Thứ năm 28/03/2024 23:40 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Savills Việt Nam hợp tác chiến lược cùng Tập đoàn YSL tại dự án Khu công nghiệp Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

16:08 | 14/01/2022

(Xây dựng) - Savills Việt Nam và Tập đoàn YSL (Hàn Quốc) đã chính thức trở thành đối tác trên nhiều phương diện. Lễ ký kết hợp tác chiến lược thông qua dự án Khu công nghiệp Nam Bình Xuyên, Vĩnh Phúc đánh dấu bước khởi đầu quan trọng giữa hai tập đoàn có chung tầm nhìn về định hướng phát triển khu công nghiệp tại Việt Nam.

savills viet nam hop tac chien luoc cung tap doan ysl tai du an khu cong nghiep binh xuyen vinh phuc

Savills Việt Nam và Tập đoàn YSL đã chính thức ký kết hợp tác chiến lược trên nhiều phương diện thông qua dự án Khu công nghiệp Nam Bình Xuyên thuộc tỉnh Vĩnh Phúc. Theo đó, Savills Việt Nam được tin tưởng bởi Tập đoàn YSL để trở thành đại lý phân phối chính và đơn vị cung cấp dịch vụ định giá, tư vấn chiến lược truyền thông tổng thể cho dự án.

Năm 2021, Savills Việt Nam ghi nhận thêm 25 dự án khu công nghiệp mới được phê duyệt và chuẩn bị triển khai. Theo báo cáo Sách trắng Bất động sản Công nghiệp Việt Nam của Savills, miền Bắc đang dẫn đầu cả nước về số lượng nguồn cung mới và nguồn vốn FDI đăng ký mới cho ngành sản xuất với 3,99 tỷ USD (chiếm hơn 72,92%). Trong đó, tỉnh Vĩnh Phúc chiếm 12,67% nguồn vốn FDI, đứng thứ hai cả nước với 693 triệu USD. Trong vòng 5 năm qua, Vĩnh Phúc đã trở thành một trong những điểm sáng của vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc với ngành công nghiệp tiếp tục đóng vai trò là động lực thúc đẩy.

Nằm tại vị trí chiến lược, kết nối với những vùng kinh tế lớn, dự án Khu công nghiệp Nam Bình Xuyên Vĩnh Phúc góp phần hoàn thiện định hướng của tỉnh về phát triển bền vững và tập trung vào lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao. Dự án sở hữu diện tích 295.74ha cùng thế mạnh công nghệ từ các đối tác Hàn Quốc, hứa hẹn sẽ mang tới nguồn cung đất công nghiệp khi đi vào hoạt động trong quý II/2023.

Với mục tiêu mang tới một hệ sinh thái xanh, thông minh và hiện đại, dự án hướng tới hồi phục và nâng cao nền kinh tế địa phương thông qua ứng dụng công nghệ tiên tiến để hiện đại hoá bối cảnh công nghiệp tại Việt Nam. Khu công nghiệp Nam Bình Xuyên tập trung thu hút các nhà đầu tư tới từ lĩnh vực sản xuất các sản phẩm có giá trị gia tăng cao như linh kiện điện tử, trung tâm dữ liệu và hậu cần kho vận.

Ông Matthew Powell - Giám đốc Savills Hà Nội chia sẻ: “Hầu hết, các nhà sản xuất hiện nay đều phải đáp ứng các tiêu chuẩn về môi trường, xã hội và quản trị (ESG) khắt khe, bao gồm những báo cáo đánh giá tác động của môi trường. Vì vậy, họ đang tìm kiếm những nhà phát triển bất động sản có khả năng cung cấp các khu công nghiệp thân thiện với môi trường. Những dự án tích hợp công nghệ xanh như Khu công nghiệp Nam Bình Xuyên Vĩnh Phúc sẽ đem lại giá trị cao hơn cho nhà đầu tư”.

Việc hợp tác giữa hai bên là tiền đề vững chắc cho sự phát triển lâu dài và thành công của dự án Khu công nghiệp Nam Bình Xuyên Vĩnh Phúc trong tương lai. Chia sẻ về sự hợp tác với Savills, ông Lee Gong Myung - Chủ tịch Tập đoàn YSL cho biết: “Dự án Khu công nghiệp Nam Bình Xuyên đóng vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển của Tập đoàn YSL tại thị trường châu Á - Thái Bình Dương. Chúng tôi tin tưởng rằng, với năng lực và kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản công nghiệp cùng sự hợp tác với Savills, dự án Khu công nghiệp Nam Bình Xuyên – Vĩnh Phúc sẽ mang đến giải pháp chiến lược cho khách hàng, giúp khẳng định và mở rộng lợi thế cạnh tranh của dự án.”

