Thứ năm 25/04/2024 06:30 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Quảng Ninh: Lễ hội Yên Tử, nét đẹp ngày xuân Quý Mão

11:44 | 20/01/2023

(Xây dựng) - Mới đây, Ban trị sự Tỉnh hội Phật giáo Quảng Ninh và UBND thành phố Uông Bí tổ chức họp báo, thông tin báo chí về Lễ hội xuân Yên Tử Quý Mão (năm 2023) với nhiều nét đẹp văn hóa.

Quảng Ninh: Lễ hội Yên Tử, nét đẹp ngày xuân Quý Mão
Hòa thượng Thích Thanh Quyết - Trưởng Ban trị sự Tỉnh hội Phật giáo Quảng Ninh chủ trì họp báo, thông tin báo chí về Lễ hội xuân Yên Tử Quý Mão (năm 2023).

Cụ thể, Hòa thượng Thích Thanh Quyết - Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban trị sự Tỉnh hội Phật giáo Quảng Ninh chủ trì họp báo, thông tin báo chí về Lễ hội xuân Yên Tử Quý Mão. Theo kế hoạch, năm nay Lễ hội xuân Yên Tử bắt đầu diễn ra từ ngày 30/01/2023 (tức ngày 9 tháng Giêng). Lễ khai hội diễn ra chính thức vào ngày 31/01/2023 tức ngày 10 tháng Giêng năm Quý Mão, tại cung Trúc Lâm - Yên Tử.

Nét mới của mùa Lễ hội xuân Yên Tử Quý Mão (2023), Ban trị sự giáo hội phật giáo Quảng Ninh sẽ có nhiều hoạt động văn hóa tâm linh ban đêm như: Lễ cầu an, cầu phúc...; Lễ hội đồng thời kết hợp với một số chương trình phục cổ về nguồn, như phục dựng thực cảnh hoành dương Phật pháp, giàu ý nghĩa giáo dục truyền thống cho tăng ni, phật tử, tín ngưỡng tôn giáo xa gần.

Đồng thời, với các nghi lễ tôn giáo, Lễ hội xuân Yên Tử Quý Mão còn có các hoạt động văn hóa Hội cửa chùa như: Đêm hội hoa đăng; thỉnh cầu “Quốc thái, dân an -vũ điều phong thuận” do Ban Trị sự giáo hội phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh chủ trì vào tối 30/01/2023 (tức ngày 9 tháng Giêng năm Quý Mão). Công ty Cổ phần phát triển Tùng Lâm chủ trì các chương trình biểu diễn nghệ thuật, múa rồng, lân, võ thuật cổ truyền; tổ chức các trò chơi dân gian; biểu diễn văn nghệ truyền thống tại khu vực Làng Nương, Yên Tử; chợ phiên văn hóa ẩm thực dân tộc Dao Thanh Y dưới chân núi Yên Tử; phục vụ du khách hành hương lễ phật huyền thoại ban đêm.

Quảng Ninh: Lễ hội Yên Tử, nét đẹp ngày xuân Quý Mão
Phóng viên của 48 cơ quan báo chí Trung ương và địa phương thường trú ở Quảng Ninh đã đến dự, đưa tin về sự kiện này.

Tại cuộc họp thông tin báo chí về Lễ hội xuân Yên Tử Quý Mão (năm 2023), UBND thành phố Uông Bí cho biết, sẽ kết hợp với Hội Văn học nghệ thuật thành phố tổ chức Ngày thơ Việt Nam vào ngày 5/02/2023 (tức ngày 15 tháng Giêng năm Quý Mão), tại Làng Nương, Yên Tử; trưng bày tranh, ảnh nghệ thuật về phong cảnh rừng quốc gia Yên Tử; công trình Di tích văn hóa lịch sử quốc gia đặc biệt Yên Tử; các nghi lễ nơi phát tích thiền phái trúc lâm một tôn giáo tiến bộ, đậm đà bản sắc văn hóa Việt Nam.

Vũ Phong Cầm

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load