Thứ sáu 26/04/2024 00:25 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Thái Bình: CĐ ngành Xây dựng trao hỗ trợ nhà Mái ấm cho đoàn viên

14:57 | 29/07/2020

Công đoàn ngành Xây dựng Thái Bình vừa tổ chức khánh thành trao kinh phí hỗ trợ xây nhà mái ấm cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.

thai binh cd nganh xay dung trao ho tro nha mai am cho doan vien
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh trao kinh phí hỗ trợ xây nhà mái ấm cho đoàn viên. Ảnh: B.Mạnh

Đoàn viên được nhận hỗ trợ là Nguyễn Thị Thanh Sơn, thuộc Công ty cổ phần vật liệu xây dựng Tiền Phong Thành phố Thái Bình thuộc Công đoàn ngành Xây dựng Thái Bình.

Bà Đỗ Thị Minh Hằng - Chủ tịch Công đoàn Công ty cổ phần vật liệu xây dựng Tiền phong cho biết, hai vợ chồng đổng chí Sơn đã làm việc tại công ty gần 10 năm và lao động trực tiếp của công ty.

Hoàn cảnh của gia đình của hai vợ chồng cũng rất khó khăn bản thân gia đình đang phải ở nhở nhà tập thể của công ty đã gần 10 năm.

Nhà tập thể nhỏ, chật chội, không an toàn khi có bão gió, tổng thu nhập của gia đình cũng chỉ được 50 triệu đồng/năm. Trong khi đó, bản thân chị Sơn đã bị cắt đi một quả thận, gia đình sinh được hai cháu thì một cháu lại bị thiểu năng trí tuệ.

"Với cương vị là Chủ tịch công đoàn công ty, tôi rất vui mừng và phấn khởi vì gia đình đồng chí Sơn đã được hỗ trợ 30 triệu đồng từ quỹ Mái ấm Công đoàn. Số tiền tuy không lớn nhưng nó có ý nghĩa rất quan trọng đối với gia đình chị Sơn vì đã góp phần giúp chị Sơn hoàn thành được ngôi nhà từ đó có nơi ổn định để chăm sóc các con, vươn lên thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn" - bà Hằng nói.

thai binh cd nganh xay dung trao ho tro nha mai am cho doan vien
Đồng chí Phạm Việt Anh - Phó Giám đốc Sở Xây dựng trao quà động viên gia đình đoàn viên Sơn. Ảnh: B.Mạnh

Bà Hằng cũng cho biết thêm, hiện nay công ty cũng có trên 20 căn nhà tập thể để cho các đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở thì ở tạm, công ty không lấy tiền nhà, hỗ trợ toàn bộ tiền điện, tiền nước, ngoài ra những đoàn viên nào có khả năng làm nhà như đoàn viên Sơn thì công ty vừa hỗ trợ vừa cho vay vật liệu để làm nhà và trừ vào lương trong nhiều năm...

Phát biểu tại buổi trao kinh phí hỗ trợ xây nhà Mái ấm, đồng chí Đào Ngọc Duấn - Chủ tịch Công đoàn ngành Xây dựng cho hay, trong nhiều năm qua, với chương trình hỗ trợ kinh phí xây nhà Mái ấm của LĐLĐ tỉnh triển khai, công đoàn ngành luôn sâu sát và xét chọn những đoàn viên có khó khăn về nhà ở mà có nhu cầu xây nhà để xét hỗ trợ.

Tuy nhiên việc xét chọn cũng có nhiều khó khăn vì có rất nhiều đoàn viên khó khăn về nhà ở nhưng lại vướng ở chỗ, người được người thân cho đất nhưng không có đủ tiền để xây, có người có một ít tiền thì lại không có đất... Còn trường hợp của đoàn viên Sơn, có hoàn cảnh rất khó khăn nhưng lại được bố chồng cho đất, anh, chị em vừa hỗ trợ vừa cho vay, công ty giúp đỡ về vật liệu.

Do vậy mà những trường hợp như đoàn viên Sơn, các cấp công đoàn luôn tạo điều kiện giúp đỡ để làm động lực giúp gia đoàn đoàn viên thoát được hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong lao động sản xuất...

Theo Bá Mạnh/Laodong.vn

Cùng chuyên mục
  • Lợi ích cho đoàn viên, người lao động

    (Xây dựng) - Bên cạnh việc bảo đảm quyền lợi người lao động, chăm lo đời sống vật chất, để đoàn viên công đoàn yên tâm lao động, sản xuất, Công đoàn ngành Xây dựng Việt Nam đã có nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Đặc biệt thực hiện chủ trương của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (TLĐLĐVN) về nâng cao lợi ích cho đoàn viên, với mong muốn đem lại nhiều lợi ích hơn nữa cho đoàn viên và người lao động ngành Xây dựng, Công đoàn Xây dựng Việt Nam (CĐXDVN) đã thỏa thuận hợp tác về cung cấp dịch vụ, sản phẩm với một số đơn vị để cung cấp các sản phẩm, dịch vụ với giá ưu đãi cho đoàn viên và người lao động ngành Xây dựng.

  • Hà Tĩnh: Công đoàn ngành Giao thông - Xây dựng tổ chức lễ phát động Tháng công nhân và an toàn vệ sinh lao động năm 2024

    (Xây dựng) - Công đoàn ngành Giao thông - Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ phát động Tháng công nhân và Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024, đồng thời tôn vinh các công nhân lao động tiêu biểu.

  • Công đoàn cơ quan Bộ Xây dựng tập huấn Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

    (Xây dựng) - Ngày 23/4, Công đoàn Cơ quan Bộ Xây dựng đã tổ chức tập huấn Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở cho các cán bộ Công đoàn thuộc Công đoàn cơ quan Bộ Xây dựng. Đến dự có các đồng chí: Đỗ Văn Quảng - Phó Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam; Diệp Thị Thu Huyền - Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Bộ Xây dựng và đại diện các Ban của Công đoàn Xây dựng Việt Nam, cán bộ Công đoàn Cơ quan Bộ Xây dựng, các Công đoàn cơ sở và Trưởng Ban thanh tra nhân dân các đơn vị trực thuộc.

  • Tổ chức thi trực tuyến tìm hiểu về công tác an toàn, vệ sinh lao động

    (Xây dựng) - Thực hiện Hướng dẫn số 191/HD-CĐXD ngày 17/4/2024 của Công đoàn Xây dựng Việt Nam về tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Công nhân, viên chức, lao động tìm hiểu về công tác an toàn, vệ sinh lao động”, Công đoàn Cơ quan Bộ Xây dựng đã triển khai đến Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở vận động đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (CBCCVCNLĐ) của cơ quan, đơn vị hưởng ứng, tham gia dự thi.

  • Hà Nội: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

    (Xây dựng) - Ngày 19/4, Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024 của Thành phố Hà Nội được tổ chức tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô với sự tham gia của 1.000 đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ).

  • Hà Nội: Nhiều hoạt động được tổ chức trước, trong và sau Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng công nhân năm 2024

    (Xây dựng) - Thực hiện Kế hoạch số 76/KH-UBND ngày 06/3/2024 của UBND Thành phố về việc tổ chức Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng công nhân Thành phố Hà Nội năm 2024, có nhiều hoạt động được tổ chức trước, trong và sau Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng công nhân năm 2024.

Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load