Thứ bảy 20/04/2024 01:40 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Quảng Yên (Quảng Ninh): Kỷ niệm 10 năm thành lập thị xã

22:26 | 20/11/2021

(Xây dựng) - Ngày 20/11, thị xã Quảng Yên tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập thị xã (25/11/2011 - 25/11/2021) và đón nhận các danh hiệu thi đua cao quý của Đảng, Nhà nước phong tặng.

quang yen quang ninh ky niem 10 nam thanh lap thi xa
Ông Nguyễn Xuân Ký - Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Ngày 25/11/2011, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 100/NQ-CP về việc thành lập thị xã Quảng Yên. Kỷ niệm chặng đường 10 năm thành lập, Quảng Yên đã có bước phát triển vượt bậc, từng bước khẳng định vị trí, vai trò là một trong những động lực tăng trưởng mới của tỉnh Quảng Ninh và vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ. Kinh tế tăng trưởng bình quân đạt 16,6%/năm. Giá trị tổng sản phẩm xã hội tăng gần 10 lần, từ 2.431 tỷ đồng năm 2011 lên 23.964 tỷ đồng năm 2021; thu ngân sách Nhà nước tăng 5 lần, từ 176 tỷ đồng lên 880 tỷ đồng; cơ cấu kinh tế chuyển dịch mạnh theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tỷ trọng ngành công nghiệp - dịch vụ trong cơ cấu kinh tế tăng từ 69,5% năm 2011 lên 90,5% năm 2021.

quang yen quang ninh ky niem 10 nam thanh lap thi xa
Ông Hồ Văn Vịnh - Bí thư Thị ủy Quảng Yên đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm.

Năm 2019, thị xã Quảng Yên được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Năm 2020, được công nhận là đô thị loại III. Đặc biệt, ngày 24/9/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 29-QĐ/TTg thành lập Khu kinh tế ven biển Quảng Yên với những cơ chế, chính sách ưu đãi, tạo ra động lực và nguồn lực to lớn thúc đẩy phát triển. Đến nay, Khu kinh tế ven biển Quảng Yên đã thu hút được 25 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký 1,87 tỷ USD và 4 dự án trong nước với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt gần 8.000 tỷ đồng. Các dự án thu hút vào các khu công nghiệp đều thuộc lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo, sản phẩm có thương hiệu quốc tế và có hàm lượng công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được chú trọng. Hệ thống chính trị được củng cố, trong sạch, vững mạnh; an ninh, quốc phòng được đảm bảo; chính trị, xã hội ổn định, khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố. Đời sống vật chất, tinh thần, chất lượng môi trường sống của các tầng lớp nhân dân không ngừng đươc cải thiện, nâng cao. Đến năm 2020, thị xã không còn hộ nghèo; thu nhập bình quân đầu người đạt 75 triệu đồng/người (năm 2011 là 25,4 triệu đồng). Quốc phòng - an ninh được giữ vững; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

quang yen quang ninh ky niem 10 nam thanh lap thi xa
Các tập thể và cá nhân vinh dự nhận Bằng khen của UBND tỉnh.

Tại Lễ kỷ niệm, thị xã Quảng Yên vinh dự đón nhận Quyết định Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, xếp hạng Di tích lịch sử quốc gia của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về Lễ hội Bạch Đằng. Hai xã là Hiệp Hòa và Tiền An đón nhận Quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2020 của UBND tỉnh. Chủ tịch UBND thị xã Quảng Yên vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba. 12 tập thể, 8 cá nhân có thành tích xuất sắc đóng góp vào quá trình xây dựng và phát triển thị xã được nhận Bằng khen của UBND tỉnh.

Vũ Phong Cầm

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load