Thứ bảy 20/04/2024 18:07 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Tạm giữ hình sự 4 người trong vụ sập tường khiến 10 người chết ở Đồng Nai

21:02 | 15/05/2020

(Xây dựng) – Ngày 15/5, cơ quan điều tra đã tạm giữ Giám đốc Công ty TNHH Hà Hải Nga, cùng ba cấp dưới vì thi công để xảy ra sập tường khiến 10 người chết.

tam giu hinh su 4 nguoi trong vu sap tuong khien 10 nguoi chet o dong nai
Sáng ngày 15/5, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng dẫn đầu đoàn công tác của Bộ Xây dựng kiểm tra hiện trường sự cố.

Ngày 15/5, Đại tá Nguyễn Văn Kim, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, liên quan đến vụ tai nạn lao động nghiêm trọng xảy ra tại công trình xây dựng Công ty AV Healthcare, đơn vị thuê đất trong khu công nghiệp Giang Điền khiến 10 người tử vong và 14 người bị thương, cơ quan điều tra đã tạm giữ hình sự các đối tượng: Hà Huy Hải (56 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Hà Hải Nga), Nguyễn Quang Đoái (37 tuổi, nhân viên đo đạc công trình), Lê Xuân Trường (52 tuổi, giám sát công nhân) và Hà Huy Vĩnh Trường (24 tuổi, nhân viên chấm công) để điều tra tội Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng theo điều 298 Bộ luật Hình sự 2015.

tam giu hinh su 4 nguoi trong vu sap tuong khien 10 nguoi chet o dong nai
Nhìn nhận ban đầu có thể thấy công trình xây dựng "có vấn đề" về thiết kế và chất lượng.

Nói về nguyên nhân, Đại tá Nguyễn Văn Kim cho biết cần phải giám định và điều tra kỹ lưỡng mới biết chính xác, tuy nhiên qua nhìn nhận ban đầu có thể thấy công trình xây dựng "có vấn đề" về thiết kế và chất lượng.

Làm việc với cơ quan điều tra, hầu hết công nhân đang làm việc tại công trình đều không có hợp đồng lao động, chưa được quán triệt về an toàn vệ sinh lao động. Những công nhân bị nạn đều làm việc thời vụ, không có đồ bảo hộ đầy đủ.

Công trình nhà xưởng thuộc Công ty AV Healthcare (Hàn Quốc), chuyên sản xuất băng vệ sinh, tã lót, bình sữa... Diện tích công ty thuê tại Khu công nghiệp Giang Điền là hơn 21.000 m2. Công ty TNHH Hà Hải Nga là đơn vị thi công với giá trị hợp đồng 11,5 tỷ đồng, bắt đầu thi công từ tháng 2 và dự kiến hoàn thành vào tháng 9.

Chiều 14/5, bức tường bất ngờ bị sập. Nhiều người đang đứng trên giàn giáo trát tường bị kéo ngã, chôn vùi dưới đống bêtông đổ nát. 8 công nhân chết tại chỗ và 2 người không qua khỏi tại bệnh viện, trong đó có một nữ. 15 người đang điều trị trong tình trạng bị thương phần mềm, gãy xương sườn, xương đòn, gãy tay... 30 người khác thoát nạn.

Ngay sau sự cố, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới các nạn nhân, thân nhân người bị nạn. Đồng thời, Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Đồng Nai khẩn trương tổ chức tìm kiếm, cứu chữa, thăm hỏi, có biện pháp hỗ trợ kịp thời gia đình người bị tử vong và bị thương; chỉ đạo tập trung khắc phục hậu quả; chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ tai nạn, xử lý nghiêm vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Ngoài ra, Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo các địa phương tăng cường công tác bảo đảm an toàn lao động; thường xuyên rà soát, kiểm tra, thanh tra các công trình xây dựng trên địa bàn, kiên quyết đình chỉ thi công nếu không đảm bảo an toàn cho người lao động.

Sáng 15/5, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng dẫn đầu đoàn công tác của Bộ Xây dựng gồm: Cục Công tác phía Nam, Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, Viện Khoa học công nghệ xây dựng, Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh xuống kiểm tra hiện trường.

Liên quan đến sự việc này, Báo điện tử Xây dựng sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

Khánh An

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load