Thứ sáu 26/04/2024 05:50 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Singapore trang hoàng đường phố chào đón Tết nguyên đán Nhâm Dần

17:10 | 25/01/2022

Không khí ấm áp, vui tươi và nhộn nhịp đã ngập tràn trên những con phố trung tâm của Singapore khi Tết Nguyên đán Nhâm Dần đang tới gần, và người dân “đảo quốc Sư tử” kỳ vọng vào một năm mới “vươn lên mạnh mẽ” hơn sau hai năm vật lộn với những tác động nghiêm trọng từ đại dịch COVID-19.

singapore trang hoang duong pho chao don tet nguyen dan nham dan
Người dân mua sắm đồ trang trí Tết tại cửa hàng trên phố đi bộ Pagoda. Ảnh: Lê Dương/Pv TTXVN tại Singapore

Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, các con phố trung tâm, các trung tâm cộng đồng tại các khu dân cư tại quốc đảo Sư tử đã được trang hoàng rực rỡ, cùng với nhiều hoạt động văn hóa đã và sẽ được tổ chức để đón mừng Năm mới Nhâm Dần, giúp người dân cảm thấy vui tươi, phấn chấn và xích lại gần nhau, đoàn kết hơn cùng nhau vượt qua những tháng ngày khó khăn vì đại dịch.

Nổi bật là lễ hội ánh sáng với chủ đề “Usher in a Roaring New Year” kéo dài tới ngày 2/3, bắt đầu từ 19h00 các ngày cho tới nửa đêm hằng ngày. Những con hổ Bengal khổng lồ bằng đèn lồng đã được dựng lên, với chú hổ lớn nhất có chiều cao gần 5m và chiều dài tới 4,5m, cùng với hàng trăm đèn lồng được thắp sáng, tạo hình cho hơn 60 con hổ dọc theo gần 1km trên New Bridge ở khu Phố người Hoa.

Trọng tâm của lễ hội trang trí năm nay là hình ảnh gia đình 5 con hổ, tượng trưng cho sự đoàn tụ, hòa thuận và thịnh vượng, nằm ở giao lộ giữa phố Cross Street và New Bridge. Hổ bố đứng trên đỉnh một tảng đá khổng lồ, thể hiện sức mạnh và bản tính kiên định, và phía dưới là hổ mẹ bao quanh là ba chú hổ con đáng yêu đang chơi đùa với nhau, cho thấy sự đoàn tụ ấm áp khi Xuân về.

Con hổ là đại diện cho sức mạnh và lòng dũng cảm, và đây là đặc điểm mà nhà chức trách Singapore mong muốn người dân sẽ tiếp tục phát huy trong Năm mới Nhâm Dần. Những ánh đèn lấp lánh và đồ trang trí đầy màu sắc, gồm những chiếc quạt tay truyền thống, quả dứa hay câu đối,... dọc các con phố nhắc nhở người dân hãyluôn có tinh thần vui vẻ và tự tin, cùng nhau đoàn kết, cùng vươn lên thoát khỏi đại dịch và bước vào một năm mới mạnh mẽ hơn, thịnh vượng hơn.

Bên cạnh đó, Ban tổ chức năm nay cũng phối hợp với các đơn vị trưng bày các tác phẩm điêu khắc hổ tại Quảng trường Kreta Ayer nhằm nâng cao nhận thức về bảo tồn hổ. Cây Điều ước tại Chinatown Point Atrium cũng được dựng lên tới ngày 17/2 và du khách có thể quyên góp tối thiểu 2 đôla Singapore cho một tấm thiệp viết những điều ước cho bản thân và những người thân yêu rồi treo trên cây. Tất cả số tiền thu được sẽ chuyển cho quỹ phúc lợi để triển khai chương trình giúp đỡ những người già khó khăn và các gia đình có thu nhập thấp.

Cũng như năm trước, do dịch COVID-19 vẫn còn phức tạp nên Chợ Tết Nguyên đán rầm rộ vốn có tại khu phố người Hoa sẽ không được tổ chức để giảm tập trung đông người. Tuy nhiên, các quầy hàng Tết truyền thống tại các con phố Smith, Pagoda, Trengganu và Sago sẽ vẫn mở cửa đến nửa đêm của Tết Nguyên Đán, phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân, với những đồ truyền thống như bánh mứt thơm, bánh dứa, thịt khô Bak Kwa,... đồ trang trí và phong bao lì xì.

singapore trang hoang duong pho chao don tet nguyen dan nham dan
Hơn 60 con hổ trang trí dọc theo gần 1km của đường New Bridge ở khu Phố người Hoa. Ảnh: Lê Dương/Pv TTXVN tại Singapore

Một phần biểu tượng khác của lễ mừng Năm mới ở Singapore là lễ hội River Hongbao (Sông lì xì) tại Gardens by the Bay từ 30/1 đến 6/2. Sẽ có khoảng 30 chiếc đèn lồng khổng lồ được trưng bày với các “nhân vật” quen thuộc như Thần Tài, 12 con giáp... Người dân và du khách sẽ được tham dự các trò chơi giải trí, các buổi biểu diễn văn hóa mừng Xuân diễn ra tại đây. Tuy nhiên, người dân sẽ phải đăng ký trước để có thể có vé (miễn phí) vào thăm quan.

Theo Nguyễn Thúy - Lê Dương - Thế Vũ (TTXVN)

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load