Thứ năm 25/04/2024 23:05 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Quảng Trị: Không được để người dân thiếu ăn, thiếu nước uống

08:57 | 23/10/2020

(Xây dựng) - Ngày 22/10, Ủy viên Bộ chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cùng đoàn công tác Chính phủ có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Trị về công tác khắc phục hậu quả lũ lụt.

Theo đó, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đề nghị cấp ủy đảng, chính quyền địa phương khẩn trương cứu trợ cho người dân vùng lũ đúng đối tượng, đúng quy định, không để người người dân thiếu ăn, thiếu nước uống.

quang tri khong duoc de nguoi dan thieu an thieu nuoc uong
Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Trị.

Báo cáo của lãnh đạo tỉnh Quảng Trị với Thủ tướng và đoàn công tác nêu rõ: Lũ lụt diễn biến rất phức tạp từ ngày 6/10 đến nay đã khiến 98/124 xã, phường, thị trấn của tỉnh bị ngập lụt, chia cắt. Toàn tỉnh có trên 61.000 hộ với gần 194.000 người bị ngập lụt. Tỉnh phải triển khai sơ tán dân tránh lũ, sạt lở đất trên 15.000 hộ với hơn 49.000 người đến các địa điểm an toàn.

Mưa lũ cũng đã làm 50 người chết, 4 người mất tích, 25 người bị thương. Toàn tỉnh có gần 1.400ha ao hồ nuôi thủy sản, trên 2.500ha rau màu bị ngập lụt hầu như mất trắng; trên 553.000 con gia súc, gia cầm bị lũ cuốn trôi. Các tuyến Quốc lộ 15D, 9D, 49C, 9, đường Hồ Chí Minh nhánh Tây và đường liên tỉnh bị sạt lở đặc biệt nghiêm trọng.

Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc nhất tới thân nhân của các cán bộ, chiến sỹ đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn và những người tử nạn do thiên tai, đồng thời chia sẻ những lo âu của gia đình có người còn bị mất tích.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cho biết, để góp phần giúp tỉnh khắc phục hậu quả thiên tai, Chính phủ đã quyết định hỗ trợ trước mắt cho tỉnh 100 tỷ đồng và 1.000 tấn gạo. Bên cạnh đó, trước những thiệt hại rất lớn của 2 huyện miền núi Đakrông và Hướng Hóa, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã báo cáo và được Thủ tướng Chính phủ đồng ý cấp cho mỗi huyện 20 tỷ đồng để giải quyết khó khăn.

Đồng thời, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đề nghị cấp ủy đảng, chính quyền địa phương khẩn trương cứu trợ cho người dân vùng lũ đúng đối tượng, đúng quy định, không để người người dân thiếu ăn, thiếu nước uống, khẩn trương đưa cuộc sống trở lại bình thường, nhất là giáo dục, y tế, tuyệt đối không để xảy ra dịch bệnh. Theo dõi sát tình hình để chủ động ứng phó tốt với bão số 8 cũng như các đợt mưa bão khác trong năm. Bám sát tình hình và dự báo thời tiết, chỉ đạo, triển khai công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai với các phương án sẵn sàng hơn, chủ động hơn, tuyệt đối không được chủ quan. Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về phòng chống thiên tai, quán triệt phương châm “phòng hơn chống”, “4 tại chỗ”, “địa phương và người dân là chính”. Vận hành các hồ đập thủy lợi, thủy điện đảm bảo an toàn, đúng quy trình. Tập trung bảo vệ tính mạng và tài sản, ổn định đời sống người dân; tích cực triển khai công tác cứu hộ cứu nạn và bảo đảm an toàn cho lực lượng tham gia công tác cứu hộ cứu nạn.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã trao 200 triệu đồng để ủng hộ Quỹ Khuyến học của hai huyện miền núi Hướng Hóa và Đakrông, mỗi huyện 100 triệu đồng, để hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó, học sinh người đồng bào dân tộc thiểu số…

Hi Hữu

Theo

Cùng chuyên mục
  • Quảng Ninh: Người dân 2 xã biển đảo Quan Lạn và Minh Châu mong mỏi được dùng nước sạch

    (Xây dựng) – Mặc dù dự án cấp nước sạch cho đảo Quan Lạn, Minh Châu (huyện Vân Đồn) triển khai đã nhiều năm, đến nay hàng trăm hộ dân ở 2 xã biển đảo này vẫn chưa có nước sạch sử dụng.

  • Hà Nội: Đảm bảo cung cấp nước sạch mùa hè cho người dân

    (Xây dựng) – UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch về việc bảo đảm cung cấp nước sạch mùa hè năm 2024 cho người dân trên địa bàn Thành phố.

  • Vùng đất “gian lao mà anh dũng”

    (Xây dựng) - Những ngày tháng 4 lịch sử, trở lại BR-VT, chúng tôi cảm nhận sự đổi thay và nhịp sống căng tràn của vùng đất ven biển trù phú này.

  • Đắk Lắk: Mục tiêu phát triển hạ tầng giao thông và kinh tế xanh

    (Xây dựng) - UBND tỉnh Đắk Lắk vừa công bố quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, với tầm nhìn đến năm 2050, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, đồng thời tăng cường hạ tầng giao thông. Điều này được thể hiện qua sự ưu tiên đặc biệt cho việc phát triển cao tốc kết nối vùng Tây Nguyên.

  • Hà Nội: Phát triển đô thị xanh, bền vững

    (Xây dựng) - Chương trình 03-CTr/TU về chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị giai đoạn 2021 - 2025 của Thành ủy Hà Nội thực hiện đến nay đã cơ bản hoàn thành 4/19 chỉ tiêu. 11/19 chỉ tiêu đang hoàn thiện và có khả năng hoàn thành vào năm 2025; đối với 4/19 chỉ tiêu còn vướng mắc cũng được các sở, ngành tập trung rà soát, tháo gỡ, đôn đốc thường xuyên vì mục tiêu phát triển đô thị Hà Nội theo hướng xanh, thông minh, bền vững.

  • Lợi ích cho đoàn viên, người lao động

    (Xây dựng) - Bên cạnh việc bảo đảm quyền lợi người lao động, chăm lo đời sống vật chất, để đoàn viên công đoàn yên tâm lao động, sản xuất, Công đoàn ngành Xây dựng Việt Nam đã có nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Đặc biệt thực hiện chủ trương của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (TLĐLĐVN) về nâng cao lợi ích cho đoàn viên, với mong muốn đem lại nhiều lợi ích hơn nữa cho đoàn viên và người lao động ngành Xây dựng, Công đoàn Xây dựng Việt Nam (CĐXDVN) đã thỏa thuận hợp tác về cung cấp dịch vụ, sản phẩm với một số đơn vị để cung cấp các sản phẩm, dịch vụ với giá ưu đãi cho đoàn viên và người lao động ngành Xây dựng.

Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load