Thứ sáu 26/04/2024 05:52 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Quảng Trị: Khai trương Trung tâm điều hành đô thị thông minh

21:53 | 24/12/2020

(Xây dựng) - Ngày 24/12, UBND tỉnh Quảng Trị và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam đã tổ chức khai trương Trung tâm điều hành Đô thị thông minh thành phố Đông Hà.

quang tri khai truong trung tam dieu hanh do thi thong minh
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo thành phố Đông Hà và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam ấn nút khai trương Trung tâm điều hành đô thị thông minh thành phố Đông Hà.

Trung tâm điều hành đô thị thông minh, được xem như “bộ não số” với khả năng tích hợp dữ liệu và các hệ thống sẵn có, cùng các phần mầm điều khiển trung tâm sẽ giúp UBND thành phố giám sát, quản lý từ tổng quan đến chi tiết các lĩnh vực kinh tế, giáo dục, y tế, an ninh trật tự, tình hình giải quyết các thủ tục hành chính công, qua đó giúp lãnh đạo thành phố có thể đưa ra các quyết định nhanh chóng, kịp thời.

Hình thành Trung tâm điều hành đô thị thông minh để phản ánh hiện trường thông qua ứng dụng trên điện thoại thông minh, người dân có thể gửi các hình ảnh, thông tin phản ánh về chính quyền thành phố một cách nhanh nhất và các cơ quan chức năng có trách nhiệm trả lời, giải quyết các kiến nghị của người dân sớm nhất, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành, hoạt động của UBND thành phố.

Việc đưa vào vận hành trung tâm điều hành đô thị thông minh thành phố Đông Hà đánh dấu bước phát triển mới trong quá trình xây dựng chính quyền tử, chuyển đổi số của thành phố, nâng cao hiệu quả hoạt động của nền hành chính phục vụ, đẩy nhanh tiến độ xây dựng đô thị thông minh của tỉnh Quảng Trị.

Tại lễ khai trương, UBND tỉnh Quảng Trị và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam đã ký kết thỏa thuận hợp tác viễn thông – công nghệ thông tin giai đoạn 2021 - 2025 trên các lĩnh vực, bao gồm: Cung cấp các giải pháp, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số; hợp tác trong lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng viễn thông – công nghệ thông tin và phát triển đô thị thông minh; đảm bảo an toàn, an ninh thông tin; phát triển nguồn nhân lực viễn thông, công nghệ thông tin và lĩnh vực công nghiệp công nghệ thông tin.

Hữu Tiến

Theo

Cùng chuyên mục
  • Quảng Ninh: Người dân 2 xã biển đảo Quan Lạn và Minh Châu mong mỏi được dùng nước sạch

    (Xây dựng) – Mặc dù dự án cấp nước sạch cho đảo Quan Lạn, Minh Châu (huyện Vân Đồn) triển khai đã nhiều năm, đến nay hàng trăm hộ dân ở 2 xã biển đảo này vẫn chưa có nước sạch sử dụng.

  • Hà Nội: Đảm bảo cung cấp nước sạch mùa hè cho người dân

    (Xây dựng) – UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch về việc bảo đảm cung cấp nước sạch mùa hè năm 2024 cho người dân trên địa bàn Thành phố.

  • Vùng đất “gian lao mà anh dũng”

    (Xây dựng) - Những ngày tháng 4 lịch sử, trở lại BR-VT, chúng tôi cảm nhận sự đổi thay và nhịp sống căng tràn của vùng đất ven biển trù phú này.

  • Đắk Lắk: Mục tiêu phát triển hạ tầng giao thông và kinh tế xanh

    (Xây dựng) - UBND tỉnh Đắk Lắk vừa công bố quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, với tầm nhìn đến năm 2050, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, đồng thời tăng cường hạ tầng giao thông. Điều này được thể hiện qua sự ưu tiên đặc biệt cho việc phát triển cao tốc kết nối vùng Tây Nguyên.

  • Hà Nội: Phát triển đô thị xanh, bền vững

    (Xây dựng) - Chương trình 03-CTr/TU về chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị giai đoạn 2021 - 2025 của Thành ủy Hà Nội thực hiện đến nay đã cơ bản hoàn thành 4/19 chỉ tiêu. 11/19 chỉ tiêu đang hoàn thiện và có khả năng hoàn thành vào năm 2025; đối với 4/19 chỉ tiêu còn vướng mắc cũng được các sở, ngành tập trung rà soát, tháo gỡ, đôn đốc thường xuyên vì mục tiêu phát triển đô thị Hà Nội theo hướng xanh, thông minh, bền vững.

  • Lợi ích cho đoàn viên, người lao động

    (Xây dựng) - Bên cạnh việc bảo đảm quyền lợi người lao động, chăm lo đời sống vật chất, để đoàn viên công đoàn yên tâm lao động, sản xuất, Công đoàn ngành Xây dựng Việt Nam đã có nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Đặc biệt thực hiện chủ trương của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (TLĐLĐVN) về nâng cao lợi ích cho đoàn viên, với mong muốn đem lại nhiều lợi ích hơn nữa cho đoàn viên và người lao động ngành Xây dựng, Công đoàn Xây dựng Việt Nam (CĐXDVN) đã thỏa thuận hợp tác về cung cấp dịch vụ, sản phẩm với một số đơn vị để cung cấp các sản phẩm, dịch vụ với giá ưu đãi cho đoàn viên và người lao động ngành Xây dựng.

Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load