Thứ sáu 19/04/2024 18:57 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Quảng Ninh: Phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

15:03 | 28/01/2023

(Xây dựng) - Ngày 27/01 (tức mùng 6 Tết), tại bãi thải Nam Khe Tam ở mức +300 của mỏ than Đèo Nai (mỏ than duy nhất khi sinh thời Bác Hồ đến thăm vào năm 1959), Quảng Ninh và Tập đoàn Công nghiệp Than & Khoáng sản Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ hội hưởng ứng Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”. Theo đó, các địa phương trong tỉnh đồng loạt khai xuân năm mới bằng hoạt động trồng cây gây rừng.

Quảng Ninh: Phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”
Ông Nguyên Xuân Ký – Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo lễ phát động Tết trồng cây Xuân Quý Mão và trồng cây tại mỏ than Đèo Nai.

Xuân Quý Mão 2023 là năm thứ hai Quảng Ninh thực hiện chương trình trồng 1 tỷ cây xanh do Thủ tướng Chính phủ phát động; cũng là năm thứ hai địa phương thay đổi cơ cấu cây rừng, chuyển sang trồng rừng loài cây gỗ lớn có lợi ích lâu dài.

Các vị lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, thành phố Cẩm Phả và cán bộ - công nhân Tập đoàn Công nghiệp Than & Khoáng sản Việt Nam, Tổng Công ty Đông Bắc ngay sau lễ phát động tại khai trường mỏ than Đèo Nai đã trồng được 4.000 cây lát hoa. Đây là loài cây gỗ lớn, từng bước hoàn nguyên, phục hồi môi trường, “xanh hóa” các bãi thải mỏ theo mục tiêu quy hoạch, phát triển, trồng rừng cây gỗ lớn tại địa phương.

Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam thực hiện Đề án đảm bảo môi trường bằng trồng cây cải tạo phục hồi môi trường tại các bãi thải ngừng đổ thải, khu vực kết thúc khai thác đóng cửa mỏ. Riêng tại thành phố Cẩm Phả, trong dịp Tết trồng cây năm 2023 phấn đấu mục tiêu trồng 8.000 cây và cả quý I/2023 trồng 80.000 cây là các loại cây lim, giổi, lát… chủ yếu trên đất khai trường than cũ, nay hoàn nguyên.

Quảng Ninh: Phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”
Ông Cao Tường Huy - quyền Chủ tịch UBND tỉnh phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Quý Mão 2023.

Thành phố Móng Cái tổ chức lễ phát động Tết trồng cây tại lô 47, khoảnh 7 và lô 57, khoảnh 8, tiểu khu 353 B, thôn 8, xã Hải Đông và đã trồng được trên 3.000 cây giổi trên diện tích 3,5ha. Năm 2023, Móng Cái phấn đấu trồng 400ha rừng tập trung, trong đó có 120ha cây lim, giổi, lát giữ vững tỷ lệ che phủ rừng đạt trên 41%, góp phần tạo cảnh quan và thiết thực giữ đất, bảo vệ môi trường sinh thái, xây dựng hình ảnh “vùng đất xanh” nơi địa đầu biên giới Tổ quốc.

Thành phố Uông Bí trong ngày ra quân trồng cây đầu xuân, trồng được 8.000 cây xanh trên dọc tuyến đường hành hương Yên Tử (thuộc tổ 4, khu Cửa Ngăn, phường Phương Đông); mục tiêu trồng 80.000 cây xanh trong dịp Tết trồng cây xuân Quý Mão. Năm 2023, Uông Bí kế hoạch trồng 400ha rừng, trong đó trồng 55ha rừng lim, giổi, lát ngay quý I/2023.

Thị xã Quảng Yên phát động lễ trồng cây đầu xuân, đã trồng được 1.000 cây thông nhựa tại Khu di tích Bác Hồ ở rừng thông phường Minh Thành. Năm 2023, Quảng Yên phấn đấu trồng trên 18.000 cây, góp phần giữ vững tỷ lệ che phủ rừng ổn định là 15,7% và nâng cao chất lượng rừng.

Quảng Ninh: Phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”
Ông Ngô Hoàng Ngân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phát động Tết trồng cây và trồng cây tại khu lưu niệm Bác Hồ ở rừng thông phường Minh Thành, thị xã Quảng Yên.

Huyện Bình Liêu tổ chức lễ hội khai xuân trồng cây diễn ra tại khoảnh 7, tiểu khu 265, thôn Nà Sa, xã Hoành Mô đã trồng được 1ha cây giổi. Theo đó, các xã, thị trấn, đơn vị, cơ quan chung trên địa bàn đã trồng được 15.400 cây các loại. Năm 2023, Bình Liêu phấn đấu trồng trên 80.000 cây gồm lim, giổi, lát và cây bản địa, cây gỗ lớn... tạo ra vành đai xanh biên giới.

