Thứ ba 16/04/2024 20:22 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Quảng Ninh: Thầy thuốc tự chế “mặt nạ” phòng hộ cá nhân

17:23 | 29/03/2020

(Xây dựng) - Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Bệnh viện Y dược cổ truyền Quảng Ninh vừa có sáng kiến tự tạo ra thiết bị (mặt nạ) phòng hộ cá nhân, trang bị cho thầy thuốc, nhân viên y tế khi tiếp xúc với bệnh nhân để giảm nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh.

quang ninh thay thuoc tu che mat na phong ho ca nhan
100% thầy thuốc, nhân viên y tế bệnh viện sử dụng mặt nạ phòng hộ cá nhân, đó là biện pháp bắt buộc trong thời khắc tránh nguy cơ xâm nhập của virus Covid-19.

Mặt nạ phòng hộ cá nhân sản xuất đơn giản nhưng hiệu quả thiết thực, được làm bằng vật liệu thông dụng gồm tấm nhựa mica trắng trong, mút xốp, dây thun, dập ghim và băng dính, kinh phí khoảng 5.000 đồng/chiếc.

quang ninh thay thuoc tu che mat na phong ho ca nhan
Thầy thuốc, nhân viên y tế tác nghiệp tiếp xúc bệnh nhân kết hợp đeo khẩu trang, mũ giấy có thêm mặt nạ phòng hộ cá nhân giúp nâng cao hiệu quả trong phòng chống Covid-19.

Bệnh viện Y dược cổ truyền Quảng Ninh đã tự sản xuất được trên 200 mặt nạ phòng hộ cá nhân trang bị cho 100% thầy thuốc, nhân viên y tế để khi tác nghiệp tiếp xúc với bệnh nhân giảm được nguy cơ lây nhiễm bệnh Covid-19, căn bệnh nguy hiểm của thế kỷ này.

Vũ Phong Cầm (Ảnh: Nguyễn Hoa)

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load