Thứ sáu 19/04/2024 23:46 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Quảng Ninh hợp tác với Đại học Quốc gia Hà Nội đào tạo nhân tài

22:05 | 03/04/2021

(Xây dựng) - Vừa qua, tỉnh Quảng Ninh và trường Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện thỏa thuận hợp tác đào tạo nhân tài giai đoạn 2010-2020 và ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

quang ninh hop tac voi dai hoc quoc gia ha noi dao tao nhan tai
Quảng Ninh và Đại học Quốc gia Hà Nội ký kết hợp tác giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 (Ảnh: Trúc Linh).

Năm 2010, tỉnh Quảng Ninh và Đại học Quốc gia Hà Nội đã ký kết thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo, nghiên cứu khoa học, bảo vệ môi trường, nhằm phục vụ mục tiêu cho chiến lược phát triển của 2 bên. Sau 10 năm ký kết thỏa thuận, các hoạt động hợp tác giữa 2 bên được triển khai thiết thực, hiệu quả, thể hiện trách nhiệm xã hội của Đại học Quốc gia Hà Nội; đồng thời, góp phần thực hiện chiến lược phát triển của tỉnh Quảng Ninh trong bảo tồn di sản văn hóa, bảo vệ môi trường, hệ sinh thái các vùng tại địa phương. Nổi bật như: Hiệu quả hợp tác trong công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; hợp tác trong nghiên cứu khoa học công nghệ và chuyển giao tri thức.

Tại buổi làm việc, PGS.TS Nguyễn Kim Sơn cùng các nhà khoa học và chuyên gia của nhà trường đã bày tỏ sự ấn tượng to lớn trước những thay đổi vượt bậc và tư duy, tầm nhìn, định hướng phát triển của Quảng Ninh. Tỉnh Quảng Ninh là thực tiễn sinh động để các nhà khoa học, chuyên gia hàng đầu triển khai nghiên cứu những đề tài khoa học trên nhiều lĩnh vực. Những thành tựu mà Quảng Ninh đạt được không chỉ ở phạm vi địa phương, mà đã lan tỏa trên cả nước.

Trên cơ sở đánh giá kết quả hợp tác 10 năm qua, 2 bên đã thống nhất phương hướng, định hướng hợp tác chiến lược trong thời gian tới. Trong đó, tập trung lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; phối hợp, hỗ trợ trường Đại học Hạ Long xây dựng đội ngũ giảng viên chất lượng cao và nâng cao chất lượng đào tạo; hỗ trợ xây dựng, hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu tổng thể về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh; tư vấn xây dựng Bộ dư địa chí tỉnh Quảng Ninh; phối hợp, tư vấn triển khai các quy hoạch, đề án về du lịch…

Ông Nguyễn Tường Văn - Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: Trong giai đoạn tới, việc hợp tác giữa tỉnh Quảng Ninh và Đại học Quốc gia Hà Nội phải được tổ chức khoa học, bài bản hơn, phù hợp với quy mô và nhu cầu thực tế, để việc hợp tác ngày càng hiệu quả. Trong đó, tập trung xây dựng các kế hoạch cụ thể trong nâng cao nguồn nhân lực chất lượng cao, đào tạo đội ngũ cán bộ khoa học, xây dựng và phát triển một số ngành học, nâng cao chất lượng đào tạo và công tác nghiên cứu khoa học...

Kết luận Hội nghị, ông Nguyễn Xuân Ký - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Trên cơ sở đường lối, chủ trương chung của Trung ương, xuất phát từ thực tiễn địa phương, 10 năm, 5 năm qua, Quảng Ninh đã vận dụng sáng tạo, luôn luôn đổi mới, tư duy phát triển, năng động, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; lựa chọn đúng nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, nguồn lực, tổ chức thực hiện dứt điểm, đo lường được kết quả, hiệu quả cụ thể. Quảng Ninh đã khẳng định vị thế của một cực tăng trưởng toàn diện phía Bắc. Kết quả này cũng có sự góp sức không nhỏ từ hiệu quả hợp tác giữa tỉnh và Đại học Quốc gia Hà Nội.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Ký đề nghị 2 bên sẽ tiếp tục có những bước hợp tác mới, sâu sắc, cụ thể hơn, đi vào các lĩnh vực phục vụ yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn hiện nay. Trong đó, tập trung khắc phục điểm nghẽn về thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao; hình thành mô hình đô thị dạng dải bám ven biển, gắn với các hành lang giao thông và hành lang kinh tế; hằng năm sẽ tổ chức diễn đàn khoc học mang tầm quốc gia, quốc tế tại Quảng Ninh với sự tham gia của các nhà khoa học hàng đầu đất nước và các trường đại học nổi tiếng trên thế giới; phối hợp xây dựng hồ sơ thuyết minh đề nghị UNESCO công nhận Quần thể di tích lịch sử và danh thắng Yên Tử là Di sản văn hóa thế giới; xây dựng Phân viện Viện Trần Nhân Tông tại thị xã Đông Triều; nghiên cứu, lập đề án về việc tận dụng nguồn vật liệu đất, đá thải mỏ bỏ đi để làm vật liệu san lấp, nhằm phát triển mô hình kinh tế tuần hoàn…

Tại Hội nghị, tỉnh Quảng Ninh và Đại học Quốc gia đã ký kết hợp tác giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

Vũ Phong Cầm

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load