Nhi Oanh

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
  • Sẽ trình xin ý kiến Quốc hội về Quy hoạch Thủ đô tại Kỳ họp thứ 7

    Sau khi Quy hoạch Thủ đô được phê duyệt, thành phố Hà Nội sẽ cụ thể hóa bằng những đề án, dự án, chuyên đề, sử dụng hiệu quả, hợp lý các nguồn lực nhằm sớm đưa Quy hoạch vào cuộc sống.

    09:45 | 28/03/2024
  • Bình Dương: Năm 2024 sẽ tập trung ba đột phá chiến lược

    (Xây dựng) - Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ 33 - khóa XI (mở rộng) diễn ra vào sáng 27/3, ông Nguyễn Văn Lợi - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh yêu cầu các ngành, các cấp tập trung thực hiện 3 đột phá chiến lược về thể chế chính sách, hạ tầng và nguồn nhân lực để khắc phục khó khăn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Ba khâu đột phá này phải được triển khai quyết liệt, có sự chuyển biến thực sự trong quý II và những tháng tiếp theo của năm 2024.

    21:51 | 27/03/2024
  • Nghệ An: Ký kết Biên bản ghi nhớ đầu tư Dự án Nhà máy sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời

    (Xây dựng) - Công ty Cổ phần Hoàng Thịnh Đạt và Công ty TNHH Công nghệ năng lượng mới Hainan Drinda (Trung Quốc) vừa tổ chức Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ đầu tư Dự án Nhà máy sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời tại Khu công nghiệp Hoàng Mai II.

    21:43 | 27/03/2024
  • Thái Bình: Cơ hội hợp tác đầu tư với thành phố Hannover, CHLB Đức còn rất lớn

    (Xây dựng) – Đây là nhận định của TS. Nguyễn Mạnh Hải, Tham tán phụ trách bộ phận đầu tư của Đại sứ quán Việt Nam tại CHLB Đức. TS. Nguyễn Mạnh Hải cho rằng, Thái Bình đã vươn lên mạnh mẽ trở thành một điểm đến đầu tư hấp dẫn ở miền Bắc Việt Nam vì tỉnh đã có khu kinh tế ven biển với quỹ đất công nghiệp đủ lớn, đáp ứng nhu cầu của các nhà đầu tư tiềm năng.

    19:24 | 27/03/2024
  • Thái Bình: Kết nối, kêu gọi đầu tư tại thành phố Hannover, CHLB Đức

    (Xây dựng) - Tiếp tục chương trình làm việc tại Cộng hòa liên bang (CHLB) Đức từ ngày 25 – 28/3, Đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Nguyễn Khắc Thận - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Phòng Thương mại Hannover (IHK).

    19:19 | 27/03/2024
  • Thành phố Hồ Chí Minh: Kinh tế quý I/2024 tăng trưởng 6,54%, cao hơn dự báo

    (Xây dựng) – Theo Cục trưởng Cục Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Khắc Hoàng, quý I/2024, kinh tế Thành phố tăng trưởng mức 6,54%, cao hơn nhận định của các chuyên gia chỉ 5,5%.

    16:11 | 27/03/2024
  • Hà Tĩnh: Tỷ lệ lấp đầy cụm công nghiệp mới chỉ đạt 47,27%

    (Xây dựng) - Hà Tĩnh hiện có 21 cụm công nghiệp với tổng diện tích hơn 542ha, tuy nhiên tỷ lệ lấp đầy đến nay mới chỉ đạt 47,27%.

    14:27 | 27/03/2024
  • Công bố tiêu chuẩn cơ sở đầu tiên của ngành Thang máy

    (Xây dựng) - Sáng 27/3, Hiệp hội Thang máy Việt Nam chính thức công bố tiêu chuẩn cơ sở đầu tiên của ngành Thang máy. Đây là tiêu chuẩn cơ sở về yêu cầu an toàn chung trong quản lý, sử dụng, bảo trì và sửa chữa thang máy.

    14:25 | 27/03/2024
  • Ký kết quy chế phối hợp cung cấp than cho sản xuất điện

    (Xây dựng) - Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) và Tổng Công ty Đông Bắc vừa ký kết quy chế phối hợp các Ban Chỉ đạo điều hành cung cấp than cho sản xuất điện. Đây là nỗ lực của các bên trong việc tiếp tục phối hợp chặt chẽ, chung sức đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

    14:23 | 27/03/2024
  • Thái Bình: Mở rộng quan hệ hợp tác với Cộng hòa liên bang Đức

    (Xây dựng) - Ngài Herrmann, Thị trưởng thành phố Hannover, Cộng hòa liên bang (CHLB) Đức bày tỏ sẵn sàng hợp tác đầu tư vào Thái Bình trong thời gian tới; đồng thời mong muốn tỉnh Thái Bình sẽ dành thời gian nghiên cứu, tìm hiểu về tiềm năng, thế mạnh của Hannover cũng như tham gia các hoạt động hội chợ để tăng cường hiểu biết, kết nối giao thương trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư.

    10:33 | 27/03/2024
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load