Thứ bảy 20/04/2024 21:11 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Tây Hồ (Hà Nội): Nhà hàng mọc trong hành lang thoát lũ – chính quyền phường Phú Thượng có buông lỏng quản lý?

19:41 | 14/12/2022

(Xây dựng) – Hàng nghìn mét vuông đất ngay sát khu vực hành lang bảo vệ đê sông Hồng trên địa bàn phường Phú Thượng (quận Tây Hồ) đang mọc lên các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhà hàng. Điều đáng nói, những công trình này được xây dựng đã lâu nhưng chính quyền địa phương vẫn chưa có động thái giải quyết dứt điểm.

Tây Hồ (Hà Nội): Nhà hàng mọc trong hành lang thoát lũ – chính quyền phường Phú Thượng có buông lỏng quản lý?
Nhà hàng Tre Place được dựng lên ngay sát sông Hồng trên địa bàn phường Phú Thượng.

Theo phản ánh của người dân, tình trạng lấn chiếm khu vực hành lang thoát lũ sông Hồng để xây dựng nhà hàng, các công trình kiên cố diễn ra nhiều năm nhưng vẫn không được chính quyền địa phương xử lý dứt điểm. Cụ thể: Men theo dọc tuyến đường An Dương Vương đoạn qua địa bàn phường Phú Thượng (quận Tây Hồ) sẽ dễ dàng bắt gặp 3 nhà hàng Bến Bạc, Tre Place và Vườn tre quán. Các công trình này đã được xây dựng sai phạm trên diện tích hàng nhìn m2 từ nhiều năm nay. Trong số đó, nhà hàng Bến Bạc lại còn tự ý mở rộng các hạng mục mới sát hơn với mép sông Hồng.

Tây Hồ (Hà Nội): Nhà hàng mọc trong hành lang thoát lũ – chính quyền phường Phú Thượng có buông lỏng quản lý?
Nhà hàng Bến Bạc nằm cuối ngõ 144 đường An Dương Vương, ngay sát mép sông Hồng.

Một số người dân sống lân cận cho biết: Những tồn tại này không những không được xử lý mà ngày càng có xu hướng mở rộng. Các nhà hàng xây dựng ngay ở khu vực hành lang bảo vệ đê sông Hồng. Đặc biệt, thời gian gần đây nhà hàng Bến Bạc còn xây dựng ki-ốt, san lấp mặt bằng tại hành lang thoát lũ sông Hồng để làm bãi đỗ xe và kinh doanh buôn bán”.

Tây Hồ (Hà Nội): Nhà hàng mọc trong hành lang thoát lũ – chính quyền phường Phú Thượng có buông lỏng quản lý?
Hành lang thoát lũ sông Hồng được chủ nhà hàng Bến Bạc san lấp mặt bằng để đặt bàn kinh doanh ăn uống ngoài trời.

Trao đổi với phóng viên Báo điện tử Xây dựng, bà Phạm Minh Thu – Công chức địa chính phường Phú Thượng (quận Tây Hồ) thừa nhận: Các công trình nhà hàng ven sông Hồng mà báo chí phản ánh đều có hành vi sử dụng đất sai mục đích, UBND phường Phú Thượng đang xây dựng kế hoạch để xử lý dứt điểm. Cụ thể: Đối với nhà hàng Bến Bạc, phần kinh doanh chính, xây dựng nhà hàng phía trong là đất đã được cấp sổ đỏ, còn phần ở phía ngoài Tổ công tác của UBND phường đã tiến hành kiểm tra hiện trạng, ghi nhận khu vực đó chỉ có bàn ghế, một số công trình tạm để trang trí tạo cảnh quan.

Còn đối với nhà hàng Tre Place, khu đất trước đây giao cho Hợp tác xã Nông nghiệp Dịch vụ Tổng hợp Hữu nghị Việt Nam - Mông Cổ (HTX) sử dụng để trồng tre, chăm sóc tre chắn sóng ở khu vực đê kè Phú Gia, phường Phú Thượng. Trong quá trình sử dụng kéo dài nhiều năm nên khu đất đã bị biến tướng thành nhà hàng kinh doanh. Hiện tại, hợp đồng sử dụng đất với HTX đã hết hạn và vừa qua, UBND quận Tây Hồ đã chỉ đạo UBND phường Phú Thượng có văn bản gửi cho HTX để thu hồi lại khu đất.

Tây Hồ (Hà Nội): Nhà hàng mọc trong hành lang thoát lũ – chính quyền phường Phú Thượng có buông lỏng quản lý?
Nhà hàng Vườn tre quán.

Riêng nhà hàng Vườn tre quán, vị Công chức địa chính khẳng định: Từ tháng 9/2022, UBND quận đã lập hồ sơ vi phạm và ban hành quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả. Theo đó, yêu cầu chủ sở hữu Vườn tre quán sẽ phải khôi phục lại hiện trạng ban đầu của đất và bàn giao lại khu vực đấy cho chính quyền địa phương quản lý.

Có một thực tế, tình trạng xây dựng trái phép trong khu vực đê điều và hành lang thoát lũ sông Hông diễn ra khá phổ biến trước sự vào cuộc thiếu quyết liệt của chính quyền địa phương. Như trường hợp 3 nhà hàng Bến Bạc, Tre Place, Vườn tre quán là một thực tế điển hình cho thấy UBND phường Phú Thượng đã không dứt điểm xử lý dẫn đến vi phạm kéo dài. Để bảo đảm an toàn hành lang thoát lũ và tính nghiêm minh của pháp luật, đề nghị chính quyền địa phương phải nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố Hà Nội về việc kiểm tra, xử lý vi phạm đất đai, trật tự xây dựng tại các khu đất bãi bồi ven sông và có kế hoạch sớm xử lý, giải tỏa vi phạm pháp luật về đê điều, công trình thủy lợi trên địa bàn.

Khánh An – Tiến Hào

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load