Thứ bảy 20/04/2024 15:13 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Tam Dương (Vĩnh Phúc): Phát động Tết trồng cây Xuân Nhâm Dần năm 2022

09:02 | 11/02/2022

(Xây dựng) – Ngày 10/02, huyện Tam Dương tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây Xuân Nhâm Dần 2022 tại trường Trung học cơ sở Hợp Thịnh.

tam duong vinh phuc phat dong tet trong cay xuan nham dan nam 2022
Chủ tịch UBND huyện Tam Dương kêu gọi toàn thể nhân dân trong huyện tích cực tham gia trồng cây.

Nhiều năm qua “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” đã trở thành nét đẹp truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta, góp phần vào công cuộc trồng cây gây rừng, bảo vệ môi trường, xây dựng, phát triển đất nước.

Tới dự Lễ phát động Tết trồng cây Xuân Nhân Dần năm 2022 có các đồng chí: Nguyễn Thanh Quang - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Phùng Mạnh Thắng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện; các đồng chí Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND xã Hợp Thịnh cùng toàn thể các thầy, cô giáo và các cháu học sinh trường Trung học cơ sở Hợp Thịnh.

Phát biểu tại Lễ phát động, Chủ tịch UBND huyện Phùng Mạnh Thắng nhấn mạnh: Việc trồng cây, trồng rừng có vai trò hết sức quan trọng trong bối cảnh tình trạng ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu toàn cầu đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của nhân dân. Cùng với việc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đô thị hóa, thì việc bảo vệ môi trường sinh thái là hết sức quan trọng, bảo đảm cho sự phát triển bền vững, bảo vệ cuộc sống của nhân dân.

Vì vậy, trong những ngày vui Tết, đón Xuân Nhâm Dần năm 2022, đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các phòng, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội của huyện và UBND các xã, thị trấn cần phải tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức đến đông đảo quần chúng nhân dân về mục đích, ý nghĩa của Tết trồng cây, vai trò, tác dụng to lớn, lợi ích toàn diện, lâu dài, giá trị nhân văn của việc trồng cây, trồng rừng; đồng thời các cơ quan, đơn vị và địa phương phát động lễ trồng cây phù hợp với điều kiện thực tế, bảo đảm thiết thực hiệu quả, tiết kiệm, tránh phô trương hình thức và đặc biệt phải đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19.

tam duong vinh phuc phat dong tet trong cay xuan nham dan nam 2022
Các đồng chí lãnh đạo huyện Tam Dương trồng cây lưu niệm tại trường Trung học cơ sở Hợp Thịnh.

Qua thực tế tổng kết việc thực hiện trồng cây hàng năm cho thấy, việc trồng cây chỉ là việc bắt đầu, việc chăm sóc giữ gìn để cho cây sinh trưởng phát triển tốt là điều quan trọng, thường xuyên bổ sung, trồng thêm cây mới. Do vậy, mỗi cá nhân, tập thể cùng chung sức, đồng lòng tham gia trồng cây, trồng rừng, bảo vệ môi trường sinh thái, ứng phó với biến đổi khí hậu, hoàn thành thắng lợi kế hoạch trồng cây, trồng rừng gắn với chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện năm 2022.

Bích Huệ

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load