Thứ tư 24/04/2024 07:23 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Tam Đảo (Vĩnh Phúc): “Sát phạt” nhau trên chiếu bạc khi đi ăn cưới, 5 đối tượng bị bắt quả tang

21:36 | 11/02/2020

(Xây dựng) - Ngày 7/2, Tòa án nhân dân huyện Tam Đảo đã tuyên phạt 5 bị cáo vì tội đánh bạc dưới hình thức chơi sâm ở xã Đại Đình, Tam Đảo (Vĩnh Phúc) với mức án gần 5 năm tù.

tam dao vinh phuc sat phat nhau tren chieu bac khi di an cuoi 5 doi tuong bi bat qua tang
“Sát phạt” nhau trên chiếu bạc khi đi ăn cưới, 5 đối tượng bị bắt quả tang và lĩnh án tù.

Chờ ăn cưới, gạ nhau đánh bạc

Sự việc xảy ra vào 14h30 ngày 18/03/2019, Tổ công tác của Công an huyện Tam Đảo trong khi làm nhiệm vụ đã phát hiện, bắt quả tang 04 trường hợp gồm Khổng Văn Nghiêm (1984), Trần Minh Chiến (1990), Nguyễn Văn Anh (1972) và Nguyễn Minh Đức cùng trú tại thôn Suối Đùm, xã Đại Đình, huyện Tam Đảo khi các đối tượng đang “sát phạt” trên chiếu bạc dưới hình thức chơi sâm.

Tại hiện trường, cơ quan Công an thu giữ trên chiếu bạc 2,575 triệu đồng, 52 quân bài tú lu khơ, 1 chiếu trúc các đối tượng sử dụng vào mục đích đánh bạc. Thu giữ trên người Khổng Văn Nghiêm 2,7 triệu đồng và 1 điện thoại di động, thu giữ trên người Trần Minh Chiến 1,230 triệu đồng và 1 điện thoại, thu giữ trên người Phạm Văn Tiệp 540 nghìn đồng và 1 điện thoại, thu giữ trên người Nguyễn Minh Đức 1 triệu đồng và 1 điện thoại.

Sau khi bắt quả tang vụ đánh bạc, do địa điểm bắt giữ gần nơi tổ chức đám cưới của gia đình ông Trần Văn Dần (ở cùng thôn) không đảm bảo an toàn cho việc lập biên bản, Tổ công tác của Công an huyện Tam Đảo sau khi kiểm đếm đã cho số tiền thu dưới chiếu bạc và tiền thu trên người của từng trường hợp vào phong bì niêm phong và đưa về trụ sở Công an huyện Tam Đảo lập biên bản.

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận: “Ngày 18/3/2019, ông Trần Văn Dần (vợ là Kiệm) tổ chức đám cưới cho con gái tại gia đình mình ở thôn Suối Đùm, xã Đại Đình, huyện Tam Đảo. Khoảng 13h cùng ngày, tại nhà Nguyễn Văn Anh, cạnh đám cưới có các bị can Phạm Văn Tiệp, Khổng Văn Nghiêm, Phạm Đình Diệm, Trần Minh Chiến và một số người ngồi uống nước chờ đến buổi chiều để ăn cưới. Lúc này, ở nền nhà anh Nguyễn Văn Anh có trải sẵn 1 chiếc và có 1 bộ bài tú lu khơ để dưới chiếu. Khi mọi người đang ngồi uống nước, nói chuyện với nhau thì Tiệp nói “ai đánh sâm 5000đ/1 lá để chờ uống rượu thì ngồi xuống đây”. Sau khi nghe Tiệp nói vậy thì Nghiêm, Chiến và Diêm đồng ý tham gia đánh bạc và cùng Tiệp ngồi xuống chiếu. Các đối tượng thống nhất đánh bạc dưới hình thức đánh sâm tú lu khơ ăn tiền 5.000đ/1 lá…

Đến khoảng 14h thì Diệm nghỉ chơi và đứng dậy ra về thì Nguyễn Minh Đức đến và xin tham gia đánh bạc. Khi vừa ngồi xuống chiếu và lên bài, chưa kịp đánh được ván nào thì lực lượng Công an huyện Tam Đảo phát hiện, ập vào bắt quả tang. Thấy lực lượng Công an ập vào, Chiến vơ tiền trên chiếu rồi bỏ xuống chiếu, đối tượng Phạm Đình Diệm đã trốn thoát.

Lĩnh án gần 5 năm tù

Ngày 27/03/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tam Đảo đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự vụ án đánh bạc, khởi tố bị can Phạm Văn Tiệp, Khổng Văn Nghiêm và Trần Minh Chiến về tội đánh bạc theo quy định pháp luật.

Ngày 11/4/2019, Phạm Đình Diệm đến cơ quan điều tra đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình cùng đồng phạm có nội dung đã nêu ở trên. Cơ quan điều tra cũng tiến hành triệu tập và ghi lời khai đối với Nguyễn Văn Anh là chủ nhà nơi xảy ra sự việc đánh bạc. Nguyễn Văn Anh khai cả ngày sang đám cưới giúp việc, đến khi cơ quan Công an ập vào bắt quả tang mới biết sự việc.

Ở một diễn biến khác, khoảng 14h ngày 03/02/2020, Tổ công tác Công an huyện Tam Đảo làm nhiệm vụ phát hiện bắt quả tang 06 đối tượng đã có hành vi đánh bạc ăn tiền bằng hình thức đánh bài (đánh ba cây) tại nhà văn hóa thôn Suối Đùm, Đại Đình, Tam Đảo gồm: Nguyễn Đức Thiệu (1970), Nguyễn Văn Tuyến (1978), Ngô Văn Hòa (1988), Phạm Văn Điền (1958), Khổng Văn Nghiêm (1984). Tang vật thu giữ 155 quân bài tú lu khơ, 18,720 triệu đồng, 2 bàn ván ghép, 06 ghế tròn bằng inox. Ngày 03/02/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tam Đảo ra Quyết định tạm giữ đối với 06 đối tượng nói trên.

Trở lại vụ việc, ngày 07/02/2020, Tòa an nhân dân huyện Tam Đảo sau khi nghị án đã tuyên phạt các bị cáo: Phạm Văn Tiệp 01 năm 03 tháng tù giam; Khổng Văn Nghiêm 01 năm tù giam; Trần Minh Chiến 01 năm tù giam; Phạm Đình Diệm 09 tháng tù giam; Nguyễn Minh Đức 07 tháng thù giam cho hưởng án treo, thời gian thử thách 01 năm 02 tháng.

Văn Nhất

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load