Thứ tư 24/04/2024 07:10 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Tắc đường, người dân về quê ăn Tết phải xuống taxi chạy bộ vào bến xe

21:13 | 18/01/2020

Ngày 18.1, hàng ngàn người dân rời TPHCM để về quê đón Tết Canh Tý 2020 khiến tuyến đường ra Bến xe Miền Đông bị ùn tắc dữ dội. Rất nhiều người mang balô, hành lý đã phải xuống xe buýt, xe taxi và “cuốc bộ” quãng đường gần 2km vào bến xe.

tac duong nguoi dan ve que an tet phai xuong taxi chay bo vao ben xe
Từ 17h chiều ngày 18.1, trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, dòng phương tiện nối hàng dài từ cầu vượt thép Hàng Xanh đến cầu Bình Triệu. Theo ghi nhận của PV, các phương tiện hầu như bị “chôn chân” tại chỗ.
tac duong nguoi dan ve que an tet phai xuong taxi chay bo vao ben xe
“Gần một tuần trước Tết, đi ngang qua Bến xe Miền Đông là nỗi ám ảnh của nhiều người. Nơi đây ùn tắc từ sáng đến tối vì xe cộ ra vào bến rất nhiều, người dân đi lại đông đúc” - ông Bình (lái xe ôm, quận Bình Thạnh) cho biết.
tac duong nguoi dan ve que an tet phai xuong taxi chay bo vao ben xe
Các ngả đường dẫn vào Bến xe miền Đông như Đinh Bộ Lĩnh, Quốc lộ 13, Nguyễn Xí, Xô Viết Nghệ Tĩnh... đều đông đúc phương tiện. Dòng xe xếp thành hàng dài, nhích từng chút một trên đường. Một chiếc xe cứu thương bị mắc kẹt giữa “rừng” xe cộ.
tac duong nguoi dan ve que an tet phai xuong taxi chay bo vao ben xe
Trên cầu Bình Triệu, lúc 17h30, hàng dài xe chen chúc trên cầu để ra vào bến xe. “Gần Tết, khu vực này đông đúc xe cộ cả ngày, nhất là vào khung giờ tan tầm, mỗi lần chở khách qua đây là nỗi ngán ngẩm của tôi“, ông Trần Văn Bình - tài xế xe ôm - cho biết.
tac duong nguoi dan ve que an tet phai xuong taxi chay bo vao ben xe
Trên cầu Bình Triệu, xe cộ di chuyển từng chút một.
tac duong nguoi dan ve que an tet phai xuong taxi chay bo vao ben xe
Nhiều người chạy xe máy lên thành cầu, khi qua đến đầu cầu bên này phải phi xe xuống, rất nguy hiểm.
tac duong nguoi dan ve que an tet phai xuong taxi chay bo vao ben xe
Xe máy len lỏi vào khoảng trống giữa hai làn ôtô để tìm đường đi.
tac duong nguoi dan ve que an tet phai xuong taxi chay bo vao ben xe
Ở trước bến xe, ôtô khách về các tỉnh phía Bắc, miền Trung, Tây Nguyên... liên tục vào bến chở khách, khiến khu vực này liên tục xảy ra cảnh hỗn loạn.
tac duong nguoi dan ve que an tet phai xuong taxi chay bo vao ben xe
Rất nhiều người mang ba lô, hành lý và quà Tết trên đường ra bến xe Miền Đông lo sợ trễ chuyến đã xuống khỏi xe buýt, xe taxi và “cuốc bộ” quãng đường gần 2km ra bến xe. “Kẹt xe dữ dội quá. Tôi đã đi trước hơn 1 giờ ra bến xe nhưng tới đây thì kẹt cứng. Cứ đà này phải kẹt xe đến tối nên tôi xuống xe đi bộ cho chắc ăn. Thà mệt một chút mà ra được bến để về quê ăn Tết cùng gia đình” - anh Nguyễn Đăng Thắng (quê Phú Yên) nói.
tac duong nguoi dan ve que an tet phai xuong taxi chay bo vao ben xe
Chị Nguyễn Thị Lan (quê Gia Lai) phải bỏ taxi, kéo vali đi bộ hơn 1km vào bến xe. "Tôi về Gia Lai ăn Tết, cứ nghĩ đi từ trưa thì ít kẹt xe. Vừa đến cầu Bình Triệu phải bảo lái xe cho xuống cuốc bộ chứ không trễ giờ lên xe mất" – chị Lan nói.
tac duong nguoi dan ve que an tet phai xuong taxi chay bo vao ben xe
Theo đại diện Bến xe miền Đông, lượng khách năm nay tăng 2% so với năm ngoái, cao điểm sẽ là 26 - 28 tháng Chạp với lượng khách có thể lên tới 55.000 lượt. “Bến xe đã huy động tối đa các phương tiện để phục vụ cho người dân về quê đón Tết và đi du lịch. Hiện còn trên 90.000 vé phục vụ và hỗ trợ cho hành khách chặng dài các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên....

Theo MINH QUÂN/Laodong.vn

Cùng chuyên mục
  • Quảng Ninh: Nỗ lực thu gom rác trôi nổi trên vịnh Hạ Long

    (Xây dựng) – Do nhiều nguyên nhân, từ năm 2023 đến nay, tình trạng rác trôi nổi trên vịnh Hạ Long diễn ra thường xuyên, gây ảnh hưởng xấu đến mỹ quan khu vực vịnh di sản và trải nghiệm cảm xúc của du khách. Với sự nỗ lực của chính quyền địa phương nhằm khắc phục tình trạng này, đến thời điểm hiện tại, lượng rác thải trên vịnh Hạ Long cơ bản đã được thu gom, xử lý.

  • Hà Nội: Tổ chức 6 điểm bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô

    (Xây dựng) - Ngày 23/4, UBND Thành phố Hà Nội ban hành kế hoạch tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024). Cụ thể, Thành phố sẽ triển khai tại 6 điểm với 7 trận địa bắn pháo hoa tầm cao kết hợp pháo hoa tầm thấp.

  • Thành phố Hồ Chí Minh: Chấm dứt hợp đồng với Thuận An nếu tiếp tục chậm trễ 2 gói thầu

    (Xây dựng) - Ngày 23/4, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị Thành phố Hồ Chí Minh đã có buổi làm việc với đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An (Tập đoàn Thuận An), liên danh nhà thầu tư vấn giám sát tại gói thầu XL-05, XL-06 thuộc dự án xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên.

  • Đắk Lắk: Nỗi “ám ảnh” đường vào Cư San

    (Xây dựng) - Tuyến đường liên xã Ea Trang - Cư San, (huyện M'Drắk, tỉnh Đắk Lắk), đang trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng, khiến người dân địa phương gặp nhiều khó khăn trong việc đi lại và vận chuyển hàng hóa. Điều này không chỉ gây ô nhiễm môi trường sống, mất an toàn giao thông mà còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông cho người dân và các phương tiện.

  • Đắk Lắk: Thiếu vốn, chủ đầu tư xin tạm dừng thi công Tỉnh lộ ngàn tỷ

    (Xây dựng) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk kiến nghị UBND tỉnh cho phép tạm dừng thi công dự án Cải tạo nâng cấp Tỉnh lộ 1 đoạn từ cầu Buôn Ky thành phố Buôn Ma Thuột đến Km49+00 cho đến khi dự án được bố trí vốn.

  • Quảng Nam: Bí thư Thành ủy Tam Kỳ giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh

    (Xây dựng) – Ông Trần Nam Hưng - Bí thư Thành ủy thành phố Tam Kỳ được HĐND tỉnh Quảng Nam bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load