Thứ sáu 26/04/2024 02:11 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Quảng Ngãi: Sóng biển "lột" bê tông ở dự án 250 tỷ đồng

09:58 | 04/03/2021

Nhiều hạng mục của cảng Bến Đình (huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi) đã bị sóng biển làm hư hỏng. Lớp bê tông bề mặt bị sóng "lột" từng mảng.

Sóng biển "lột" bê tông ở dự án cảng 250 tỷ đồng

Cảng Bến Đình được khởi công tháng 11/2016. Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi làm chủ đầu tư. Dự kiến, dự án sẽ hoàn thành sau 18 tháng thi công. Thế nhưng, hiện công trình vẫn chưa được nghiệm thu, đưa vào sử dụng. Trong khi đó, nhiều hạng mục đã bị sóng biển làm hư hỏng.

quang ngai song bien lot be tong o du an 250 ty dong
Lớp bê tông bề mặt của cầu cảng bị sóng biển "lột" từng mảng

Sau bão số 9 vào cuối tháng 10/2020, cảng Bến Đình bị sóng, gió gây hư hại khá nặng. Tại khu vực nhà ga xuất hiện hàng loạt vết nứt, vật liệu xây dựng bong tróc, trần la phông hư hỏng nặng… Tại cầu cảng, nền bê tông bị sóng biển "lột" từng mảng, thảm nhựa bong tróc. Nền cầu cảng lộ nhiều vết nứt lớn, kéo dài. Tình trạng hư hỏng xảy ra đã lâu nhưng đến nay vẫn chưa được sửa chữa.

quang ngai song bien lot be tong o du an 250 ty dong
Đại diện chủ đầu tư cho rằng, hư hỏng chỉ xảy ra ở bề mặt, kết cấu chính của công trình vẫn an toàn
quang ngai song bien lot be tong o du an 250 ty dong

Trao đổi với PV, ông Đỗ Vũ Bảo - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi cho biết, dự án đã cơ bản hoàn thành thì liên tiếp gặp 2 cơn bão lớn vào cuối năm 2020, đặc biệt là cơn bão số 9.

Sóng biển dữ dội liên tục tác động đến công trình khiến lớp bê tông mặt, làm một số hạng mục hư hỏng. Tuy nhiên, kết cấu chính của công trình vẫn an toàn.

"Hư hỏng của cảng Bến Đình đã được thống kê đầy đủ. Đơn vị thi công đang tiến hành khắc phục thiệt hại do bão gây ra đối với dự án này", ông Bảo thông tin.

quang ngai song bien lot be tong o du an 250 ty dong
Cầu cảng cũ đã quá tải, trong khi đó dự án cảng mới có vốn đầu tư trên 250 tỷ đồng vẫn chưa thể bàn giao.

Thời gian qua, huyện Lý Sơn đã nhiều lần có văn bản kiến nghị chủ đầu tư sớm nghiệm thu, đưa cảng Bến Đình vào sử dụng. Tuy nhiên, công trình này vẫn rơi vào tình trạng "cửa đóng then cài". Trong khi đó, cầu cảng cũ của huyện đảo Lý Sơn hiện đã quá tải, gây khó khăn cho các phương tiện vận tải hàng hóa, hành khách.

Theo Quốc Triều/Dantri.com.vn

Cùng chuyên mục
  • Quảng Ninh: Người dân 2 xã biển đảo Quan Lạn và Minh Châu mong mỏi được dùng nước sạch

    (Xây dựng) – Mặc dù dự án cấp nước sạch cho đảo Quan Lạn, Minh Châu (huyện Vân Đồn) triển khai đã nhiều năm, đến nay hàng trăm hộ dân ở 2 xã biển đảo này vẫn chưa có nước sạch sử dụng.

  • Hà Nội: Đảm bảo cung cấp nước sạch mùa hè cho người dân

    (Xây dựng) – UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch về việc bảo đảm cung cấp nước sạch mùa hè năm 2024 cho người dân trên địa bàn Thành phố.

  • Vùng đất “gian lao mà anh dũng”

    (Xây dựng) - Những ngày tháng 4 lịch sử, trở lại BR-VT, chúng tôi cảm nhận sự đổi thay và nhịp sống căng tràn của vùng đất ven biển trù phú này.

  • Đắk Lắk: Mục tiêu phát triển hạ tầng giao thông và kinh tế xanh

    (Xây dựng) - UBND tỉnh Đắk Lắk vừa công bố quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, với tầm nhìn đến năm 2050, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, đồng thời tăng cường hạ tầng giao thông. Điều này được thể hiện qua sự ưu tiên đặc biệt cho việc phát triển cao tốc kết nối vùng Tây Nguyên.

  • Hà Nội: Phát triển đô thị xanh, bền vững

    (Xây dựng) - Chương trình 03-CTr/TU về chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị giai đoạn 2021 - 2025 của Thành ủy Hà Nội thực hiện đến nay đã cơ bản hoàn thành 4/19 chỉ tiêu. 11/19 chỉ tiêu đang hoàn thiện và có khả năng hoàn thành vào năm 2025; đối với 4/19 chỉ tiêu còn vướng mắc cũng được các sở, ngành tập trung rà soát, tháo gỡ, đôn đốc thường xuyên vì mục tiêu phát triển đô thị Hà Nội theo hướng xanh, thông minh, bền vững.

  • Lợi ích cho đoàn viên, người lao động

    (Xây dựng) - Bên cạnh việc bảo đảm quyền lợi người lao động, chăm lo đời sống vật chất, để đoàn viên công đoàn yên tâm lao động, sản xuất, Công đoàn ngành Xây dựng Việt Nam đã có nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Đặc biệt thực hiện chủ trương của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (TLĐLĐVN) về nâng cao lợi ích cho đoàn viên, với mong muốn đem lại nhiều lợi ích hơn nữa cho đoàn viên và người lao động ngành Xây dựng, Công đoàn Xây dựng Việt Nam (CĐXDVN) đã thỏa thuận hợp tác về cung cấp dịch vụ, sản phẩm với một số đơn vị để cung cấp các sản phẩm, dịch vụ với giá ưu đãi cho đoàn viên và người lao động ngành Xây dựng.

Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load