Thứ bảy 20/04/2024 15:36 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Quảng Ninh: Mỏ than trồng cây phủ xanh bãi thải cũ

19:56 | 13/02/2022

(Xây dựng) – Ngày 12/02, trên khai trường mỏ than Núi Béo Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã ra quân hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Nhâm Dần và thực hiện chỉ đạo của Chính phủ trồng 1 tỷ cây xanh để phủ xanh khai trường, bãi thải cũ, hoàn nguyên môi trường.

quang ninh mo than trong cay phu xanh bai thai cu
Ông Lê Minh Chuẩn - Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam phát biểu tại Lễ phát động.

Quảng Ninh vựa than lớn của Việt Nam, nơi đây ngành công nghiệp khai thác than đã phát triển trên một trăm năm nay. Theo kỹ thuật khai mỏ thì cứ lấy được 1 tấn than phải bóc tách, thanh thải ít nhất là 5 tấn đất đá. Với sản lượng than như ngày nay, mỗi năm các mỏ than thải ra trên 150 triệu m3 đất đá, diện tích bãi thải sử dụng khoảng 2.700ha. Hiện, tổng trữ lượng các bãi thải tích tụ trên 1 thế kỷ nay khoảng 2 tỷ 165 triệu m3, chất thành những quả núi đất nhân tạo cao trên dưới 300m, còn chiếm diện tích khoảng 4.000ha đất đai.

quang ninh mo than trong cay phu xanh bai thai cu
Lãnh đạo TKV tham gia Tết trồng cây ở mỏ than Núi Béo.

Quỹ đất khai trường cũ, bãi thải mỏ vốn đã vô dụng còn hiểm họa môi trường, TKV có kế hoạch cải tạo, khôi phục môi trường và trồng cây hoàn nguyên 1.200ha khai trường, bãi thải cũ. Năm 2022, trồng 600.000 cây tại vùng than Quảng Ninh, tương ứng với 120ha. Việc trồng cây phủ xanh đất trống, khai trường cũ giao cho Đoàn thành niên làm lực lượng nòng cốt, để lập công chào mừng Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027.

quang ninh mo than trong cay phu xanh bai thai cu
Mục tiêu của ngành Than là cải tạo, phục hồi môi trường và trồng cây phủ xanh trên 1.200ha bãi thải đã đóng của mỏ.

TKV tổ chức Lễ ra quân hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Nhâm Dần trên mặt bằng dương 42, bãi thải trong Vỉa 14, mỏ than Núi Béo. Mỏ than Núi Béo trên địa bàn thành phố Hạ Long là mỏ than lớn ở Quảng Ninh đóng cửa khai trường lộ thiên vào 31/12/2021, chuyển xuống khai thác hầm lò để ít tác động xấu đến môi trường thành phố du lịch này có ý nghĩa rất lớn.

quang ninh mo than trong cay phu xanh bai thai cu
Tuổi trẻ ngành Than là lực lượng nòng cốt hoàn nguyên môi trường.

Trong ngày đầu ra quân trồng cây Xuân Nhâm Dần, mỏ than Núi Béo đã trồng được trên 10.000 cây lấy gỗ, tương ứng với diện tích trên 2ha rừng. 24 đơn vị của TKV cho biết: Tranh thủ tiết xuân cũng đã chủ động trồng được trên 210.640 cây xanh tương ứng với diện tích 42ha rừng, trong đó vùng Quảng Ninh trồng 167.000 cây lấy gỗ có nhiều cây bản địa thuộc nhóm gỗ tứ thiết, thân cây lớn, giá trị kinh tế cao, lợi ích lâu dài như cây thông nhựa, lim xanh, dổi vàng, lát hoa... mà Đảng bộ, chính quyền địa phương đang có chủ trương vận động nhân dân trồng để đổi mới cây rừng.

Vũ Phong Cầm

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load