Thứ tư 24/04/2024 14:15 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Quảng Ninh: Thay đổi quy hoạch một số công trình xây dựng không còn phù hợp

18:59 | 12/09/2020

(Xây dựng) - Tỉnh ủy Quảng Ninh vừa có thông báo chủ trương thay đổi quy hoạch một số công trình xây dựng không còn phù hợp với quá trình phát triển đô thị. Trong đó có việc di chuyển một cây xăng và không xây dựng lại một tòa chung cư.

quang ninh thay doi quy hoach mot so cong trinh xay dung khong con phu hop
Nền tòa chung cư cũ hiện là bãi đỗ xe. Đằng sau là trường học, mặt tiền là đường Nguyễn Văn Cừ (Quốc lộ 18).

Cụ thể, không xây dựng lại tòa chung cư 5 tầng ở phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long. Tòa chung cư này xây dựng năm 1977, trên 40 năm sử dụng đã hư hỏng, nguy hiểm cấp độ D, buộc phải di dời toàn bộ trên 80 hộ dân sinh sống tại đây để đảm bảo an toàn.

Ngày 12/3/2012, tỉnh Quảng Ninh có Quyết định số 518/QĐ-UBND đồng ý chủ trương để Công ty Cổ phần xây dựng số 2-Vinaconex nghiên cứu đầu tư xây dựng lại tòa nhà chung cư này. Nhưng gần chục năm bỏ hoang không xây dựng lại được vì gặp vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư.

Ngày 1/7/2019, Quảng Ninh ra Quyết định số 2691/QĐ-UBND thu hồi và giao cho thành phố Hạ Long quản lý lập lại quy hoạch, kêu gọi doanh nghiệp thực lực đầu tư nhà ở và trung tâm thương mại. Một dự án khả thi, xây dựng tòa nhà chung cư mới cao trên 30 tầng, quy mô trên 500 căn hộ còn kèm theo siêu thị tái vị trên thổ đất này.

Dự án đang rục rịch triển khai, thì cử tri phát hiện khu đất này có sự thay đổi trong quá trình phát triển đô thị. Nền móng chung cư cũ sát mặt đường Quốc lộ 18, lại kề cận với trụ sở Công an tỉnh, Bệnh viện Y dược cổ truyền, trường THCS Trần Quốc Toản, chợ Hồng Hà... Ở đây vào giờ cao điểm giao thông thường ùn tắc, không còn phù hợp tái dụng lại tòa chung cư và tòa chung cư mới có quy mô lớn như vậy.

quang ninh thay doi quy hoach mot so cong trinh xay dung khong con phu hop
Cây xăng phải di chuyển gần bãi tắm biển công cộng và đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả, thuộc phường Hồng Hải (Hạ Long).

Về cây xăng, năm 2017, tỉnh Quảng Ninh cho doanh nghiệp khai thác đất ra bãi triều Hòn Một, cuối đường Trần Quốc Nghiễn (thuộc phường Hồng Hà), dựng một cửa hàng xăng dầu (cây xăng) quy mô lớn. Nay cây xăng rơi vào quy hoạch trục đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả và nằm trong khu vực bãi tắm công cộng đang đầu tư xây dựng.

Tỉnh ủy Quảng Ninh có chủ trương thay đổi quy hoạch không xây dựng lại tòa chung cư và di chuyển một cây xăng, công trình xây dựng không còn phù hợp trong quá trình phát triển đô thị là đúng đắn.

Vũ Phong Cầm

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load