Thứ bảy 18/01/2025 12:00 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866
Trang chủ / Quy hoạch - Kiến trúc /

“Quy hoạch đã đi vào cuộc sống”

15:33 | 31/01/2014

Năm 2013 là năm mà TP Hà Nội cũng như ngành quy hoạch kiến trúc triển khai được khối lượng công việc quy hoạch lớn. Điều cô đọng nhất trong công tác quy hoạch năm 2013 thì theo ý kiến của tôi thì quy hoạch đã đi vào cuộc sống” – Ông Nguyễn Văn Hải (Giám đốc Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội) nói.

Năm 2013 là năm đánh dấu không ít khó khăn vất vả của Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội đặc biệt trong việc làm quy hoạch phân khu. Nhận được sự quan tâm lớn của người dân chiếc ghế giám đốc Sở Quy hoạch – Kiến trúc cũng trở thành chiếc “ghế nóng”.

 quy hoạch

Nhân dịp đầu xuân năm 2014, PV Vland có cuộc trò chuyện với ông Nguyễn Văn Hải – Giám đốc Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội nhìn lại một năm đã qua và những công việc trong năm mới của vị Giám đốc đang ngồi trên “ghế nóng”.

Quy hoạch đã đi vào cuộc sống

PV: Nếu dùng một từ để tổng kết về năm 2013 ông sẽ tổng kết như thế nào, thưa ông?

Ông Nguyễn Văn Hải:

Năm 2013 là năm mà TP Hà Nội cũng như ngành quy hoạch kiến trúc triển khai được khối lượng công việc quy hoạch lớn. Những quy hoạch đã được người dân và các tổ chức cơ quan sử dụng để phát triển kinh tế xã hội, kêu gọi đầu tư. Điều cô đọng nhất trong công tác quy hoạch năm 2013 thì theo ý kiến của tôi thì quy hoạch đã đi vào cuộc sống.

Hầu hết những quy hoạch qua được hội đồng thẩm định được TP cho phép có thể thông báo đến các nhà đầu tư. Trong quá trình chờ chủ tịch TP phê duyệt quy hoạch người dân, nhà đầu tư có thể xem xét, nghiên cứu. Quy hoạch chung của thủ tướng là những định hướng lớn cho mô hình phát triển đô thị và nông thôn của TP Hà Nội.

Từ đó để có những thông tin chuẩn cụ thể cho người dân phải có các quy hoạch cấp dưới. Vừa qua, Hà Nội đã cơ bản làm xong quy hoạch cấp dưới. Rất nhiều đồ án đã hoàn thành, phê duyệt. Nhiều đồ án đã được công bố, bàn giao hoàn thành. Đó cũng là thành công của Sở quy hoạch – Kiến trúc. Điều đó cũng thể hiện quy hoạch đã đi vào cuộc sống.

XEM CLIP

PV: Năm 2013 là năm đánh dấu một năm không ít khó khăn vất vả của Sở quy hoạch – Kiến trúc đặc biệt trong việc làm quy hoạch phân khu. Sở quy hoạch đã rất tập trung để thực hiện nhiệm vụ này. Xin ông cho biết ý kiến của mình xung quanh vấn đề quy hoạch phân khu?

Ông Nguyễn Văn Hải:

Công tác thẩm định hay chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác quy hoạch chỉ là một trong các nội dung của Sở quy hoạch – Kiến trúc. Chúng tôi rất coi trọng công tác quy hoạch trong năm 2013. Quy hoạch là công cụ để TP và các cơ quan ban hành quản lý. Đồng thời dựa trên quy hoạch cũng giúp TP kêu gọi đầu tư. Quản lý thế nào? Kiểm soát ra làm sao? Đặc biệt tại các khu vực đô thị không thể không nói đến phần kiểm soát dân số. Có một bản quy hoạch chất lượng như là có chiếc chìa khóa để quản lý việc phát triển kinh tế, xã hội.