Huyện Đầm Hà khai xuân trồng cây đã trồng được 2.200 cây giổi trên diện tích 2ha đồi ở thôn Tân Hà, xã Tân Bình. Năm 2023, Đầm Hà trồng rừng tập trung 765ha; trong đó rừng phòng hộ và rừng đặc dụng là 100ha; trồng 665ha rừng sản xuất chuyển sang hướng trồng các loại cây: Lim, giổi, lát khoảng 150ha; trồng 148ha quế và 367ha cây keo. Trong năm trồng trên 120.000 cây phân tán, riêng dịp tiết xuân Quý Mão trồng 29.200 cây.

Quảng Ninh: Phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”
Các mỏ than thực hiện Đề án hoàn nguyên môi trường bằng trồng cây trả lại màu xanh bãi thải đã ngừng đổ thải, khu vực kết thúc khai trường đóng cửa mỏ.

Huyện Ba Chẽ, ngay sau lễ phát động đã trồng được 2ha lim xanh và 13ha lát hoa tại khu vực hồ chứa nước Khe Lọng, xã Thanh Sơn. Năm 2023, huyện Ba Chẽ đặt mục tiêu trồng trên 3.000ha rừng tập trung, phấn đấu trồng trên 420ha lim, lát, giổi và trên 520ha cây bản địa khác; duy trì độ che phủ rừng đạt trên 72%.

Huyện đảo Vân Đồn trong buổi lễ phát động Tết trồng cây đã trồng được trên 2.000 cây gỗ lim, giổi, lát… tương ứng với diện tích 2ha rừng tại Khu tái định cư xã Đoàn Kết. Cùng ngày, 11 xã thị trấn của huyện đã trồng được 9.000 cây trên diện tích 9ha. Năm 2023, huyện Vân Đồn kế hoạch trồng mới 750ha rừng tập trung, trong đó có khoảng 150ha cây lim, giổi, lát, duy trì tỷ lệ che phủ rừng trên địa bàn đạt 54%.

Huyện Tiên Yên phát động Tết trồng cây tại xã Đại Dực đã trồng 1.000 cây hoa sở trên tuyến đường nối xã Đại Dực và Đại Thành (cũ). Cùng với đó, 11 xã thị trấn cũng đã đồng loạt tổ chức ra quân Tết trồng cây tính chung cả huyện trồng được 22ha với trên 3000 cây gỗ lớn bao gồm: Lim, giổi, lát. Năm 2023, huyện Tiên Yên dự kiến trồng 300ha rừng cây lim, giổi, lát; dự kiến trong quý I/2023 hoàn thành 100ha rừng gỗ lớn.

Huyện Hải Hà phát động Tết trồng cây “quân dân một ý chí” cùng Trung đoàn 43, bộ đội đóng quân trên địa bàn đã trồng 3.200 giổi, 7.137 cây lát với diện tích khoảng 10,7ha tại thôn Hải Sơn, xã Quảng Thành. Năm 2023, huyện Hải Hà phấn đấu trồng rừng gỗ lớn đạt trên 200ha gồm các loại lim, lát, giổi; duy trì độ che phủ rừng đạt 58,8%.

Các đơn vị bộ đội đóng quân trên địa bàn Quảng Ninh cũng rầm rộ hưởng ứng Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức lễ phát động Tết trồng cây đã trồng 5.000ha lim, giổi, lát tại căn cứ Hậu cần - Kỹ thuật. Bộ Chỉ huy bộ đội biên phòng trồng 500 cây cam và phi lao tại khuôn viên của Đồn biên phòng Quan Lạn; trồng trên 6.000 cây sim ở Đồn biên phòng Pò Hèn; trồng 200 cây gỗ lớn ở Đồn biên phòng Cô Tô. Năm 2023, bộ đội biên phòng Quảng Ninh trồng khoảng 31.000 cây các loại như phi lao, thông, sở, lim, giổi, sim.

Các đơn vị bộ đội chủ lực như: Lữ đoàn 147 bộ đội Hải Quân trồng được 1.000 cây ở khu vực thao trường huấn luyện và chỉ đạo mỗi cán bộ, chiến sỹ trong năm trồng ít nhất 1-3 cây cảnh quan, bóng mát doanh trại. Trung đoàn 213, thuộc Sư đoàn 363 bộ đội tên lửa đã tổ chức trồng 1.500 cây giổi, lát hoa; kế hoạch, trong dịp đầu xuân Quý Mão 2023, các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn trồng trên 12.700 nghìn cây xanh các loại.

Mục tiêu của tỉnh Quảng Ninh trong năm 2023 là trồng ít nhất 2.000ha lim, giổi, lát ở những địa bàn có điều kiện và nâng lên 5.000ha vào năm 2025. Trong dịp lễ phát động Tết trồng cây, Quảng Ninh trồng trên 100.000 cây; hết quý I/2023 trồng xong 1 triệu cây các loài lim, giổi, lát và cây bản địa, cây gỗ lớn.

Vũ Phong Cầm

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load