(Xây dựng) - Tính đến thời điểm hiện tại, các chủ đầu tư còn nợ vốn xây dựng cơ bản lên đến hàng chục tỷ đồng, chủ yếu là nợ vốn đối ứng từ địa phương. Chỉ tính riêng các chủ đầu tư thuộc ngành nông nghiệp có số vốn nợ các nhà thầu trên 20 tỷ đồng. Do nợ đọng vốn kéo dài nên nhiều doanh nghiệp đã lâm vào tỉnh cảnh khó khăn, không ít doanh nghiệp phải ngừng hoạt động, thậm chí có doanh nghiệp phá sản.
Đê kè dọc sông Thạch Hãn (Quảng Trị).
Cty CP Tư vấn đầu tư Xây dựng Quảng Trị, hoạt động trên lĩnh vực tư vấn đầu tư và xây dựng, có trụ sở tại TP Đông Hà (Quảng Trị), doanh nghiệp này còn nợ đọng vốn gần 6 tỷ đồng, cụ thể là vốn đối ứng ngân sách của tỉnh Quảng Trị năm 2014, gồm các dự án, đó là: WB5 (giai đoạn bản vẽ thi công công trình hồ Triệu Thượng, kè Triệu Độ) với số nợ đọng đến nay là gần 700 triệu đồng; Dự án WB7 (giai đoạn dự án đầu tư hệ thủy lợi Trúc Kinh - La Ngà - Hà Thượng) từ năm 2014 đến nay với số nợ đọng là trên 4,5 tỷ đồng.
Nhằm thu hồi nợ đọng, Cty CP Tư vấn đầu tư Xây dựng Quảng Trị đã nhiều lần làm văn bản kiến nghị, cầu cứu đến các tổ chức liên quan, nhưng cho đến nay mọi chuyện vẫn “bặt vô âm tín”.
Ông Nguyễn Mạnh – Giám đốc Cty CP Tư vấn đầu tư Xây dựng Quảng Trị nói trong sự buồn bã: “Do nợ đọng kéo dài, doanh nghiệp phải nợ lương anh em CBNV tháng này qua tháng nọ, vì vậy dù có gắn bó lâu năm, có tình cảm với đơn vị, nhưng không ít người phải “rứt áo” ra đi kiếm kế sinh nhai. Hơn thế nữa, Cty còn nợ hàng tỷ đồng tiền thuế chưa biết lấy đâu ra mà thanh toán”.
Hữu Tiến
Theo