạn xuống gần đáy hồ, hai bên dòng sông là những vách núi dựng đứng trùng trùng nối chân nhau chạy dài tít tắp. Con đường đất đỏ đỏ bazan (đường thi công vận hành) dài hơn 3km vừa được đơn vị thi công san ủi đưa chúng tôi đến tận cụm đầu mối của công trình.

Được biết, Dự án thủy điện Đakrông 4, do Công ty CP Thương Hải, có trụ sở đóng tại TP Đông Hà (Quảng Trị) làm chủ đầu tư, được khởi công từ tháng 10/2009. Công trình có quy mô: Nhà máy, hầm dẫn nước dài 1,7km, đập và tràn dài hơn 300m, cao 29m, khu nhà điều hành... công suất 21MW, với tổng mức vốn đầu tư ban đầu là 508,69 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn tự có 30%, số còn lại là vốn vay ngân hàng. Cũng như một số công trình thủy điện khác trên sông Đakrông, sau khi khởi công và đang thi công một số hạng mục công trình, do gặp giai đoạn kinh tế nói chung khó khăn nên phải tạm dừng lại. Sau gần 4 năm ngừng thi công, đến đầu tháng 9/2014, Dự án thủy điện Đakrông 4 được tiếp tục triển khai lại công tác thi công từ sự liên doanh thêm các nhà đầu tư, đó là Công ty CP Xây dựng thương mại và dịch vụ Quang Minh (trụ sở đóng tại TP Hồ Chí Minh), Công ty CP TM ĐT Minh Thanh (trụ sở đóng tại Hà Nội).


Đoàn công tác Ban QLDA đang đi thực địa tại công trình

Rong ruổi trên chân công trường, chúng tôi được chứng kiến không khí làm việc sôi động của các đơn vị thi công. Xe ủi, máy đào tiếp tục mở đường xuống tận chân cụm đầu mối như đập tràn, miệng hầm, cửa nhận nước...; đoàn công tác của Ban QLDA đang đi thực địa chọn địa điểm để đặt phương tiện phục vụ thi công công trình; ngôi nhà của Ban điều hành được xây dựng dở dang trước đây nay đang được nhà thầu hoàn thiện và tiếp tục làm thêm các hạng mục mới... Ông Phạm Dũng - Tổng Giám đốc Công ty CP Quang Minh - vừa là nhà đầu tư liên doanh vừa là nhà thầu chính cho biết: Bên cạnh việc bố trí đầy đủ nhân sự của Ban QLDA thủy điện Đakrông 4, thì gần nửa tháng nay, đơn vị đã đưa cán bộ, công nhân và tập kết một số phương tiện như xe ủi, máy đào... triển khai thi công công trình.

Công ty CP Quang Minh đã từng là nhà thầu xây dựng nhiều công trình thủy điện lớn nhỏ như: Công trình thủy điện Bắc Bình, Bình Thuận với công suất 34MW, Krông năng, Đắc Lắc có CS 64MW, công trình thủy điện Sêrêpot 4A, công trình thủy điện Hòa Phú - Đắc Lắc có CS 29MW... Riêng tại Quảng Trị, với công trình thủy điện Đakrông 4 - Công ty CP Quang Minh vừa là nhà thầu chính cũng vừa là nhà đầu tư liên doanh. Từ đầu tháng 9 đến nay, tại công trình thủy điện Đakrông , Công ty CP Quang Minh đã triển khai cơ bản hoàn thành đường thi công vận hành dài 3,5km và đang tiến hành khai mở vào miệng hầm, cửa nhận nước.


Đường vận hành thi công

Ông Phạm Dũng - Tổng Giám đốc Công ty CP Quang Minh khẳng định: Dự án thủy điện Đakrông 4 sẽ được thi công trong thời gian từ đây đến cuối năm 2016 sẽ hoàn thành và đưa vào vận hành. Hiện tại Công ty Quang Minh đang tập kết phương tiện máy móc từ Đăc Lắc về Đakrông. Cùng với việc làm đường thi công vận hành, Quang Minh tiến hành lắp đặt 2 trạm trộn, 1 trạm nghiền đá để phục vụ xây dựng công trình, các trạm này sẽ hoàn tất vào đầu tháng 10 năm nay; công tác nổ mìn để khai thông cả cửa lấy nước và đường hầm cũng sẽ tiến hành trong tháng 10.

Cũng trong tháng 10, nhà thầu phối hợp với Điện lực Đakrông hạ trạm điện xuống công trình để phục vụ công tác thi công... Việc thi công đường hầm dự kiến là do Công ty Sông Đà 505 đảm nhiệm. Riêng về tiến trình huy động nguồn vốn vay, Ngân hàng PVcomBank là đơn vị cho vay. Ông Bùi Văn Tiệp - Phó Giám đốc Ngân hàng PVcombank hội sở cho biết: "Hiện tại ngân hàng này đang hoàn tất công tác thẩm định thực địa để tiến tới ký hợp đồng tín dụng chính thức trong thời gian sớm nhất"...


Khu vực Dự án

Phải nói rằng, những dự án thủy điện trên sông Đakrông (Quảng Trị) sau khi khởi công, nhưng phải dừng lại trong một thời gian khá dài, chắc chắn điều đó nằm ngoài ý muốn của các nhà đầu tư, có lúc dẫn đến sự nghi ngại khác. Song trên thực tế đó âu cũng là do thời gian qua, tình hình kinh tế nói chung gặp nhiều khó khăn, không những ảnh hưởng đến môi trường đầu tư mà còn ảnh hưởng đến đời sống nói chung. Tuy nhiên, việc đến nay những công trình thủy điện trên sông Đakrông tái triển khai công tác thi công, nó thể hiện sự quyết tâm của nhà đầu tư. Tin rằng sự thiện chí đó sẽ được sự đồng tình và ủng hộ cao từ chính quyền các cấp và bà con dân bản ở lân cận được hưởng những tiện ích từ Dự án.

