Thứ sáu 19/04/2024 21:08 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Quy hoạch khu công nghiệp phải có nơi ở cho công nhân lao động

09:41 | 08/01/2020

Ngày 7.1, nhân dịp Tết cổ truyền Canh Tý 2020, đoàn công tác Trung ương do đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư - dẫn đầu đoàn đã thăm hỏi, động viên, trao quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và làm việc với Ban thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai về tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Đi cùng đoàn có đồng chí Nguyễn Đình Khang - Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - cũng đã động viên, trao tặng quà cho các công nhân lao động.

quy hoach khu cong nghiep phai co noi o cho cong nhan lao dong
Đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị - Thường trực Ban Bí thư tặng quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn tại Đồng Nai. Ảnh: PV

Cần phát huy truyền thống cách mạng của dân tộc

Tại Khu di tích căn cứ Trung ương Cục miền Nam (xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai), đồng chí Trần Quốc Vượng đã đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm tại các di tích Căn cứ Trung ương Cục miền Nam, Nghĩa trang liệt sĩ xã Mã Đà, Căn cứ Khu ủy miền Đông.

Cũng tại đây, đồng chí Trần Quốc Vượng đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, chúc tết và tặng quà cho 50 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn của Công ty TaeKwang Vina (KCN Biên Hòa 2), Công ty PouChen VN (xã Hóa An, TP.Biên Hòa) và Công ty Bình Tiên (Bitis Biên Hòa). Ngoài ra, đồng chí Trần Quốc Vượng cũng thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình chính sách, đồng bào dân tộc và các hộ nghèo; Đồng chí Trần Quốc Vượng cũng tới thăm mô hình nông dân làm kinh tế giỏi của gia đình ông Võ Văn Có (xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu).

Đồng chí Trần Quốc Vượng cho biết, nhân dịp cả nước chuẩn bị đón Tết Canh Tý 2020 của dân tộc, các lãnh đạo Đảng, Trung ương đã về thăm và làm việc tại tỉnh Đồng Nai, động viên người dân, công nhân lao động. Tại di tích căn cứ Trung ương Cục miền Nam, đồng chí Trần Quốc Vượng nhấn mạnh, các công nhân lao động cần phát huy truyền thống cách mạng của dân tộc, tự hào với truyền thống của ông cha, những lớp người đi trước để từ đó, phấn đấu lao động sản xuất để đất nước ngày càng tươi đẹp, để sự nghiệp cách mạng mãi mãi được giữ gìn.

Chị Nguyễn Thị Thu Hai - công nhân Công ty Taekwang Vina - chia sẻ: “Tôi dành nhiều thời gian để làm việc, tăng ca kiếm thêm thu nhập cho gia đình do hoàn cảnh còn gặp rất nhiều khó khăn. Tết cổ truyền năm 2020 này, gia đình tôi cũng không có điều kiện về quê đón Tết cùng gia đình. Nhưng giờ đây được nhận quà từ lãnh đạo Trung ương và được biết thêm về truyền thống lịch sử đáng tự hào của dân tộc, tôi cảm thấy vui và hạnh phúc”.

Nhiều sự quan tâm tới công nhân

Trong buổi chiều cùng ngày, tại buổi làm việc với Ban thường vụ tỉnh ủy tỉnh Đồng Nai, đồng chí Trần Quốc Vượng đã có rất nhiều sự quan tâm tới cuộc sống, vấn đề lương thưởng Tết của công nhân lao động cũng như việc xây dựng của các công đoàn cơ sở, công đoàn bộ phận tại các công ty trong khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Ông Huỳnh Văn Hồng - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy tỉnh Đồng Nai - cho hay, Đồng Nai có 700.000 đoàn viên và người lao động nhưng nhà ở công nhân được giải quyết rất ít, chủ yếu công nhân lao động phải sinh sống trong các khu nhà trọ, không đảm bảo đời sống cho công nhân. Người lao động tới làm việc, cống hiến tại tỉnh Đồng Nai nhưng lại không được chăm sóc tốt, sẽ dẫn tới sức khỏe bị ảnh hưởng thậm chí tới cả con cháu của công nhân, ông Hồng nhấn mạnh.

Bà Nguyễn Thị Như Ý - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đồng Nai - nói rằng, về vấn đề lương, thưởng Tết cho công nhân lao động và vấn đề điều chỉnh lương tại địa bàn tỉnh Đồng Nai đều giữ được ổn định, đời sống công nhân lao động ở nhiều doanh nghiệp có đông công nhân lao động đều được quan tâm để mọi công nhân đều được đón tết ấm áp.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang - Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - cho biết, tại tỉnh Đồng Nai các hoạt động chăm lo đời sống đoàn viên và người lao động luôn được tổ chức công đoàn đặc biệt quan tâm. Tỉnh Đồng Nai đã xây dựng được nhiều nhà ở xã hội cho công nhân. Về nhà trẻ mẫu giáo cho con công nhân cũng được quan tâm. Trong thời gian tới, đề nghị tỉnh Đồng Nai có chính sách xây dựng thêm nhà ở xã hội để công nhân có chỗ ở tốt, xây dựng thêm các cơ sở giáo dục ở những nơi đông công nhân lao động và các cơ sở khám chữa bệnh để quan tâm hơn tới công nhân lao động.

Phát biểu kết luận buổi làm việc với Ban thường vụ tỉnh ủy tỉnh Đồng Nai, đồng chí Trần Quốc Vượng đề nghị tỉnh Đồng Nai phải tập trung chú ý tới quy hoạch phát triển công nghiệp phải gắn với bảo vệ môi trường. Đồng thời. Tỉnh Đồng Nai phát triển kinh tế thì không để người lao động phải ở nhà trọ. Do đó, khi tỉnh Đồng Nai quy hoạch khu công nghiệp thì bên cạnh đó phải có nơi ở của công nhân lao động vì người lao động đã gắn bó, cống hiến cho sự phát triển của tỉnh Đồng Nai.

Theo HÀ ANH CHIẾN/Laodong.vn

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load