Cuối tháng 4/2012 Báo Xây dựng đã đăng bài “Xây dựng tại bãi thải mỏ than ở Thái Nguyên: Thờ ơ và thiếu tầm nhìn!” phản ánh: Cách nơi xảy ra vụ sạt lở làm 5 người thiệt mạng tại bãi thải Mỏ than Phấn Mễ (Cty CP Gang thép Thái Nguyên) chỉ khoảng 20km, bãi thải của Mỏ than Khánh Hòa (Cty TNHH Một thành viên Than Khánh Hòa) thuộc xã Phúc Hà, TP Thái Nguyên cũng đang đe dọa cuộc sống của 288 hộ dân. Đặc biệt, các công trình công cộng của xã như: Trụ sở Đảng ủy- HĐND- UBND, Trường mầm non, Trạm y tế, Bưu điện, trụ sở HTX…Những công trình áp lưng vào núi thải cao gần 200 mét có nguy cơ bị sạt lở và chôn vùi bất cứ lúc nào.
Trụ sở Đảng ủy- HĐND- UBND áp lưng vào núi thải cao gần 200 mét có nguy cơ bị sạt lở và chôn vùi bất cứ lúc nào. |
Thực tế trên đã tồn tại khá lâu.
Sau sự cố tại khu bãi thải của Mỏ than Phấn Mễ, lãnh đạo và các ngành chức năng của TP.Thái Nguyên và tỉnh Thái Nguyên mới giật mình trước nguy cơ về những vụ sạt lở gây hậu quả nghiêm trọng tiếp theo.
Ngay lập tức, ông Lê Văn Tuấn, Chủ tịch UBND TP.Thái Nguyên đã có cuộc họp khẩn với xã Phúc Hà và yêu cầu chính quyền địa phương di chuyển ngay trường mầm non, trạm y tế ra cách xa khu vực chân bãi thải mỏ than; đồng thời yêu cầu dừng tất cả các công trình xây dựng trong phạm vi ảnh hưởng.
Theo tính toán, 7 cơ quan của xã Phúc Hà và ít nhất 288 hộ dân sẽ phải di chuyển khỏi chân bãi đổ thải. Đến thời điểm này đã có 45/65 hộ nhận tiền hỗ trợ thuê nhà, tiền tạm ứng bồi thường đất và tài sản trên đất (do phương án bồi thường chưa được phê duyệt), với tổng số tiền mà Cty TNHH Một thành viên Than Khánh Hòa đã chi trả là khoảng 27 tỷ đồng. Số hộ còn lại cam kết sẽ nhận tiền bồi thường và di chuyển ngay khi phương án bồi thường được phê duyệt.
Với nhiều đợt mưa lớn liên tiếp xuất hiện trong những ngày cuối tháng 7 và đầu tháng 8 này, nguy cơ sạt lở đất tại khu vực xung quanh bãi thải phía Nam của Mỏ than Khánh Hòa thuộc địa phận xã Phúc Hà càng trở nên đáng lo ngại. Vì thế, lãnh đạo TP.Thái Nguyên đã quyết định gấp rút di dời các cơ quan hành chính, trường học và các hộ dân xã Phúc Hà khỏi vùng có nguy cơ sạt lở cao.
Rất nhiều hộ dân nhiều năm qua sinh sống dưới chân bãi thải cao vút của Mỏ than Khánh Hòa
Tiếp nối việc di dời trường mầm non, trạm y tế, từ ngày 01/8, nơi làm việc của Đảng ủy- HĐND- UBND cũng đã được di dời tạm đến vị trí khu xưởng cách đó hơn 1 km. Dự kiến, 10/65 hộ nằm trong diện có nguy cơ bị sạt lở cao nhất cũng sẽ sớm được di dời.
Trong cuộc kiểm tra và đôn đốc công tác di dời, lãnh đạo UBND TP.Thái Nguyên đã yêu cầu chính quyền xã nhanh chóng ổn định hoạt động, khẩn trương hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng khu vực tái định cư với diện tích gần 28 ha ở xóm 8, xã Phúc Hà để đẩy nhanh tiến độ di chuyển các hộ trong vùng sạt lở đến nơi an toàn. Đồng thời, đề nghị xã cần quyết liệt hơn nữa trong việc yêu cầu các hộ dân đã nhận tiền đền bù chủ động di chuyển ngay khỏi vùng nguy hiểm, nhằm đảm bảo tính mạng và tài sản trước nguy cơ mất an toàn cao trong mùa mưa nđang diễn ra.
Có thể nói, động thái cương quyết của lãnh đạo TP.Thái Nguyên là rất đáng biểu dương. Tuy nhiên, ở một góc độ khác, nhiều người cho rằng: Nếu như chính quyền địa phương và Cty TNHH Một thành viên Than Khánh Hòa có cái nhìn xa hơn, cách làm khoa học và cẩn thận hơn thì hẳn đã không gây tốn phí nhiều tỷ đồng của nhà nước cũng như nhiều công sức của cán bộ, nhân dân hôm nay!/
Thái Nguyên Nhân
Theo baoxaydung.com.vn