Thứ sáu 26/04/2024 02:18 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Quảng Bình: Tăng cơ hội an cư từ chương trình cho vay vốn nhà ở xã hội

10:54 | 07/12/2022

(Xây dựng) - Từ chương trình cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ đã giúp nhiều cá nhân, hộ gia đình và người lao động thu nhập thấp có cơ hội tiếp cận vốn vay ưu đãi để xây dựng nhà ở an toàn.

Quảng Bình: Tăng cơ hội an cư từ chương trình cho vay vốn nhà ở xã hội
Nhà ở của hộ gia đình tự xây dựng sau khi được vay vốn nhà ở xã hội.

Trước nhu cầu nhà ở ngày càng cao của người dân, Quốc hội và Chính phủ đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách phát triển nhà ở xã hội để các đối tượng khó khăn ở cả đô thị và nông thôn được tiếp cận. Trong đó, Luật Nhà ở năm 2014 và Nghị định 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ cũng có quy định hỗ trợ người dân vay mua, sửa chữa, xây mới nhà ở, nằm trong 5 chương trình vay của Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/1/2022 của Chính phủ về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Theo đó, từ nguồn vốn phân bổ của Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam, tỉnh Quảng Bình được bổ sung thêm 285 tỷ đồng phục vụ cho vay đối với cá nhân, hộ gia đình để mua, thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở trong năm 2022. Sau gần 1 năm triển khai cho vay theo Nghị quyết số 11/NQ-CP đã có 632 cá nhân, hộ gia đình vay để mua, sửa chữa, xây mới nhà ở với gần 283 tỷ đồng.

Là một trong những hộ đầu tiên được giải ngân cho vay xây dựng nhà ở xã hội theo Nghị quyết số 11/NQ-CP, chị Nguyễn Thị Thảo, xã Sơn Thủy (huyện Lệ Thủy) như được trút đi phần nào gánh nặng. Với số tiền 400 triệu đồng vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, cùng với số tiền tích cóp hai vợ chồng chị đã thỏa được ước mong xây dựng căn nhà của riêng mình.

Chị cho biết, là giáo viên với đồng lương khá thấp, còn chồng là lao động tự do lại phải nuôi con nhỏ nên mong muốn có một mái nhà riêng nhiều lần bị tạm gác lại. Từ thông tin của một đồng nghiệp, chị tiếp cận với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Lệ Thủy và được hỗ trợ vay vốn từ chương trình nhà ở xã hội với lãi suất thấp chỉ 4,8%/năm. Điều này thôi thúc hai vợ chồng quyết tâm đầu tư xây dựng không gian sống riêng cho gia đình, để vững tâm hơn trong cuộc sống. Hiện căn nhà 2 tầng mơ ước của gia đình chị Thảo đã hoàn thành đưa vào sử dụng.

Tương tự, anh Phan Xuân Hòa, công chức xã Quảng Thạch (huyện Quảng Trạch) được vay 300 triệu đồng từ chương trình cho vay nhà ở xã hội của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Quảng Trạch. Sau khi được vay vốn, anh đã vay mượn thêm gia đình, người thân để hoàn thành ngôi nhà mới cho mình. Hiện đã bớt phải lo lắng cảnh ngập úng, mất an toàn cho người và tài sản khi mưa bão xảy ra.

Theo bà Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh - Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Quảng Bình, việc bổ sung nguồn vốn cho vay theo Nghị quyết số 11/NQ-CP nói chung, nhất là bổ sung vốn cho vay nhà ở xã hội là một chủ trương hợp lòng dân. Bởi nhu cầu vay vốn xây dựng, sửa chữa nhà ở hiện nay trên địa bàn rất lớn, trong khi nguồn vốn phân bổ hàng năm khá khiêm tốn. Vì thế, đây là nguồn lực không nhỏ để hỗ trợ, đồng hành cùng người dân trong ổn định cuộc sống trước khó khăn của dịch bệnh.