Hữu Tiến

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
  • Sẽ trình xin ý kiến Quốc hội về Quy hoạch Thủ đô tại Kỳ họp thứ 7

    Sau khi Quy hoạch Thủ đô được phê duyệt, thành phố Hà Nội sẽ cụ thể hóa bằng những đề án, dự án, chuyên đề, sử dụng hiệu quả, hợp lý các nguồn lực nhằm sớm đưa Quy hoạch vào cuộc sống.

    09:45 | 28/03/2024
  • Bình Dương: Năm 2024 sẽ tập trung ba đột phá chiến lược

    (Xây dựng) - Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ 33 - khóa XI (mở rộng) diễn ra vào sáng 27/3, ông Nguyễn Văn Lợi - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh yêu cầu các ngành, các cấp tập trung thực hiện 3 đột phá chiến lược về thể chế chính sách, hạ tầng và nguồn nhân lực để khắc phục khó khăn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Ba khâu đột phá này phải được triển khai quyết liệt, có sự chuyển biến thực sự trong quý II và những tháng tiếp theo của năm 2024.

    21:51 | 27/03/2024
  • Nghệ An: Ký kết Biên bản ghi nhớ đầu tư Dự án Nhà máy sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời

    (Xây dựng) - Công ty Cổ phần Hoàng Thịnh Đạt và Công ty TNHH Công nghệ năng lượng mới Hainan Drinda (Trung Quốc) vừa tổ chức Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ đầu tư Dự án Nhà máy sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời tại Khu công nghiệp Hoàng Mai II.

    21:43 | 27/03/2024
  • Thái Bình: Cơ hội hợp tác đầu tư với thành phố Hannover, CHLB Đức còn rất lớn

    (Xây dựng) – Đây là nhận định của TS. Nguyễn Mạnh Hải, Tham tán phụ trách bộ phận đầu tư của Đại sứ quán Việt Nam tại CHLB Đức. TS. Nguyễn Mạnh Hải cho rằng, Thái Bình đã vươn lên mạnh mẽ trở thành một điểm đến đầu tư hấp dẫn ở miền Bắc Việt Nam vì tỉnh đã có khu kinh tế ven biển với quỹ đất công nghiệp đủ lớn, đáp ứng nhu cầu của các nhà đầu tư tiềm năng.

    19:24 | 27/03/2024
  • Thái Bình: Kết nối, kêu gọi đầu tư tại thành phố Hannover, CHLB Đức

    (Xây dựng) - Tiếp tục chương trình làm việc tại Cộng hòa liên bang (CHLB) Đức từ ngày 25 – 28/3, Đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Nguyễn Khắc Thận - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Phòng Thương mại Hannover (IHK).

    19:19 | 27/03/2024
  • Thành phố Hồ Chí Minh: Kinh tế quý I/2024 tăng trưởng 6,54%, cao hơn dự báo

    (Xây dựng) – Theo Cục trưởng Cục Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Khắc Hoàng, quý I/2024, kinh tế Thành phố tăng trưởng mức 6,54%, cao hơn nhận định của các chuyên gia chỉ 5,5%.

    16:11 | 27/03/2024
  • Hà Tĩnh: Tỷ lệ lấp đầy cụm công nghiệp mới chỉ đạt 47,27%

    (Xây dựng) - Hà Tĩnh hiện có 21 cụm công nghiệp với tổng diện tích hơn 542ha, tuy nhiên tỷ lệ lấp đầy đến nay mới chỉ đạt 47,27%.

    14:27 | 27/03/2024
  • Công bố tiêu chuẩn cơ sở đầu tiên của ngành Thang máy

    (Xây dựng) - Sáng 27/3, Hiệp hội Thang máy Việt Nam chính thức công bố tiêu chuẩn cơ sở đầu tiên của ngành Thang máy. Đây là tiêu chuẩn cơ sở về yêu cầu an toàn chung trong quản lý, sử dụng, bảo trì và sửa chữa thang máy.

    14:25 | 27/03/2024
  • Ký kết quy chế phối hợp cung cấp than cho sản xuất điện

    (Xây dựng) - Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) và Tổng Công ty Đông Bắc vừa ký kết quy chế phối hợp các Ban Chỉ đạo điều hành cung cấp than cho sản xuất điện. Đây là nỗ lực của các bên trong việc tiếp tục phối hợp chặt chẽ, chung sức đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

    14:23 | 27/03/2024
  • Thái Bình: Mở rộng quan hệ hợp tác với Cộng hòa liên bang Đức

    (Xây dựng) - Ngài Herrmann, Thị trưởng thành phố Hannover, Cộng hòa liên bang (CHLB) Đức bày tỏ sẵn sàng hợp tác đầu tư vào Thái Bình trong thời gian tới; đồng thời mong muốn tỉnh Thái Bình sẽ dành thời gian nghiên cứu, tìm hiểu về tiềm năng, thế mạnh của Hannover cũng như tham gia các hoạt động hội chợ để tăng cường hiểu biết, kết nối giao thương trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư.

    10:33 | 27/03/2024
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load