Thứ sáu 19/04/2024 13:54 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Quảng Bình: Tập trung chăm lo Tết cho công nhân, lao động

19:09 | 23/01/2022

(Xây dựng) – Nằm trong chuỗi hoạt động “Tết sum vầy, Xuân bình an” năm 2022, hệ thống Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Bình đã hỗ trợ hơn 2.000 người lao động, mỗi phần trị giá 500.000 đồng…

quang binh tap trung cham lo tet cho cong nhan lao dong
Công đoàn Khu kinh tế tỉnh trao quà cho công nhân lao động Công ty TNHH S&D.

Theo Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Bình, đến nay, toàn tỉnh có gần 500 công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn với 50.000 đoàn viên, người lao động, tỷ lệ tập hợp đạt hơn 80%. Năm 2021, tình hình dịch bệnh Covid-19 phức tạp đã ảnh hưởng lớn đến mọi mặt đời sống xã hội, trong đó có đời sống, việc làm của đoàn viên, người lao động và hoạt động tổ chức công đoàn.

Trước tình hình đó, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ trên 44.635 lượt đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, với tổng số tiền 27.886 triệu đồng. Trao hỗ trợ 1.547 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 với số tiền 773,5 triệu đồng.

Đáng chú ý, có tổng số 72 nhà "Mái ấm công đoàn" đã được hỗ trợ xây mới, sửa chữa trong năm với tổng số tiền hơn 1,9 tỷ đồng và bàn giao 06 nhà tình nghĩa trị giá 600 triệu đồng.

Năm 2022, các cấp công đoàn đề ra các nhiệm vụ trọng tâm như: Chủ động xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định; đẩy mạnh các hoạt động chăm lo lợi ích của đoàn viên, người lao động; phấn đấu thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu của năm. Công tác thành lập công đoàn cơ sở, công tác phát triển đoàn viên, thủ tục hưởng bảo hiểm xã hội cho các trường hợp F0 và tình hình quan hệ lao động cuối năm.

Đặc biệt, nằm trong chuỗi hoạt động “Tết sum vầy, Xuân bình an” năm 2022, hệ thống Công đoàn tỉnh hỗ trợ hơn 2.000 người lao động, mỗi phần trị giá 500 nghìn đồng. Cùng với đó, tặng 1.000 phần quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn, trong đó có 500 phần quà do tỉnh hỗ trợ.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Phạm Tiến Nam cũng đề nghị các cấp công đoàn trước và sau Tết Nguyên đán 2022 cần tập trung nắm chắc tình hình lao động, việc làm, lương, thưởng và số lượng lao động ở lại địa phương đón Tết. Tăng cường chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động, xây dựng quan hệ lao động ổn định tại doanh nghiệp. Trong năm, cần hỗ trợ xây dựng, sửa chữa ít nhất 35 nhà “Mái ấm Công đoàn”.

Theo ông Lương Phú Cường - Chủ tịch Công đoàn Khu kinh tế tỉnh Quảng Bình: Với đặc thù quản lý đa số công đoàn cơ sở khối sản xuất kinh doanh và phần lớn là công đoàn cơ sở doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước, trong 25 công đoàn cơ sở trực thuộc có 01 công đoàn cơ sở khối hành chính sự nghiệp, 24 công đoàn cơ sở khối sản xuất kinh doanh, với 3.696 lao động, trong đó đoàn viên là 3.230 người (chiếm 87,4%), nữ 2.024 người (chiếm 63%).

quang binh tap trung cham lo tet cho cong nhan lao dong
Liên đoàn Lao động tỉnh bàn giao nhà tình nghĩa cho ông Đậu Văn Sinh, xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch.

Nhằm khuyến khích, động viên tinh thần cho đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trong đại dịch, yên tâm công tác, trong dịp Tết Nguyên đán 2022, Công đoàn Khu kinh tế tỉnh đã kêu gọi các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh hỗ trợ, đồng thời trích từ nguồn kinh phí của Công đoàn Khu kinh tế tỉnh trao tặng 170 suất quà cho đoàn viên, công nhân lao động, với tổng số tiền 85 triệu đồng.

Công đoàn Công ty TNHH S&D đã kêu gọi các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh hỗ trợ, đồng thời trích từ nguồn kinh phí của Công đoàn Công ty trao tặng 72 suất quà cho đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, có thành tích xuất sắc trong sản xuất kinh doanh, với tổng số tiền 51 triệu đồng.

Nhất Linh

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load