Chủ nhật 26/01/2025 15:53 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866
Trang chủ / Xã hội /

Quảng Ninh: Cần sớm làm rõ nguyên nhân hố “tử thần” ở Đông Triều

14:23 | 30/10/2018

(Xây dựng) - Như tin đã đưa, khoảng 6h ngày 26/10 bà Đặng Thị Năm ở thôn Tân Lập, xã Hồng Thái Đông (Đông Triều) ra vườn tưới cây, hoảng hốt thấy mảnh vườn nhà mình bỗng nhiên thụt xuống sâu, miệng rộng như hố bom.

Một ao cá rộng 100m² cách hố thụt đất khoảng 5m không bị mất nước, thửa ruộng kề bên mực mước cũng còn nguyên.

Chính quyền địa phương tức tốc phong tỏa, cắm biển cảnh báo nguy hiểm, vận động các hộ gần điểm đất lún thụt tạm đến nơi an toàn, đồng thời báo cáo cơ quan cấp trên xác định nguyên nhân.

Mặt đất tự dưng lún thụt rất nguy hiểm, đã xảy ra ở một số nơi, người kinh hãi gọi là hố “tử thần”. Ở Quảng Ninh hố “tử thần” đã từng xuất hiện ở các phường: Hà Khánh, Cao Xanh (Hạ Long); Cẩm Thịnh, Cẩm Sơn (Cẩm Phả); Vàng Danh (Uông Bí) còn ở TX Đông Triều thì đây là lần đầu tiên. Hố “tử thần” bỗng dưng xuất hiện ở xã Hồng Thái Đông (Đông Triều), nguyên nhân thì hiện nay chưa rõ, nhưng nhiều người cho rằng do khai thác cát.

Hố lún thụt đất trong vườn nhà bà Đặng Thị  Năm, thôn Tân Lập, xã Hồng Thái Đông, TX Đông Triều.

Phóng viên Báo điện tử Xây dựng thực tế hiện trường, quả thực các hố lún sụt này không do tác động của thời tiết, mà khu vực đất vườn nhà bà Đặng Thị Năm tự thụt lún, độ sâu khoảng 4m, miệng hố rộng khoảng 30m. Điểm đất thụt ngoài đồng, cách nhà ở khá xa, rất may sự việc xảy ra vào ban đêm nên không gây thiệt hại về người và của.

Đất tự lún thụt là sự chuyển động địa tầng đã xảy ra ở một số địa phương, đất tự lún thụt, nguyên nhân phổ biến là do dưới lòng đất có hang động (caster); khai thác than làm ung ruỗng lòng đất, không hoàn nguyên gọi là phương pháp chèn lò; lòng đất có những túi nước, sông suối ngầm thiếu nguồn sinh thủy trên mặt đất, túi nước phía dưới cạn kiệt khiến thành vách tự đổ kéo sập áo đất phía trên. Khai thác cát dưới lòng sông suối thiếu quy hoạch, cũng làm thay đổi địa mạo, tác động đến mạch nước ngầm dười lòng đất, gây lút thụt mặt đất.

Nhà cửa bà Đặng Thị Đông chưa thấy hiện tượng nứt nẻ, sau 2 ngày tạm lánh này đã trở về sinh sống.

Điểm lún thụt đất ở xã Hồng Thái Đông (Đông Triều) ở giữa cánh đồng, cách mỏ than Hồng Thái 5km, lại không gần sông gần suối, nguyên nhân có thể do khai thác than hầm lò, khai thác cát ít xảy ra. Hố đất thụt chỉ cách chiếc ao nuôi cá khoảng 5m và cạnh đó ruộng lúa còn õng nước không thấy có sự phân thủy, ao đồng mất nước… cho thấy mặt đất không bị rạn nứt, đứt gẫy nhiều điểm, mà chỉ lún thụt tại một điểm.

Đất lún thụt vào khoảng nửa đêm về sáng ngày 26/10/2018,  miệng hố rộng 30m, sâu 4m.

Điểm lún thụt đất ở Đông Triều rất cần các nhà chuyên môn địa chất, thủy văn sớm làm rõ nguyên nhân bằng các cơ sở khoa học. Trước mắt, điểm lún thụt đất này như tiếng chuông cảnh tỉnh cho các nhà đầu tư xây dựng, trước khi hạ móng công trình, phải làm tốt hơn công tác khoan thăm dò lòng đất.

Vũ Phong Cầm

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load