Ba năm trôi qua dự án di dân khẩn cấp ra khỏi vùng lũ ống quét xã Húc Nghì và các xã lân cận thuộc huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị chỉ mới thực hiện chưa đến 50% các hạng mục cần xây dựng.
Dự án di dân khẩn cấp tại Húc Nghì xây dựng dang dở.
Thấp thỏm lo lũ quét
Trước đó, vào tháng 10/2009, trận lũ lịch sử kinh hoàng đã nhấn chìm hàng trăm ngôi nhà của đồng bào dân tộc thiểu số xã Húc Nghì, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị theo dòng nước dữ. Trận lũ ống quét qua bao nhiêu khó khăn chồng chất lên hàng trăm hộ dân. Khát vọng có một nơi ở mới an toàn trở thành niềm vui chung khi dự án di dân khẩn cấp được phê duyệt và triển khai vào tháng 6/2010 với tổng mức đầu tư là 69 tỷ đồng từ nguồn ngân sách dự phòng của Trung ương.
Hiện những hộ dân bị thiệt hại sau thiên tai vẫn đang mòn mỏi đợi chờ và sống trong những mái lều tạm bợ che nắng mưa qua ngày. Đi dọc những mái lều rách nát của các hộ dân dựng cạnh dòng Đakrông giữa ngày hè nóng chúng tôi nhìn thấy sự rệu rã của mái lá, tấm bạt đơn sơ. Các hộ dân ở đây chia sẻ: "Không biết đến bao giờ dân mới được chuyển sang nơi ở mới. Ngày trước nghe cán bộ Nhà nước nói cho sang bên kia sông dựng nhà tránh lũ nên chúng tôi chỉ dám dựng tạm căn lều để ở nhưng đợi mãi có thấy gì đâu. Cứ qua mỗi năm là phải dựng lại lều để che nắng che mưa thôi".
Ông Hồ Văn Ngọc - Chủ tịch UBND xã Húc Nghì cho biết: Theo dự án được phê duyệt thì đến tháng 7/2012 là hoàn thành. Nhưng đến nay đơn vị thi công thực hiện chưa đến một nửa. Dân kêu chúng tôi cũng không biết phải nói như thế nào. Mỗi mùa lũ đến ai cũng lo lắng không yên".
Công trình dang dở
Dự án di dân khẩn cấp được giao cho Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị làm chủ đầu tư. Dù đã vượt quá thời gian phải hoàn thành nhưng vào thời điểm này dự án mới chỉ triển khai chưa đến 29/69 tỷ đồng. Trong đó các công trình đã thi công gồm cầu tràn dài 90m, đường hai đầu cầu, san mặt bằng 21ha, đường giao thông 4,5km, hệ thống cấp nước, điện sinh hoạt, hạng mục kè chống xói lở bờ sông, nhà công vụ giáo viên vẫn đang còn dang dở.
Các hạng mục còn lại vẫn đang nằm trên giấy gồm trường tiểu học , trường mầm non, UBND xã, nhà văn hóa xã. Dự án có 6 nhà thầu tham gia thi công.
Theo ông Nguyễn Hoàng Lan - Phó Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị cho biết: "Nguồn vốn xây dựng dự án thuộc nguồn ngân sách dự phòng từ Trung ương. Nên hàng năm tỉnh nhận được khoảng 10 tỷ đồng. Do đó thời gian qua chúng tôi đã nhiều lần gửi kiến nghị lên UBND tỉnh Quảng Trị mong được điều chỉnh huy động các kênh từ những nguồn vốn ngân sách khác phù hợp hơn để dự án di dân khẩn cấp sẽ được hoàn thành".
Ông Lan cũng cho biết thêm, "trước tháng 9 năm nay sẽ cố gắng đưa 25 hộ dân trên 109 hộ thuộc diện di dân tái định cư khẩn cấp sống cạnh dòng Đakrông sang vùng đất mới để dựng nhà".
Cuộc sống người dân nơi đây cứ bấp bênh theo ngày bởi những căn nhà tạm bợ được dựng lên cheo leo cạnh sông suối. Bình yên của người dân xã Húc Nghì đang lâm vào cảnh đánh đố trước thiên nhiên…
Phan Bảo Hòa
Theo baoxaydung.com.vn