Thứ bảy 20/04/2024 12:20 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Rác thải vẫn “bủa vây” tại Hồ Tây

19:46 | 09/04/2021

(Xây dựng) – Không khó có thể bắt gặp những túi rác “vô chủ” được thả xuống Hồ Tây (quận Tây Hồ, Hà Nội), không những thế rác thải còn theo những đường ống thoát nước dẫn vào hồ. Gần đây, nước Hồ Tây bất ngờ chuyển màu xanh rêu đậm, ảnh hưởng đến về vấn đề môi trường và sự sống của các sinh vật trong hồ.

Nhìn cảnh rác thải đầy mặt nước, xác cá nổi khắp mặt hồ, ông N.V. Hùng chia sẻ: “Vào buổi chiều hàng ngày chúng tôi thường ra hồ tập thể dục, hóng gió. Nhưng với tình trạng nước Hồ Tây ô nhiễm như hiện nay, người dân hạn chế đi dạo quanh hồ. Nhiều người đi tập thể dục vẫn phải đeo khẩu trang để hạn chế bớt mùi hôi”.

Sau đây là một số hình ảnh mà chúng tôi ghi nhận được:

rac thai van bua vay tai ho tay
Rác thải, chai nhựa, vỏ quả dừa,... bủa vây mặt nước, trôi dạt vào bờ.
rac thai van bua vay tai ho tay
Trước đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức kiểm tra, xác minh hiện tượng nước Hồ Tây bất ngờ chuyển màu xanh rêu đậm.
rac thai van bua vay tai ho tay
Rác thải trôi nổi trên bề mặt nước Hồ Tây.
rac thai van bua vay tai ho tay
Nước bị ô nhiễm, cá chết, gây mùi hôi tanh khi đi bộ xung quanh hồ.
rac thai van bua vay tai ho tay
Không khó để bắt gặp những bãi rác như thế này tại Hồ Tây.
rac thai van bua vay tai ho tay
“Nghĩa địa du thuyền” bỏ hoang chiếm trọn một góc Hồ Tây.

Diệu Linh
Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load