Năm 2013, kinh tế - xã hội TP Châu Đốc (An Giang) gặt hái thành công. Tốc độ tăng trưởng tiếp tục giữ ở mức cao: 16,29%, vượt chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra. Thu nhập bình quân đầu người đạt 41,05 triệu đồng. Lĩnh vực dịch vụ - thương mại - du lịch chiếm tỉ trọng 71,35% trong cơ cấu nền kinh tế, tiếp tục khẳng định thế mạnh của TP về tiềm lực phát triển và mời gọi đầu tư…
Tiểu thương Châu Đốc.
Vào những ngày cuối năm này, trên các tuyến đường của TP trẻ Vùng biên đang rực rỡ cờ hoa đón chào năm mới, năm Giáp Ngọ 2014 và cũng là để khép lại một năm cũ Quý Tỵ với nhiều cảm xúc trào dâng. Cùng chung niềm vui đó, Chị Phụng, tiểu thương kinh doanh tại chợ trung tâm chia sẻ: “Châu Đốc là TP chúng tôi cảm thấy vui mừng, tự hào. Đây sẽ là cơ hội lớn đón thêm nhiều du khách du lịch trong và ngoài nước đến thăm quan, mua sắm…”. Thực tế, vùng đất, con người nơi đây đậm mang truyền thống văn hóa, lịch sử độc đáo không kém cạnh so với các đô thị lân cận! Cái mốc 2013 tạo tiền đề quan trọng để Châu Đốc phát huy tiềm lực, thế mạnh phát triển. Chính phủ công nhận là TP trực thuộc tỉnh và Khu du lịch Núi Sam được công nhận là khu du lịch địa phương cùng với việc ra đời BQL Khu Di tích, văn hóa, Lịch sử, du lịch Núi Sam. TP trẻ đón tiếp nhiều đoàn khách đến tham quan, trao đổi kinh nghiệm và mời gọi đầu tư, hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Ngành du lịch Châu Đốc trong năm gặt hái thành công, lượng du khách đổ về tăng cao nhất từ trước đến nay, vượt ngưỡng 4 triệu lượt (cả tỉnh là gần 5,5 triệu). Cho thấy sức hút mạnh mẽ của TP lễ hội rất lớn và là động lực để người làm du lịch phấn đấu cho những năm tiếp theo.
Trong cuộc họp tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2013 và triển khai phương hướng năm 2014, đồng chí Phạm Thành Thái - Bí thư Thành ủy Châu Đốc đánh giá cao nỗ lực của tập thể cán bộ, nhân dân trên địa bàn vượt qua nhiều khó khăn để làm cho nền kinh tế địa phương tiếp tục ổn định và giữ vững tăng trưởng ở mức cao. Bên cạnh công tác an sinh xã hội luôn được quan tâm. Việc chăm lo đời sống các đối tượng chính sách, hộ nghèo được các ngành, các cấp thực hiện tốt. Được sự hỗ trợ, khuyến khích từ chính quyền các mô hình từ thiện xã hội đã và đang góp phần vào công tác giảm nghèo, thực hiện hiệu quả tiêu chí về nhà ở. Kết quả, trong năm 2013 TP xây mới 9 căn và sửa chữa 10 căn nhà tình nghĩa (tổng kinh phí 519 triệu đồng); xây mới 170 căn và sửa chữa 10 căn nhà đại đoàn kết với tổng kinh phí trên 5 tỷ đồng… Số lao động được giải quyết việc làm đạt 110% so chỉ tiêu kế hoạch: 5.500 lao động người. Tỷ lệ lao động được đào tạo nghề so với tổng số lao động toàn thành phố lên 44%. Đặc biệt, tỉ lệ hộ nghèo giảm nhanh 0,74%, số hộ nghèo trên tổng số hộ dân ở mức thấp nhất so toàn tỉnh.
Châu Đốc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội trong năm 2014 với tốc độ tăng trưởng đạt 16,05%; Thu nhập bình quân đầu người đạt 47,86 triệu đồng. Nâng tỷ trọng Dịch vụ Thương mại Du lịch chiếm 71,80% trong tổng cơ cấu nền kinh tế. Cơ bản 100% hộ dân sử dụng điện, nước sạch. Giải quyết việc làm cho 5.000 lao động. Hoàn thành xây dựng nông thôn mới xã Vĩnh Tế và nâng chất tiêu chí nông thôn mới đã thực hiện đạt ở Vĩnh Châu… Đồng thời, 2014 được xác định là “Năm chỉnh trang và phát triển đô thị”, bởi vậy TP đã đặt ra 9 mục tiêu sẽ trở thành chủ trương, kế hoạch cụ thể để các ban, ngành, đoàn thể tập trung bám sát thực hiện. Đó là: Cơ bản 100% hộ dân sử dụng điện và nước sạch; hoàn thành hệ thống thoát nước và xử lý nước thải; hoàn chỉnh hệ thống đèn đường; Xây dựng các công trình hạ tầng trọng điểm, đặc biệt là trục Châu Đốc – Núi Sam và dự án Công viên Văn hóa Núi Sam. Xây dựng Đề án Khu Du lịch Núi Sam là khu Du lịch cấp Quốc gia để trình các bộ, ngành chức năng thẩm định, công nhận. Phấn đấu có thêm nhiều trường đạt chuẩn quốc gia. Thực hiện kế hoạch và lộ trình nâng cấp đô thị loại II; thí điểm phường, xã không còn hộ nghèo; và tập trung hoàn thành xây dựng nông thôn mới…
TP trẻ Châu Đốc đang trong khí thế hồ hởi, quyết tâm xây dựng quê hương!
Thanh Thảo
Theo