Thứ sáu 26/04/2024 03:38 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Quảng Yên (Quảng Ninh): Niềm vui đón dòng nước sạch về nhà

11:54 | 27/01/2021

(Xây dựng) – Những ngày gần đây, trong khi Đại hội lần thứ XIII của Đảng diễn ra tại thủ đô Hà Nội, tại Quảng Ninh, các hộ dân sinh sống phân tán ở một xóm núi thuộc thị xã Quảng Yên còn có thêm niềm vui đón dòng nước sạch về nhà, xóa cảnh bao năm nay khan hiếm nước sạch.

quang yen quang ninh niem vui don dong nuoc sach ve nha
40 hộ dân xóm Dương Đàng phấn khởi đón dòng nước sạch về nhà trước thềm Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Đó là xóm Dương Đàng, thôn Vườn Chay, xã Tiền An, thị xã Quảng Yên có trên 40 hộ nông dân sinh sống rải rác ở gò đồi, bãi trũng... đất đai khô cằn thiếu nguồn nước sinh hoạt. Các hộ dân ở phân tán xa mạng lưới cấp nước sạch nông thôn, nguồn nước sạch chủ yếu dựa vào giếng đào và nước mưa, vừa không hợp vệ sinh nguồn lại ít ỏi, mùa khô hạn hán dân không thiếu cơm mà thiếu nước.

Nhiều năm nay, Đảng bộ, chính quyền thị xã Quảng Yên có quan tâm, nhưng còn loay hoay trước bài toán kinh tế, đầu tư lắp đặt đường ống đưa nước sạch đến từng hộ dân xóm Dương Đàng, thu không đủ chi mà cơ chế bao cấp đã xóa bỏ từ lâu. Trong những ngày trước thềm Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Công ty Cổ phần nước sạch Quảng Ninh và Thành Đoàn Quảng Yên đã hiến kế xây dựng hệ thống cấp nước sạch cho xóm Dương Đàng theo phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm.

quang yen quang ninh niem vui don dong nuoc sach ve nha

Công trình còn có ý nghĩa là việc làm đoàn kết quân dân, đơn vị đóng quân canh phòng “quân dân một ý trí”.

quang yen quang ninh niem vui don dong nuoc sach ve nha

Đồng thời, cũng là một việc khó do Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đảm nhiệm.

Cụ thể, Đoàn Thanh niên tổ chức thi công từ đào đất hạ đường ống, đến lắp đặt thiết bị cấp nước; địa phương và các hộ dân hiến đất giải phóng mặt bằng, tự hoàn nguyên mặt đất nơi đường ống xuyên qua, nhất là đoạn qua đường sá, công trình xây dựng có trước; Công ty Cổ phần nước sạch Quảng Ninh đầu tư vật liệu xây dựng, thiết bị cấp nước từ khai thủy đến cuối nguồn. Lữ đoàn 147, đơn vị bộ đội đóng quân trên địa bàn, trên tinh thần đoàn kết “quân dân một ý chí” đã cử trên 40 cán bộ, chiến sĩ trẻ đến giúp sức thi công công trình an sinh xã hội này.

Công trình do Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Công ty Cổ phần nước sạch Quảng Ninh và Thành Đoàn Quảng Yên phối hợp quản lý có tổng mức đầu tư gần 400 triệu đồng gồm các hạng mục: Lắp đặt 940m ống HDPE D50 từ cuối tuyến truyền tải D75 đến các hộ dân khu Dương Đàng; đấu nối đồng hồ nước cho hơn 40 hộ tiêu dùng đã hoàn thành đưa dòng nước sạch đến với người dân trong thời điểm tại thủ đô Hà Nội diễn ra Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đây chính là niềm vui kép của người dân xóm Dương Đàng.

Vũ Phong Cầm

Theo

Cùng chuyên mục
  • Quảng Ninh: Người dân 2 xã biển đảo Quan Lạn và Minh Châu mong mỏi được dùng nước sạch

    (Xây dựng) – Mặc dù dự án cấp nước sạch cho đảo Quan Lạn, Minh Châu (huyện Vân Đồn) triển khai đã nhiều năm, đến nay hàng trăm hộ dân ở 2 xã biển đảo này vẫn chưa có nước sạch sử dụng.

  • Hà Nội: Đảm bảo cung cấp nước sạch mùa hè cho người dân

    (Xây dựng) – UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch về việc bảo đảm cung cấp nước sạch mùa hè năm 2024 cho người dân trên địa bàn Thành phố.

  • Vùng đất “gian lao mà anh dũng”

    (Xây dựng) - Những ngày tháng 4 lịch sử, trở lại BR-VT, chúng tôi cảm nhận sự đổi thay và nhịp sống căng tràn của vùng đất ven biển trù phú này.

  • Đắk Lắk: Mục tiêu phát triển hạ tầng giao thông và kinh tế xanh

    (Xây dựng) - UBND tỉnh Đắk Lắk vừa công bố quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, với tầm nhìn đến năm 2050, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, đồng thời tăng cường hạ tầng giao thông. Điều này được thể hiện qua sự ưu tiên đặc biệt cho việc phát triển cao tốc kết nối vùng Tây Nguyên.

  • Hà Nội: Phát triển đô thị xanh, bền vững

    (Xây dựng) - Chương trình 03-CTr/TU về chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị giai đoạn 2021 - 2025 của Thành ủy Hà Nội thực hiện đến nay đã cơ bản hoàn thành 4/19 chỉ tiêu. 11/19 chỉ tiêu đang hoàn thiện và có khả năng hoàn thành vào năm 2025; đối với 4/19 chỉ tiêu còn vướng mắc cũng được các sở, ngành tập trung rà soát, tháo gỡ, đôn đốc thường xuyên vì mục tiêu phát triển đô thị Hà Nội theo hướng xanh, thông minh, bền vững.

  • Lợi ích cho đoàn viên, người lao động

    (Xây dựng) - Bên cạnh việc bảo đảm quyền lợi người lao động, chăm lo đời sống vật chất, để đoàn viên công đoàn yên tâm lao động, sản xuất, Công đoàn ngành Xây dựng Việt Nam đã có nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Đặc biệt thực hiện chủ trương của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (TLĐLĐVN) về nâng cao lợi ích cho đoàn viên, với mong muốn đem lại nhiều lợi ích hơn nữa cho đoàn viên và người lao động ngành Xây dựng, Công đoàn Xây dựng Việt Nam (CĐXDVN) đã thỏa thuận hợp tác về cung cấp dịch vụ, sản phẩm với một số đơn vị để cung cấp các sản phẩm, dịch vụ với giá ưu đãi cho đoàn viên và người lao động ngành Xây dựng.

Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load