Thứ bảy 20/04/2024 15:43 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Tam Dương (Vĩnh Phúc): Quyết tâm đưa xã Đạo Tú trở thành xã nông thôn mới nâng cao năm 2025

09:31 | 30/05/2020

(Xây dựng) – Đây là một trong những mục tiêu quan trọng được Đảng bộ xã Đạo Tú, huyện Tam Dương thông qua tại Đại hội đại biểu Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025 tổ chức ngày 29/5.

tam duong vinh phuc quyet tam dua xa dao tu tro thanh xa nong thon moi nang cao nam 2025
Các đồng chí lãnh đạo huyện Tam Dương chúc mừng Đại hội Đảng bộ xã Đạo Tú nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, được sự quan tâm chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Tam Dương, với tinh thần đoàn kết, thống nhất của tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ trong công tác lãnh, chỉ đạo, quản lý, điều hành của chính quyền, cùng sự đồng thuận của các cấp ủy Chi bộ, sự phối hợp thống nhất của các ngành, đoàn thể và sự ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, xã Đạo Tú đã vượt qua khó khăn thách thức, đạt được những thành quả quan trọng trên mọi mặt công tác.

Cụ thể, đa số các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đều đạt và vượt mục tiêu Đại hội đề ra, kinh tế có bước phát triển khá, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm đạt 12,9%. Thu nhập bình quân đầu người tăng từ 30,4 triệu đồng/người/năm (năm 2015) lên 45,1 triệu đồng/người/năm (cuối năm 2019). Tổng thu ngân sách bình quân hàng năm đạt 11,4 tỷ đồng. Tổng chi ngân sách là 10,8 tỷ đồng. Cơ cấu kinh tế phát triển theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa giảm dần tỷ trọng ngành nông nghiệp, tăng tỷ trọng ngành công nghiệp - xây dựng và thương mại - dịch vụ.

Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được triển khai tích cực, hầu hết các tiêu chí đều được đầu tư nâng cao chất lượng, đời sống của nhân dân đều nâng cao cả về vật chất lẫn tinh thần… Cơ sở hạ tầng được quy hoạch và đầu tư mang tính chiến lược, tạo điều kiện cho sự phát triển kinh tế - xã hội lâu dài của địa phương.

Lĩnh vực văn hóa – xã hội đạt nhiều thành tựu, đặc biệt trong công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội. Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 0,69%. Sự nghiệp giáo dục – đào tạo có sự chuyển biến tích cực, rõ nét. Quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được đổi mới cả về nội dung và phương thức hoạt động trên các lĩnh vực, đặc biệt là công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác cán bộ, trách nhiệm của người đứng được thực hiện nghiêm túc, góp phần nâng cao năng lực của cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể nhân dân, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng và chính quyền.

tam duong vinh phuc quyet tam dua xa dao tu tro thanh xa nong thon moi nang cao nam 2025
Các đại biểu tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội đã tập trung thảo luận, thống nhất các phương hướng, nhiệm vụ, chỉ tiêu trong nhiệm kỳ tới là: Phấn đấu đưa tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân từ 8 - 9%; Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tăng bình quân hàng năm: 20 - 25 tỷ đồng; Tỷ trọng kinh tế nông, lâm nghiệp, chăn nuôi, thuỷ sản 15%, công nghiệp - xây dựng, tiểu thu công nghiệp 43%, thương mại - dịch vụ 42%; Sản lượng lương thực có hạt duy trì trên 2.600 tấn/năm; Thu nhập bình quân đầu người cuối nhiệm kỳ ước đạt 50 – 55 triệu đồng/người/năm; 100% các trường đạt chuẩn quốc gia mức độ II;

Giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 1%; Phấn đấu xây dựng xã đạt nông thôn mới nâng cao vào năm 2025 và có 02 thôn trở lên đạt thôn dân cư kiểu mẫu; Lao động qua đào tạo đạt 70 - 75%, số lao động được giới thiệu việc làm từ 150 - 200 người/năm; Tỷ lệ gia đình văn hoá đạt từ 85 - 90%, thôn văn hoá đạt 85% trở lên; Bình quân kết nạp từ 10 - 12 đảng viên mới/năm; Đảng viên hoàn thành nhiệm vụ đạt từ 90% trở lên; Chính quyền đạt vững mạnh, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đạt vững mạnh 100%; Chi bộ đạt xuất sắc tiêu biểu 15 - 20%, Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hàng năm.

tam duong vinh phuc quyet tam dua xa dao tu tro thanh xa nong thon moi nang cao nam 2025
Ban Chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025 quyết tâm lãnh, chỉ đạo đưa xã Đạo Tú sớm trở thành xã nông thôn mới nâng cao năm 2025.

Với sự lựa chọn sáng suốt của các đại biểu, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025 với 15 đồng chí xứng đáng, đủ năng lực, phẩm chất, trách nhiệm, đoàn kết đảm bảo đủ sức lãnh đạo, thực hiện thắng lợi toàn diện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ mới đề ra.

Bích Huệ

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load