Thứ sáu 26/04/2024 06:06 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Thái Nguyên: Niềm tin mới từ thành công tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX

10:05 | 14/10/2020

(Xây dựng) - Các tầng lớp cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên tin tưởng, những cán bộ xuất sắc được bầu vào Ban Thường vụ, Ban Chấp hành khóa mới, đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo chủ chốt của tỉnh sẽ phát huy phẩm chất, năng lực xây dựng Thái Nguyên phát triển như kỳ vọng.

thai nguyen niem tin moi tu thanh cong tai dai hoi dang bo tinh lan thu xx
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên khóa XX phát biểu nhận nhiệm vụ.

Sau 3 ngày làm việc tích cực, khẩn trương; Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020- 2025 đã thành công tốt đẹp.

Trong lời phát biểu nhận nhiệm vụ, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX gồm 51 người, đồng chí Nguyễn Thanh Hải - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa XX đã hứa với các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, với Đại hội và toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên: “Với tinh thần cầu thị, khiêm tốn, học hỏi, lắng nghe, Ban Chấp hành sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, đồng lòng, chung sức, khắc phục mọi khó khăn, vượt qua thách thức, phát huy trí tuệ tập thể, dân chủ, đổi mới, năng động, sáng tạo, quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XX đề ra. Tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh sẽ luôn toàn tâm, toàn ý vì sự phát triển chung của tỉnh Thái Nguyên; vì sự hài lòng, vì sự ấm no và sung túc của nhân dân; xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh”.

Đại hội cũng đã bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên gồm 21 đại biểu chính thức và 03 đại biểu dự khuyết đại diện cho hơn 93 nghìn đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Nhìn vào những gương mặt ưu tú được Đại hội tin tưởng, lựa chọn, các tầng lớp cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên tin tưởng, những cán bộ xuất sắc được bầu vào Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới, đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo chủ chốt của tỉnh sẽ phát huy phẩm chất, năng lực xây dựng Thái Nguyên phát triển như kỳ vọng.

Niềm tin ấy là hoàn toàn có cơ sở, bởi người đứng đầu địa phương này là đồng chí Nguyễn Thanh Hải, xuất thân từ cán bộ đoàn, từng là nữ phó giáo sư trẻ nhất Việt Nam.

Nữ Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên sinh năm 1970, từng là giảng viên Trường Đại học Bách khoa Hà Nội; Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội và Phó Chủ nhiệm - Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội; Trưởng ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước khi được Bộ Chính trị phân công, điều động, chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2015 - 2020, thay cho đồng chí Trần Quốc Tỏ cuối tháng 5/2020.

Hỗ trợ cho nữ Bí thư Nguyễn Thanh Hải là hai gương mặt còn khá trẻ về tuổi đời, nhưng cũng đã trải qua nhiều cương vị công tác, trưởng thành từ những cán bộ cơ sở: Đồng chí Trịnh Việt Hùng (Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh) và đồng chí Phạm Hoàng Sơn (Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy).

Trong số 15 gương mặt được bầu vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ này, bên cạnh những đồng chí tái cử như: Nguyễn Thanh Hải (Bí thư Tỉnh ủy), Đoàn Thị Hảo (Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy), Phạm Thái Hanh (Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh), Dương Xuân Hùng (Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy), Hoàng Văn Hùng (Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh), Trịnh Việt Hùng (Phó Bí thư Tỉnh ủy), Bùi Đức Hải (Giám đốc Công an tỉnh), Nguyễn Văn Đồng (Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh), Đặng Xuân Trường (Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy) thì một loạt gương mặt mới, trẻ trung, được tín nhiệm như: Đỗ Đức Công (Bí thư Huyện ủy Phú Bình), Phan Mạnh Cường (Bí thư Thành ủy Thái Nguyên), Vũ Duy Hoàng (Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh), Phạm Hoàng Sơn (Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy), Phạm Văn Thọ (Bí thư Huyện ủy Võ Nhai), Dương Văn Tiến (Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy) với trí tuệ và sự năng động như luồng gió mới tiếp thêm sức mạnh cho tập thể lãnh đạo tỉnh, hướng tới một nhiệm kỳ mới trước nhiều khó khăn, thách thức.

Trong xu thế ấy, 51 Ủy viên Ban Chấp hành đã được lựa chọn từ 58 ứng viên tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 cũng là những gương mặt ưu tú, biết lắng nghe, đoàn kết, thống nhất, đồng lòng; dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới, sáng tạo…

Nhiều gương mặt trẻ lần đầu được tín nhiệm bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, đang nắm giữ các chức vụ quan trọng tại các ngành, các địa phương, như: Nguyễn Thanh Bình (Chủ tịch UBND thành phố Thái Nguyên), Nguyễn Bá Chính (Chánh Văn phòng UBND tỉnh), Phan Thanh Hà (Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy), Bùi Thanh Hải (Bí thư Huyện ủy Phú Lương), Ngô Thế Hoàn (Bí thư Tỉnh đoàn), Đặng Ngọc Huy (Giám đốc Sở Y tế), Nguyễn Thị Quỳnh Hương (Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội), Nguyễn Linh (Bí thư Huyện ủy Định Hóa), Bùi Văn Lương (Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Phổ Yên), Nguyễn Ngô Quyết (Giám đốc Sở Công Thương), Bùi Đức Thuận (Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh), Phạm Thị Thu Thủy (Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh), Phùng Đức Tiến (Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh), Nguyễn Ngọc Tuân (Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh)…

thai nguyen niem tin moi tu thanh cong tai dai hoi dang bo tinh lan thu xx
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội.

Trong nhiệm nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên xác định mục tiêu: Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân từ 8%/năm trở lên; cơ cấu kinh tế đến năm 2025, công nghiệp, xây dựng 61%; dịch vụ 31%; nông, lâm nghiệp, thủy sản 8%/năm; giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân từ 9%/năm trở lên; giá trị xuất khẩu trên địa bàn tăng bình quân 7%/năm; GRDP bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 150 triệu đồng/người/năm; giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân (theo chuẩn mới) từ 1% trở lên... phấn đấu “xây dựng Thái Nguyên trở thành một trong những trung tâm kinh tế công nghiệp hiện đại của khu vực trung du, miền núi phía Bắc và vùng Thủ đô Hà Nội vào năm 2030”.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 kết thúc cũng là lúc những người lãnh đạo tại địa phương này phải gấp rút bắt tay vào thực hiện nhiệm vụ mới, với nhiều khó khăn, thách thức cả chủ quan, lẫn khách quan, đòi hỏi sự nỗ lực rất lớn của cả hệ thống chính trị và vai trò của UBND tỉnh trong việc chỉ đạo, điều hành.

Đó là hàng loạt dự án chậm tiến độ, là chất lượng đầu tư công, là cuộc sống của hàng triệu người dân còn khó khăn, là những vấn đề an ninh - an toàn khi hội nhập kinh tế thị trường, là sự học của con trẻ cũng như vai trò của trung tâm giáo dục - đào tạo lớn của khu vực…

Nhưng, với những tiền đề đã có; với đội ngũ lãnh đạo các cấp trẻ trung, năng động, đoàn kết, biết lắng nghe, dám đổi mới và quyết liệt trong chỉ đạo… các tầng lớp cán bộ, đảng viên, nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên hoàn toàn có thể tin tưởng và cùng hướng tới những thành công mới!

Nguyễn Thành Vân

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load