Thứ ba 16/04/2024 12:57 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Quảng Trị: Hòa lưới điện công trình điện mặt trời mái nhà có công suất lớn nhất tỉnh

11:20 | 24/06/2020

(Xây dựng) - Điện lực Triệu Phong thuộc Công ty Điện lực Quảng Trị vừa nghiệm thu và hòa vào lưới điện quốc gia công trình điện mặt trời mái nhà có công suất lớn nhất trên địa bàn Quảng Trị.

quang tri hoa luoi dien cong trinh dien mat troi mai nha co cong suat lon nhat tinh
Công trình điện mặt trời mái nhà của anh Phan Thanh Tùng.

Công trình điện mặt trời nói trên là của hộ ông Phan Thanh Tùng ở thôn Nhan Biều, xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị có công suất 100kW, số vốn đầu tư 1,5 tỷ đồng.

Năm 2000 tốt nghiệp Trung cấp điện Hội An, anh Phan Thanh Tùng đã vào Thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp bằng chính nghề mà anh đã học. Dần dần anh đã thành lập được doanh nghiệp, có ngành nghề chính là cơ điện lạnh. Tích lũy được một số vốn, năm 2016, anh Tùng đã quay lại quê nhà đầu tư thêm 3 nhà máy sản xuất nước đá sạch, doanh thu mỗi tháng đạt khoảng 100 triệu đồng. Tuy nhiên, chi phí tiền điện chiếm một phần khá lơn, gần 30 triệu đồng/tháng. Để giảm chi phí từ tiền điện, mới đây, anh Tùng đã đầu tư công trình điện mặt trời mái nhà trên khuôn viên đất của gia đình, diện tích mái nhà rộng 600m2.

Công trình vừa đưa vào vận hành trong 5 ngày, đồng hồ báo công trình điện mặt trời mái nhà của anh Tùng đã hòa vào lưới điện có giá trị 5 triệu đồng. Theo ông Hồ Sỹ Nam - cán bộ điện lực Triệu Phong, như vậy một tháng công trình điện mặt trời mái nhà của anh Tùng sẽ hòa vào lưới điện khoảng 25 - 30 triệu đồng.

Hữu Tiến

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load