Thứ sáu 29/03/2024 13:08 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Singapore xây thêm 11 khu ký túc xá cho lao động nước ngoài

15:49 | 02/06/2020

Về lâu dài, Singapore đang lên kế hoạch xây dựng các khu ký túc xá mới để đảm bảo chỗ ở cho khoảng 100.000 công nhân và dự kiến sẽ mất khoảng 1-2 năm.

singapore xay them 11 khu ky tuc xa cho lao dong nuoc ngoai
Một khu nhà ở của người lao động nước ngoài tại Singapore. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Chính phủ Singapore đang thúc đẩy tạo thêm các khu nhà ở dành cho 60.000 lao động nước ngoài từ nay đến cuối năm, nhằm giảm mật độ lưu trú trong bối cảnh các ổ dịch COVID-19 lớn bùng phát trong các khu ký túc xá dành cho lao động nhập cư ở nước này.

Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, nước này sẽ tạm thời cải tạo những cơ sở của nhà nước không sử dụng như trường học cũ và nhà máy bỏ không thành các khu nhà ở cho người lao động nhập cư.

Về lâu dài, Singapore đang lên kế hoạch xây dựng các khu ký túc xá mới để đảm bảo chỗ ở cho khoảng 100.000 công nhân.

Việc xây dựng khoảng 11 khu ký túc xá như vậy dự kiến sẽ mất khoảng 1-2 năm.

Chính phủ Singapore đang nghiên cứu khả năng xây dựng và cho thuê các khu ký túc xá dành cho lao động nước ngoài. Hiện tại các nhà khai thác thương mại xây và vận hành các cơ sở này.

Tính đến hết ngày 1/6 Singapore ghi nhận tổng cộng 35.292 ca mắc COVID-19, trong đó 90% là lao động nước ngoài.

Hiện nay, Singapore có 323.000 lao động nước ngoài đang ở tại 43 khu ký túc xá và hàng trăm khu nhà ở khác được chuyển đổi từ các nhà máy, trường học bỏ trống.

Giá thuê mỗi giường ngủ tại các ký túc xá dao động từ 220-280 đôla Singapore mỗi tháng.

Trên thực tế, Singapore đã vượt tiêu chuẩn của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) quy định diện tích ở cho mỗi công nhân, với 4,5 m2/người so với tiêu chuẩn 3,6 m2/người.

Tuy nhiên, số phòng vệ sinh đủ tiêu chuẩn chưa đáp ứng quy định 6 người/1 phòng, theo đó tỷ lệ trung bình hiện tại là 13 người/1 phòng vệ sinh.

Tính tới tháng 3/2020, Singapore có tổng cộng 720.800 lao động nước ngoài, chưa tính người giúp việc gia đình, trong đó khoảng 287.800 người làm việc trong lĩnh vực xây dựng, số còn lại làm việc trong ngành hàng hải, chế biến hoặc dịch vụ.

Cũng trong ngày 1/6, Thứ trưởng Tài chính Singapore Indranee Rajah cho biết Singapore sẽ phải tìm giải pháp để dần giảm phụ thuộc vào lao động nước ngoài sau đại dịch COVID-19, đồng thời thúc đẩy tự động hoá nền kinh tế./.

Theo Lê Dương (TTXVN/Vietnam+)

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load