(Xây dựng) - Năm 2020, xã Linh Hồ được Tỉnh ủy Hà Giang chọn làm Đại hội điểm Đảng bộ cấp cơ sở. Trong những nhiệm vụ đề ra tại Đại hội Đảng bộ xã Linh Hồ lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm là “duy trì, nâng cao 19/19 tiêu chí xây dựng NTM”.
Cổng chào ở điểm đầu xã Linh Hồ chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. |
Trước đó, sau gần 7 năm thực hiện Chương trình xây dựng NTM, ngày 12/12/2018, Linh Hồ trở thành xã thứ 5 của huyện Vị Xuyên đạt chuẩn NTM.
Trường học được cải tạo nhiều hạng mục như sân trường, khu thể dục thể thao của học sinh. |
Dân số của xã Linh Hồ có gần 9.000 người, với 12 dân tộc (Tày, Nùng, Dao, Mông, Kinh…), trong đó đông nhất là đồng bào người Tày. Thời điểm hiện tại, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn đạt ngưỡng 28 triệu đ/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 8%.
Các tuyến đường giao thông liên xã, liên thôn được trải nhựa, bê tông giúp hoạt động đời sống của bà con được thuận tiện hơn. |
Vỉa hè ở khu trung tâm xã Linh Hồ được lát loại gạch Terrazzo làm tăng thêm diện mạo phát triển của một xã về đích nông thôn mới. |
Thực hiện phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, hiện nay, Linh Hồ đã bê tông hóa đường giao thông liên thôn, xóm, ngõ được trên 52,35 km. Cơ cấu kinh tế trên địa bàn có sự chuyển dịch rõ rệt, các mô hình kinh tế phát triển theo hướng hàng hóa, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi.
Mô hình nuôi lợn nái đen của chị Nguyễn Thị Hoàng (37 tuổi, dân tộc Tày), thôn Tát Hạ, mỗi năm cho thu nhập khoảng 100 triệu đồng. |
Trọng tâm phát triển tới năm 2025 của xã Linh Hồ hướng tới việc nâng cao thu nhập bình quân đầu người đạt 48 triệu đ/người/năm; duy trì, nâng cao 19/19 tiêu chí xây dựng NTM, phấn đấu 1 - 2 thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; tỷ lệ số hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia đạt 99%; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 1%/năm, phấn đấu đến năm 2025 toàn xã chỉ còn 3,4% hộ nghèo…
Việc đưa máy móc hiện đại vào canh tác nông nghiệp góp phần tiết kiệm chi phí, giảm hao hụt. |
Trường Hùng
Theo