Thứ tư 17/04/2024 03:44 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Thái Nguyên với nhiều dấu ấn nổi bật trong năm 2022

14:14 | 06/01/2023

(Xây dựng) - Năm 2022, tỉnh Thái Nguyên đã đạt được những kết quả và thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực, để lại nhiều dấu ấn nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội. Đó không những là minh chứng cho sự phát triển bền vững mà còn là tiền đề vững chắc để Thái Nguyên tiếp tục vững bước vào năm 2023 với những mục tiêu và nhiệm vụ mới, thắng lợi mới.

Thái Nguyên với nhiều dấu ấn nổi bật trong năm 2022
Một góc Khu công nghiệp Yên Bình nằm trên địa bàn thành phố Phổ Yên.

Thái Nguyên là tỉnh đứng trong top đầu cả nước với nhiều chỉ tiêu phục hồi kinh tế và tăng trưởng mạnh mẽ

Năm 2022, nhiều chỉ tiêu kinh tế của tỉnh đã có sự phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ, tiếp tục bứt phá và đứng trong top đầu cả nước. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 8,59%, cao nhất trong vòng 3 năm trở lại đây. Giá trị sản xuất công nghiệp, giá trị xuất khẩu tiếp tục tăng trưởng ấn tượng ở mức hai con số và đứng thứ 4 cả nước; thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt trên 19.000 tỷ đồng, là số thu cao nhất từ trước đến nay, vượt các mục tiêu đề ra. Thái Nguyên cũng duy trì trong top đầu toàn quốc về thu hút vốn đầu tư FDI với số vốn FDI tăng thêm trong năm trên 1,5 tỷ đô la Mỹ và nằm trong top 10 tỉnh, thành phố có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công cao nhất cả nước. Đây là những điểm nhấn quan trọng về phát triển kinh tế của tỉnh trong năm 2022, góp phần tạo đà tăng trưởng ổn định, bền vững cho tỉnh Thái Nguyên trong năm 2023 và những năm tiếp theo.

Thái Nguyên với nhiều dấu ấn nổi bật trong năm 2022
Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Khởi động nhiều dự án, công trình trọng điểm, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng

Trong năm, tỉnh Thái Nguyên đã huy động từ các nguồn lực xã hội, thực hiện đa dạng hóa nhiều hình thức đầu tư; triển khai nhiều công trình, dự án trọng điểm quan trọng. Trong đó, các dự án đầu tư công, ngân sách Nhà nước chỉ bỏ ra một phần để giải quyết khâu then chốt, mang tính chất kích cầu, tạo động lực. Nhiều dự án, công trình quy mô lớn được khởi động, đẩy nhanh tiến độ, nhiều công trình về trước kế hoạch, tạo sức lan tỏa và tác động tích cực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và của cả vùng, như: Khởi công dự án Tuyến đường liên kết, kết nối các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang và Vĩnh Phúc; khởi công dự án Cụm công nghiệp Tân Phú 1, Tân Phú 2; khởi công tuyến đường Sông Công - Núi Cốc; hoàn thành Đường tỉnh 261, Đường tỉnh 266, Nút giao khác cốt đường Thống Nhất và đường Việt Bắc, đường Việt Bắc giai đoạn 2 và nhiều hạng mục đầu tư từ vốn vay của Ngân hàng Thế giới.

Thái Nguyên với nhiều dấu ấn nổi bật trong năm 2022
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thái Nguyên Đặng Xuân Trường kiểm tra dự án Tuyến đường liên kết, kết nối các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang và Vĩnh Phúc.

Nông nghiệp Thái Nguyên tiếp tục tăng trưởng và duy trì là bệ đỡ của nền kinh tế

Năm 2022 được đánh giá là năm thành công của nông nghiệp Thái Nguyên khi tiếp tục duy trì vai trò là bệ đỡ của nền kinh tế, đảm bảo an ninh lương thực và đời sống của nhân dân giá trị đạt trên 15.200 tỷ đồng, tăng 4,14%. Nền nông nghiệp địa phương đang từng bước chuyển đổi mô hình theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, nông nghiệp sạch, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, sản xuất theo quy mô trang trại lớn. Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện và có nhiều khởi sắc.

Thái Nguyên với nhiều dấu ấn nổi bật trong năm 2022
Nông sản Thái Nguyên được giới thiệu trên sàn thương mại điện tử postmart.vn.

