Thứ năm 25/04/2024 23:38 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Quỹ "Vững xây cuộc sống" INSEE Việt Nam chung tay cùng Đoàn thanh niên phường 10, thành phố Đà Lạt đẩy lùi dịch bệnh Covid-19

15:15 | 11/08/2021

(Xây dựng) – Cuối tháng tháng 7/2021, Quỹ "Vững xây cuộc sống" INSEE Việt Nam cùng nhà phân phối Bảo Tuấn đã trao tặng nhiều vật phẩm y tế cho Đoàn Thanh niên phường 10, thành phố Đà Lạt để hỗ trợ công tác phòng chống dịch Covid–19 tại địa phương.

quy vung xay cuoc song insee viet nam chung tay cung doan thanh nien phuong 10 thanh pho da lat day lui dich benh covid 19
Nhà phân phối xi măng INSEE Việt Nam Bảo Tuấn đại diện cho Quỹ "Vững xây cuộc sống" trao tặng quà hỗ trợ chống dịch Covid-19 cho Ban Chấp hành Đoàn thanh niên phường 10, thành phố Đà Lạt.

Bà Phạm Thị Đan Thanh – đại diện Quỹ "Vững xây cuộc sống" của Công ty Xi măng INSEE Việt Nam đã trao tặng 400 bộ đồ bảo hộ, 300 nhiệt kế, 1.800 khẩu trang và 1.500 đôi găng tay y tế cho Ban chấp hành Đoàn thanh niên phường 10, thành phố Đà Lạt.

Ngoài ra, INSEE Việt Nam cũng chung tay cùng các bạn Đoàn viên thanh niên làm 1.000 kính chống giọt bắn để gửi đến lực lượng đang làm nhiệm vụ phòng chống dịch tại đây. Anh Nguyễn Ngọc Khôi – Bí thư Đoàn phường 10 đã đại diện Đoàn thanh niên Phường 10 và thay mặt INSEE Việt Nam gửi những trang thiết bị y tế đến Trạm Y tế phường 10 để hỗ trợ các y bác sĩ yên tâm trong công tác phòng chống dịch bệnh.

quy vung xay cuoc song insee viet nam chung tay cung doan thanh nien phuong 10 thanh pho da lat day lui dich benh covid 19
INSEE Việt Nam cùng các đoàn viên thanh niên phường 10 làm 1.000 kính chống giọt bắn chống dịch.

Bà Phạm Thị Đan Thanh chia sẻ, với những đồ dùng trao tặng hôm nay, chúng tôi mong muốn góp phần đồng hành cùng lực lượng y tế và thanh niên tình nguyện đang rất vất vả trong cuộc chiến phòng chống dịch Covid-19. Thời gian qua, để sẻ chia với tuyến đầu chống dịch, INSEE Việt Nam đã hỗ trợ về kinh phí, đồ dùng vật tư y tế, thực phẩm cho một số các khu cách ly.

Nhận thấy những khó khăn của những người thợ xây dựng trong thực hiện giãn cách chống dịch COVID-19, sắp tới Quỹ "Vững xây cuộc sống" của INSEE Việt Nam sẽ kết hợp cùng báo Thanh Niên hỗ trợ những người thợ xây trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đang cần được giúp đỡ vượt qua đại dịch./.

Thanh Nga

Theo

Cùng chuyên mục
  • Quảng Ninh: Người dân 2 xã biển đảo Quan Lạn và Minh Châu mong mỏi được dùng nước sạch

    (Xây dựng) – Mặc dù dự án cấp nước sạch cho đảo Quan Lạn, Minh Châu (huyện Vân Đồn) triển khai đã nhiều năm, đến nay hàng trăm hộ dân ở 2 xã biển đảo này vẫn chưa có nước sạch sử dụng.

  • Hà Nội: Đảm bảo cung cấp nước sạch mùa hè cho người dân

    (Xây dựng) – UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch về việc bảo đảm cung cấp nước sạch mùa hè năm 2024 cho người dân trên địa bàn Thành phố.

  • Vùng đất “gian lao mà anh dũng”

    (Xây dựng) - Những ngày tháng 4 lịch sử, trở lại BR-VT, chúng tôi cảm nhận sự đổi thay và nhịp sống căng tràn của vùng đất ven biển trù phú này.

  • Đắk Lắk: Mục tiêu phát triển hạ tầng giao thông và kinh tế xanh

    (Xây dựng) - UBND tỉnh Đắk Lắk vừa công bố quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, với tầm nhìn đến năm 2050, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, đồng thời tăng cường hạ tầng giao thông. Điều này được thể hiện qua sự ưu tiên đặc biệt cho việc phát triển cao tốc kết nối vùng Tây Nguyên.

  • Hà Nội: Phát triển đô thị xanh, bền vững

    (Xây dựng) - Chương trình 03-CTr/TU về chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị giai đoạn 2021 - 2025 của Thành ủy Hà Nội thực hiện đến nay đã cơ bản hoàn thành 4/19 chỉ tiêu. 11/19 chỉ tiêu đang hoàn thiện và có khả năng hoàn thành vào năm 2025; đối với 4/19 chỉ tiêu còn vướng mắc cũng được các sở, ngành tập trung rà soát, tháo gỡ, đôn đốc thường xuyên vì mục tiêu phát triển đô thị Hà Nội theo hướng xanh, thông minh, bền vững.

  • Lợi ích cho đoàn viên, người lao động

    (Xây dựng) - Bên cạnh việc bảo đảm quyền lợi người lao động, chăm lo đời sống vật chất, để đoàn viên công đoàn yên tâm lao động, sản xuất, Công đoàn ngành Xây dựng Việt Nam đã có nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Đặc biệt thực hiện chủ trương của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (TLĐLĐVN) về nâng cao lợi ích cho đoàn viên, với mong muốn đem lại nhiều lợi ích hơn nữa cho đoàn viên và người lao động ngành Xây dựng, Công đoàn Xây dựng Việt Nam (CĐXDVN) đã thỏa thuận hợp tác về cung cấp dịch vụ, sản phẩm với một số đơn vị để cung cấp các sản phẩm, dịch vụ với giá ưu đãi cho đoàn viên và người lao động ngành Xây dựng.

Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load