Thứ năm 25/04/2024 16:54 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Tam Dương (Vĩnh Phúc): Phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” tại các công trình Làng văn hóa kiểu mẫu

11:00 | 07/02/2023

(Xây dựng) – Sáng 6/2, huyện Tam Dương (Vĩnh Phúc) tổ chức lễ phát động Tết trồng cây Xuân Qúy Mão 2023 tại công trình Làng văn hóa kiểu mẫu thôn Viên Du Hòa, xã Thanh Vân và công trình Làng văn hóa kiểu mẫu thôn Chằm, xã Hoàng Đan.

Tam Dương (Vĩnh Phúc): Phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” tại các công trình Làng văn hóa kiểu mẫu
Các đại biểu trồng cây lưu niệm tại công trình Làng văn hóa kiểu mẫu thôn Viên Du Hòa, xã Thanh Vân.

Nhiều năm qua, Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” đã trở thành nét đẹp truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta, góp phần vào công cuộc trồng cây gây rừng, bảo vệ môi trường, xây dựng, phát triển đất nước. Đồng thời, đây cũng là hoạt động mang ý nghĩa văn hóa đặc sắc dịp đầu năm 2023 và cũng là hoạt động cụ thể hóa Nghị quyết số 15 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng, phát triển văn hóa, con người Vĩnh Phúc đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững bằng việc thí điểm xây dựng Làng văn hóa kiểu mẫu.

Thực hiện Đề án xây dựng thí điểm mô hình Làng văn hóa kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, huyện Tam Dương lựa chọn 3 thôn để xây dựng thí điểm mô hình gồm: Thôn Viên Du Hòa (xã Thanh Vân), thôn Chằm (xã Hoàng Đan) và thôn Chiến Thắng (làng Phù Liễn, xã Đồng Tĩnh).

Phát biểu tại lễ phát động tại Làng văn hóa kiểu mẫu thôn Viên Du Hòa, xã Thanh Vân, ông Phùng Mạnh Thắng - Chủ tịch UBND huyện Tam Dương nhấn mạnh: Để xây dựng thành công làng văn hóa kiểu mẫu cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến về đề án; vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng và nghiêm túc thực hiện các quy định, quy ước, hương ước ở khu dân cư. Thực hiện các thủ tục đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao bảo đảm đúng tiến độ. Cùng với đó, tăng cường công tác xã hội hóa, huy động sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và toàn thể nhân dân cùng tham gia xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa. Tích cực hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, sớm xây dựng, đề xuất với tỉnh các mô hình phát triển dịch vụ, thương mại, tiểu thủ công nghiệp, sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của địa phương.

Tam Dương (Vĩnh Phúc): Phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” tại các công trình Làng văn hóa kiểu mẫu
Các đại biểu trồng cây lưu niệm tại công trình Làng văn hóa kiểu mẫu thôn Chằm, xã Hoàng Đan.

Thực hiện chỉ đạo xây dựng làng văn hóa kiểu mẫu, xã Hoàng Đan đã quy hoạch xây dựng khu trung tâm văn hóa thôn Chằm với diện tích 2,8 ha gồm nhà văn hóa, khu thể thao và khu sân bãi phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí của nhân dân, tạo môi trường, cảnh quan kiến trúc đẹp.

Để xây dựng thành công làng văn hóa kiểu mẫu, ông Nguyễn Văn Xuân - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu cấp ủy, chính quyền huyện Tam Dương và xã Hoàng Đan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện các thủ tục đầu tư, tăng cường công tác xã hội hoá, tích cực hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, nhất là phát triển các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của địa phương.

Sau lễ phát động, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo huyện, xã cùng các đại biểu đã tham gia trồng cây tại khuôn viên cây xanh thôn Viên Du, xã Thanh Vân và thôn Chằm, xã Hoàng Đan, chính thức khởi động xây dựng công trình Làng văn hóa kiểu mẫu trên địa bàn huyện Tam Dương.

Bích Huệ

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load