Thứ sáu 29/03/2024 03:08 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Tam Đảo (Vĩnh Phúc): Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Đạo Trù lần thứ XXII nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp

22:16 | 27/06/2020

(Xây dựng) - Ngày 27/6, xã Đạo Trù, huyện Tam Đảo long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tam Đảo (Vĩnh Phúc): Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Đạo Trù lần thứ XXII nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp
Đồng chí Lưu Đức Long - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Lưu Đức Long – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, đại biểu Quốc hội khóa XIV; Đinh Văn Mười – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; cùng 155 đại biểu ưu tú đại diện cho 412 đảng viên trong toàn Đảng bộ tham dự Đại hội.

Tam Đảo (Vĩnh Phúc): Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Đạo Trù lần thứ XXII nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp
Đồng chí Đinh Văn Mười - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện dự Đại hội Đảng bộ xã Đạo Trù, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Xã Đạo Trù là xã miền núi, có diện tích tự nhiên 7.456ha, dân số 15.630 người, trong đó người dân tộc Sán Dìu chiếm 85,1%. Nhiệm kỳ 2015 -2020, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện và sự phối hợp có trách nhiệm, hiệu quả của các phòng, ban, ngành, đoàn thể, Đảng bộ và nhân dân xã Đạo Trù đã phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu giành được nhiều kết quả toàn diện trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra.

Kinh tế tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng khá, tốc độ gia tăng giá trị sản xuất đạt 15,04%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, trong đó nông - lâm - thủy sản chiếm 63%, công nghiệp - xây dựng chiếm 19%, dịch vụ chiếm 18%. Tổng giá trị sản xuất cuối kỳ ước đạt 547,050 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 35 triệu đồng, tăng 2 triệu đồng so với mục tiêu đại hội.

Tam Đảo (Vĩnh Phúc): Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Đạo Trù lần thứ XXII nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp
Toàn cảnh Đại hội.

Công tác quy hoạch xây dựng được tỉnh, huyện quan tâm. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự hưởng ứng tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân, chương trình xây dựng nông thôn mới của xã đạt nhiều kết quả nổi bật, đạt 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Năm 2018 xã Đạo Trù được tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Cùng với đó, các lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Giáo dục đào tạo được quan tâm đầu tư, nhiệm vụ đổi mới căn bản giáo dục đào tạo được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong xã. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân có nhiều tiến bộ. Đời sống văn hóa, tinh thần của người dân được quan tâm chăm lo. Chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng cao, góp phần làm giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 229 hộ, chiếm 5,71% năm 2019.

Tam Đảo (Vĩnh Phúc): Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Đạo Trù lần thứ XXII nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp
Đoàn Chủ tịch Đại hội lắng nghe và tiếp thu chỉ đạo của lãnh đạo huyện và các ý kiến tham luận tại Đại hội.

Đi đôi với việc lãnh đạo phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng được Đảng bộ xã Đạo Trù tập trung lãnh đạo thực hiện. Qua đó, chất lượng tổ chức cơ sở đảng không ngừng được nâng lên, nhất là năng lực quán triệt và tổ chức thực hiện, cụ thể hóa nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Công tác phát triển đảng viên được Đảng ủy và các Chi bộ quan tâm tạo nguồn, bồi dưỡng kết nạp đảng. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp thêm 74 đảng viên mới.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, với những thời cơ và thách thức mới, Đảng bộ xã Đạo Trù phấn đấu tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân hằng năm đạt từ 15%/năm trở lên, trong đó nông - lâm - thủy sản chiếm 58%, công nghiệp - xây dựng chiếm 20%, dịch vụ chiếm 22%.); Giá trị sản xuất bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 55 triệu đồng/người/năm; Phấn đấu đến năm 2025 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 60% thôn dân cư đạt nông thôn mới nâng cao, trong đó có 01 thôn dân cư kiểu mẫu. Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn dưới 4 %; Tỷ lệ lao động qua đào tạo trên 45%.

Tam Đảo (Vĩnh Phúc): Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Đạo Trù lần thứ XXII nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp
Đồng chí Lưu Đức Long - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Tỷ lệ hộ gia đình văn hóa đạt từ 95% trở lên. Phấn đấu kết nạp 85 đảng viên mới trong nhiệm kỳ 2020-2025; 85% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; Đảng bộ, Chi bộ hàng năm hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có chi bộ yếu kém, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Lưu Đức Long - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã nhiệt liệt hoan nghênh và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân các dân dộc xã Đạo Trù đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời chỉ ra một số mặt còn hạn chế, yếu kém để Đảng bộ tìm giải pháp khắc phục và gợi ý một số vấn đề để Đại hội tập trung thảo luận, làm rõ để tìm ra nguyên nhân và biện pháp khắc phục sủa chữa trong nhiệm kỳ mới.

Tam Đảo (Vĩnh Phúc): Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Đạo Trù lần thứ XXII nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp
Các đại biểu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã Đạo Trù nhiệm kỳ 2020-2025.

Với sự lựa chọn sáng suốt, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ xã Đạo Trù nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 13 đồng chí (sau Đại hội sẽ tiếp tục kiện toàn thêm 2 đồng chí) và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội cấp trên.

Bích Huệ

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load