Ông Hoàng Xuân Thuận - Phòng Quản lý nhà, Bất động sản và Vật liệu (Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình) nhìn nhận: Căn cứ số liệu nhà ở do hộ gia đình tự xây dựng giai đoạn 2010 - 2019 và mục tiêu phát triển trong Chương trình nhà ở tỉnh Quảng Bình đến năm 2030, nhu cầu vốn phát triển nhà ở xã hội đến năm 2025 khoảng 645 tỷ đồng và khoảng 18.206 tỷ đồng cho phát triển nhà ở hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng (tăng thêm khoảng 3,2 triệu m² sàn). Đây là con số rất lớn so với số vốn mà Ngân hàng Chính sách xã hội đang triển khai cho các đối tượng có thu nhập thấp vay vốn. Do đó cần tiếp tục được các cấp, ngành quan tâm.

Nhất Linh

Theo

Cùng chuyên mục
  • Quảng Ninh: Người dân 2 xã biển đảo Quan Lạn và Minh Châu mong mỏi được dùng nước sạch

    (Xây dựng) – Mặc dù dự án cấp nước sạch cho đảo Quan Lạn, Minh Châu (huyện Vân Đồn) triển khai đã nhiều năm, đến nay hàng trăm hộ dân ở 2 xã biển đảo này vẫn chưa có nước sạch sử dụng.

  • Hà Nội: Đảm bảo cung cấp nước sạch mùa hè cho người dân

    (Xây dựng) – UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch về việc bảo đảm cung cấp nước sạch mùa hè năm 2024 cho người dân trên địa bàn Thành phố.

  • Vùng đất “gian lao mà anh dũng”

    (Xây dựng) - Những ngày tháng 4 lịch sử, trở lại BR-VT, chúng tôi cảm nhận sự đổi thay và nhịp sống căng tràn của vùng đất ven biển trù phú này.

  • Đắk Lắk: Mục tiêu phát triển hạ tầng giao thông và kinh tế xanh

    (Xây dựng) - UBND tỉnh Đắk Lắk vừa công bố quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, với tầm nhìn đến năm 2050, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, đồng thời tăng cường hạ tầng giao thông. Điều này được thể hiện qua sự ưu tiên đặc biệt cho việc phát triển cao tốc kết nối vùng Tây Nguyên.

  • Hà Nội: Phát triển đô thị xanh, bền vững

    (Xây dựng) - Chương trình 03-CTr/TU về chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị giai đoạn 2021 - 2025 của Thành ủy Hà Nội thực hiện đến nay đã cơ bản hoàn thành 4/19 chỉ tiêu. 11/19 chỉ tiêu đang hoàn thiện và có khả năng hoàn thành vào năm 2025; đối với 4/19 chỉ tiêu còn vướng mắc cũng được các sở, ngành tập trung rà soát, tháo gỡ, đôn đốc thường xuyên vì mục tiêu phát triển đô thị Hà Nội theo hướng xanh, thông minh, bền vững.

  • Lợi ích cho đoàn viên, người lao động

    (Xây dựng) - Bên cạnh việc bảo đảm quyền lợi người lao động, chăm lo đời sống vật chất, để đoàn viên công đoàn yên tâm lao động, sản xuất, Công đoàn ngành Xây dựng Việt Nam đã có nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Đặc biệt thực hiện chủ trương của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (TLĐLĐVN) về nâng cao lợi ích cho đoàn viên, với mong muốn đem lại nhiều lợi ích hơn nữa cho đoàn viên và người lao động ngành Xây dựng, Công đoàn Xây dựng Việt Nam (CĐXDVN) đã thỏa thuận hợp tác về cung cấp dịch vụ, sản phẩm với một số đơn vị để cung cấp các sản phẩm, dịch vụ với giá ưu đãi cho đoàn viên và người lao động ngành Xây dựng.

Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load