Thứ ba 16/04/2024 22:14 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Thái Bình: LĐLĐ Vũ Thư trao kinh phí xây nhà cho đoàn viên, công nhân

19:54 | 16/07/2021

Ngày 16.7, Liên đoàn Lao động huyện Vũ Thư (tỉnh Thái Bình) tổ chức trao kinh phí hỗ trợ xây nhà cho 3 trường hợp đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

thai binh ldld vu thu trao kinh phi xay nha cho doan vien cong nhan
Lãnh đạo các cấp công đoàn, công ty, chính quyền địa phương trao quà động viên, chúc mừng cho chị Bùi Thị Hòa (xã Tân Lập, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình). Ảnh: Bá Mạnh.

Các đoàn viên cùng được trao kinh phí hỗ trợ 30 triệu đồng từ quỹ Mái ấm công đoàn Thái Bình gồm chị Nguyễn Thị Hoài (ở thôn Cự Lâm, xã Xuân Hòa, huyện Vũ Thư) là đoàn viên công ty TNHH Creative Source Việt Nam.

Chị Hoài làm tại công ty được 2 năm, chồng chị làm nghề tự do lại thường xuyên ốm đau, một mình chị đi làm nuôi chồng, hai con cùng mẹ già 85 tuổi, cả nhà sống trong căn nhà 25m2 chật hẹp. Được hỗ trợ 30 triệu đồng từ quỹ Mái ấm công đoàn, công đoàn công ty hỗ trợ 5 triệu đồng, chị đã xây được ngôi nhà mái bằng kiên cố 50m2.

thai binh ldld vu thu trao kinh phi xay nha cho doan vien cong nhan
Ông Nguyễn Thanh Bình - Phó chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Bình trao kinh phí hỗ trợ xây nhà mái ấm cho đoàn viên Nguyễn Thị Hoài. Ảnh: Bá Mạnh.
thai binh ldld vu thu trao kinh phi xay nha cho doan vien cong nhan
Chủ tịch công đoàn công ty TNHH Creative Source Việt Nam - Nguyễn Văn Nguyên trao kinh phí của công đoàn công ty hỗ trợ xây nhà cho đoàn viên Nguyễn Thị Hoài. Ảnh: Bá Mạnh.

Trường hợp thứ 2 là chị Bùi Thị Hòa (ở thôn Bổng Điền Nam, xã Tân Lập, huyện Vũ Thư) - đoàn công ty TNHH Maxport Limited chi nhánh Thái Bình.

Chị Hòa đã có gắn bó với công ty được 4 năm, gia đình chị có 5 người sống nhờ nhà mẹ chồng đã xuống cấp, ẩm thấp, dột nát, chồng chị làm nghề tự do, thu nhập bấp bênh, mọi chi phí sinh hoạt đều dựa vào thu nhập của chị.

Trường hợp còn lại là chị Phạm Thị Nhài, giáo viên Trường Mầm non Song An (huyện Vũ Thư). Chị Nhài là mẹ đơn thân, thu nhập thấp, bản thân cũng phải điều trị bệnh nhiều lần...

Tại các gia đình, đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình, huyện Vũ Thư, công đoàn công ty, đơn vị cùng các ban, ngành của huyện, xã nơi các đoàn viên sinh sống đều động viên và trao quà chúc mừng các đoàn viên trong buổi khánh thành nhà mới; đồng thời mong muốn với sự giúp đỡ, hỗ trợ kinh phí xây nhà Mái ấm công đoàn của Liên đoàn Lao động tỉnh, cũng như sự quan tâm của chính quyền, địa phương sẽ giúp các gia đình vơi bớt đi một phần khó khăn để ổn định cuộc sống, có nơi ở kiên cố, sạch sẽ từ đó yên tâm lao động, sản xuất, xây dựng vun đắp gia đình ngày càng no ấm, hạnh phúc.

Theo Trung Du/Laodong.vn

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load