PV: Sau rất nhiều công việc bộn bề của năm 2013, đến bây giờ ông có thể mỉm cười về điều gì?

Ông Nguyễn Văn Hải:

Cũng như ngay đầu tiên tôi đã nói, có thể điều tâm đắc đọng lại là công tác quy hoạch đã được cả xã hội quan tâm coi trọng. Trong mỗi gia đình, cơ quan đều nghe thấy câu hỏi: Quy hoạch như thế nào? Làm gì người ta cũng hỏi quy hoạch ra làm sao? Mở cửa ra là người ta hỏi đã có quy hoạch chưa? Tôi thấy từ đồng chí lãnh đạo cao cấp đến người dân đều hỏi quy hoạch thế nào?

Bản thân tôi thấy công tác quy hoạch bằng nhiều hình thức đã được xã hội quan tâm coi như một vấn đề tiên quyết trong quá trình đầu tư phát triển xã hội.

PV: Nhìn lại những điều đã làm được cũng là một lần nhìn lại những điều còn trăn trở. Trong những giờ phút đầu năm mới, ông có thể chia sẻ những điều trăn trở ở năm 2013?

Ông Nguyễn Văn Hải:

Năm 2013 chúng tôi đã làm được nhiều việc, đã nhận được nhiều lời khen cũng nhận được nhiều lời nhắc nhở thậm chí phê bình gay gắt. Có thể nói chúng tôi đã cố gắng nỗ lực hết mình nhưng vẫn chưa thể đáp ứng được hết nhu cầu của xã hội. Một trong những điều chúng tôi còn rất trăn trở là diện mạo kiến trúc đô thị Hà Nội vẫn chưa tạo được dấu ấn đặc sắc cho thời đại hiện nay để chúng ta có thể tự hào khoe với bạn bè thế giới để mỗi người dân mỗi khi về Hà Nội có những cung đường, tuyến phố có diện mạo đô thị hiện đại. Nói như chúng tôi vẫn nói là có thể hiên ngang ưỡn ngực ra với thế giới đây Hà Nội chưa thật giàu có nhưng có những khu vực, công trình kiến trúc đẹp so sánh được với thế giới.

Chúng ta có rất nhiều khu đô thị, nhiều cửa ngõ, nhiều tuyến đường đẹp nhưng để có một cái gì đó hoàn chỉnh, đồng bộ thực sự chúng ta chưa có. Tôi có thể dẫn ra ở đây như khu đô thị Ciputra là khu đô thị tầm trung, kiến trúc công trình không quá nổi bật nhưng bài bản, sạch sẽ. Dẫu vậy vẫn chưa hoàn chỉnh.

Khu đô thị kiểu mẫu Linh Đàm là một trong hai khu đô thị kiểu mẫu được Bộ Xây dựng và nhà nước vinh danh đặt tên nhưng vẫn lộn xộn. Ở đó có thể có được khu thế này, thế khác nhưng tổng thể vẫn chưa hoàn chỉnh.

Hoặc về tuyến đường cách đây gần 10 năm chúng ta có 2 tuyến được đẹp nhất Hà Nội là tuyến đường Nguyễn Chí Thanh và tuyến đường Hoàng Quốc Việt. Gần đây chúng ta có tuyến đường vành đai III với đường trên cao. Khi tuyến đường làm xong Hà Nội đã hiện đại lên nhiều nhưng kiến trúc hai bên đường thực sự lại chưa hoàn chỉnh còn lộn xộn, manh mún. Bên cạnh tòa nhà Keangnam được xếp hạng là một trong những công trình cao tầng của thế giới nhưng chưa phải là công trình kiến trúc đẹp. Do vậy chúng tôi còn thấy băn khoăn, còn nhiều điều mong muốn mà chưa làm được là kiến trúc đô thị Hà Nội vẫn chưa tạo được dấu ấn đặc sắc hiên ngang để có thể sánh vai với các nước, khoe với bạn bè thế giới.