Đến nay, toàn tỉnh có 119/137 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) với 8 xã NTM nâng cao; 4 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; 4 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Đề án xây dựng huyện Định Hóa trở thành huyện NTM vào năm 2023 được tập trung thực hiện với quyết tâm cao và sự đồng hành tích cực của các bộ, ban, ngành Trung ương.

Khẳng định thứ hạng chuyển đổi số quốc gia

Chương trình chuyển đổi số theo Nghị quyết số 01 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tiếp tục được triển khai với lộ trình rõ ràng, cụ thể và phù hợp với thực tiễn, qua đó góp phần đưa Thái Nguyên lên vị trí thứ 8/63 tỉnh, thành phố trong cả nước về chuyển đổi số (tăng 4 bậc so với năm 2020). Thực tế, chuyển đổi số đã được ứng dụng vào tất cả các lĩnh vực, từ công tác Đảng, xây dựng chính quyền đến phát triển kinh tế, an sinh xã hội và đảm bảo an ninh trật tự… Chuyển đổi số cũng góp phần trực tiếp vào công tác cải cách hành chính bảo đảm minh bạch và đơn giản hóa các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp; qua đó đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan quản lý Nhà nước.

Thái Nguyên với nhiều dấu ấn nổi bật trong năm 2022
Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Trịnh Việt Hùng và đồng chí Tô Dũng Thái - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn VNPT ký kết thỏa thuận hợp tác về chuyển đối số giai đoạn 2022-2030 giữa tỉnh Thái Nguyên và Tập đoàn VNPT.

Năm 2022, tỉnh Thái Nguyên cũng đã tích cực triển khai thực hiện thí điểm Đề án số 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, với nhiều kết quả tích cực, được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đánh giá là một trong những địa phương dẫn đầu toàn quốc.

Nhiều dấu ấn trên lĩnh vực văn hóa - xã hội

Trong năm 2022, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức và đăng cai tổ chức thành công nhiều sự kiện văn hóa, thể thao quan trọng như: Ngày hội Văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ 2; Triển lãm Mỹ thuật khu vực III (Tây Bắc - Việt Bắc) lần thứ 27; tổ chức thành công giải Cờ vua miền Bắc lần thứ 6, giải Thể thao người khuyết tật toàn quốc. Đoàn thể thao của tỉnh Thái Nguyên tham dự Đại hội thể dục thể thao toàn quốc giành thứ hạng 14 toàn Đoàn vượt 6 bậc so với mục tiêu phấn đấu đề ra. Phong trào thể dục, thể thao quần chúng tiếp tục phát triển; công tác đào tạo, huấn luyện, tập luyện tham gia thi đấu thể thao thành tích cao trong nước và quốc tế đạt nhiều kết quả ấn tượng. Một số công trình văn hóa, thể thao quy mô lớn được quan tâm, đầu tư theo hướng hiện đại, đồng bộ, xứng tầm.

Thái Nguyên với nhiều dấu ấn nổi bật trong năm 2022
Lễ khai mạc Ngày hội Văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ II - năm 2022 tại Thái Nguyên.

Đời sống văn hóa ở khu dân cư không chỉ là phong trào sâu rộng mà trở thành nhu cầu tự thân của mỗi cộng đồng dân cư. Công tác giảm nghèo và an sinh xã hội được quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả. Các chính sách hỗ trợ ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 được triển khai kịp thời, thiết thực. Hết năm 2022, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm từ 6,14% xuống còn 5,14% (giảm 1% so với năm 2021). Các gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn được toàn xã hội quan tâm, chăm lo nâng cao đời sống.

Các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân, tạo việc làm cho người lao động tiếp tục được quan tâm và có bước phát triển rõ rệt. Dịch bệnh Covid-19 cơ bản được kiểm soát, tạo điều kiện để phục hồi kinh tế - xã hội. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba về thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 9 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc và có nhiều đóng góp trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định, góp phần quan trọng, tạo môi trường hấp dẫn, an toàn, thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống nhân dân.

Những kết quả nổi bật trên các lĩnh vực mà Thái Nguyên đã đạt được trong năm 2022, chính là tiền đề vững chắc để Thái Nguyên vững tin bước vào năm 2023 với nhiều kết quả mới, xứng tầm là trung tâm kinh tế, văn hóa phát triển năng động của vùng Trung du và miền núi phía Bắc Việt Nam.

Việt Hoan – Tân Xuân

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load