Chúng tôi thực sự “say” công tác làm quy hoạch – kiến trúc

PV: Trong quá trình làm công tác quy hoạch kiến trúc với nhiều bộn bề còn trăn trở, băn khoăncó khi nào ông cảm thấy mình cô đơn, thưa ông?

Ông Nguyễn Văn Hải:

Đây thực sự là câu hỏi khó. Công việc đã choán hết thời gian và hơn hết chúng tôi thực sự “say” công tác làm quy hoạch – kiến trúc đô thị, nông thôn nên không còn thời gian để nghĩ mình cô đơn nữa. Bên cạnh chúng tôi cũng có rất nhiều đồng nghiệp cùng trăn trở, cùng trách nhiệm làm sao để quy hoạch kiến trúc Hà Nội đẹp hơn.

PV: Trong suy nghĩ của nhiều người, ghế của Giám đốc Sở quy hoạch kiến trúc Hà Nội là chiếc ghế vô cùng nóng. Hà Nội là thủ đô của các nước, người vẽ lên quy hoạch Hà Nội cũng là người vẽ lên trái tim của thủ đô. Vì trọng trách lớn, cả người dân và lãnh đạo đều trông chờ rất nhiều. Ông nghĩ sao về chiếc ghế “nóng” của mình từ suy nghĩ trên?

Ông Nguyễn Văn Hải:

Giám đốc Sở Quy hoạch – Kiến trúc là một trong những công việc phải đưa ra được những thông tin kịp thời, chính xác phục vụ cho nhu cầu phát triển. Trước đây khi chưa có quy hoạch thực sự rất nóng. Nóng ở chỗ khi người dân hỏi thì quy hoạch lại chưa đủ để cung cấp. Nóng ở chỗ rất muốn làm nhưng không làm được hoặc mình phải suy nghĩ, vận dụng tất cả những quy định của pháp luật để làm.

Còn hiện nay, cơ bản quy hoạch Hà Nội đã được phủ kín, cấp dưới quy hoạch chung được thủ tướng phê duyệt đã có. Chúng tôi mong muốn tất cả những thông tin quy hoạch người dân đều có thể biết được. Khi đó chiếc ghế sẽ không còn là chiếc ghế nóng nữa.

Tất nhiên với những việc đòi hỏi thời gian với những điểm khác biệt thì vẫn còn là vấn đề nóng. Nhưng về cơ bản chúng tôi sẽ dần giải quyết những vấn đề nóng ấy để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội.

PV: Năm 2013 đi qua năm 2014 đã đến. Trong năm 2014 ông mong chờ điều gì nhất, thưa ông?

Ông Nguyễn Văn Hải:

Năm 2014 là năm chúng tôi tiếp tục hoàn thiện những công việc còn giang dở của năm 2013. Năm mới chúng tôi cũng mong muốn làm điều gì mới hơn, tốt hơn cho TP Hà Nội. TP đang đặt năm 2014 là năm trật tự an ninh đô thị. Và chúng tôi cũng muốn góp một phần nào đó hoàn thành sớm mục tiêu của TP.

Đối với ngành quy hoạch kiến trúc năm 2014 chúng tôi sẽ có những quy chế đặc biệt để quy hoạch sớm đi vào cuộc sống. Đẩy nhanh việc duyệt, công bố quy hoạch, mọi người dân đều nắm được quy hoạch. Chúng tôi cũng mong các cơ quan có thẩm quyền tạo điều kiện để những quy chế này được thực hiện giúp TP và nhân dân.

Trong thời khắc đầu năm mới 2014, thay mặt cho ngành Quy hoạch – Kiến trúc của TP Hà Nội tôi xin chúc độc giả của VietNamNet làm quy hoạch. Chúc VietNamNet luôn là một trong những tờ báo điện tử tin cậy hàng đầu của nhiều độc giả.

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load