(Xây dựng) - Chiều ngày 20/9, tại Trung tâm văn hóa Pháp L’escape, Hà Nội đã diễn ra Tọa đàm “Quá khứ sống động – Triển lãm tranh minh họa Lĩnh Nam chích quái” do Nhà xuất bản Kim Đồng tổ chức, thu hút rất nhiều độc giả quan tâm.
Các diễn giả tại buổi tọa đàm.
Lĩnh Nam chích quái (Những chuyện kinh dị ma quái ở nước Nam) là tác phẩm quan trọng có giá trị lớn lao trong kho tàng văn học trung đại Việt Nam. Với nỗ lực đưa một tác phẩm cổ văn đến với độc giả hiện đại hôm nay, Nhà xuất bản Kim Đồng đã cho ra mắt ấn bản đầu tiên có tranh minh họa của họa sĩ Tạ Huy Long với hơn 200 bức tranh minh họa màu. Triển lãm tranh minh họa đã bắt đầu từ ngày 4/9/2017 và kéo dài đến 30/9/2017 tại sảnh thư viện tầng 2 của L’escape.
Một góc nhỏ của triển lãm tranh tại sảnh thư viện, tầng 2 trung tâm văn hóa Pháp L’escape.
Tọa đàm “Quá khứ sống động” diễn ra chiều qua là điểm nhấn của sự kiện lần này, họa sĩ Tạ Huy Long, nhà văn Lưu Sơn Minh, tiến sĩ Tô Lan đã chia sẻ những câu chuyện xoay quanh tác phẩm Lĩnh Nam chích quái, về lịch sử Việt Nam đối với thế hệ trẻ hôm nay. Khi được hỏi về cái tên Quá khứ sống động, tiến sĩ Tô Lan cho hay, với cô “Quá khứ không phải cái gì đó đông cứng, đóng khuôn máy móc về các nhân vật, trận đánh mà phải là số phận, những câu chuyện, nhưng sắc màu”.
Lĩnh Nam chích quái (Những chuyện kinh dị ma quái ở nước Nam) là tác phẩm quan trọng có giá trị lớn lao trong kho tàng văn học Việt Nam.
Đến với tọa đàm, ta mới hiểu được tại sao hôm nay lại có một họa sĩ tài ba Tạ Huy Long với tuổi thơ bị “nhốt” trong nhà, một sinh viên đại học Y khoa lại rẽ ngang, quần thảo với con chữ như nhà văn Lưu Sơn Minh, một tiến sĩ thuộc thế hệ 8x lại đam mê nghiên cứu về Hán Nôm như Tô Lan. Họ đã đi những con đường khác nhau, nhưng tụ họp hôm nay chỉ vì lòng yêu lịch sử, yêu văn hóa Việt.
Bộ tranh minh họa Lĩnh Nam chích quái của họa sĩ Tạ Huy Long là sự kết hợp nhuần nhuyễn những tìm tòi về lịch sử, văn hóa tín ngưỡng của người Việt thể hiện bằng phong cách minh họa hiện đại, trẻ trung, ở đó kỹ thuật đồ họa truyền thống được sử dụng kết hợp với ngôn ngữ đồ họa mới mẻ.
Họa sĩ Tạ Huy Long có chia sẻ, “Hồi nhỏ tôi hay bị bắt nạt, chơi trò chơi gì cùng lũ trẻ con hàng xóm cũng bị “hầm”, nên dần dần tôi thu mình lại, tìm một thế giới riêng, vì thế tôi bắt đầu vẽ từ năm 9, 10 tuổi. Mình thường tự sang tạo ra một thế giới riêng cho mình, để tìm niềm vui thích từ đó”.
Còn với nhà văn Lưu Sơn Minh, anh từ bỏ con đường trở thành bác sĩ vì “Tôi ghét làm mọi thứ rập khuôn máy móc, mà học Y chính là làm máy móc một cách hoàn hảo nhất. Khi đọc lịch sử, tôi luôn thắc mắc về câu chuyện sau đó, rồi sau đó thì sao nhỉ? Với tôi, lịch sử không đóng lại tại đó, con người tôi không chấp nhận điều đó, nên bản thân tôi đã tự viết tiếp câu chuyện của chính mình.”
Tiến sĩ Tô Lan lại tiếp cận lịch sử dưới một góc nhìn khác, góc nhìn của nhà nghiên cứu khoa học. Khi đọc truyện về Trần Quốc Toản, điều làm cô băn khoăn day dứt là “Tướng sĩ Trần Quốc Toản bóp quả cam bằng tay nào, tay trái hay tay phải, hay bằng cả tay? Loại cam đó là cam gì, theo tôi nghiên cứu nếu là cam sành thì khó mà bóp bằng một tay được!”. Cô luôn ham thích tìm tòi, giải thích các sự kiện một cách logic, khoa học nhất.
Buổi tọa đàm thu hút đông đảo khán giả tới tham dự.
Những chia sẻ chân thật, có chút hài hước của các diễn giả đã khiến buổi tọa đàm trở nên lôi cuốn, vui vẻ hơn rất nhiều. Đến với buổi tọa đàm chiều qua có rất nhiều độc giả nhỏ tuổi và cả những độc giả lão niên đã yêu mến và trung thành với Nhà xuất bản Kim Đồng từ thuở ấu thơ.
Lĩnh Nam chích quái nằm trong tuyển tập ấn phẩm kỉ niệm 60 năm của Nhà xuất bản Kim Đồng thu hút nhiều độc giả quan tâm, hiện sách đã được bán tại nhà sách thuộc hệ thống của nhà xuất bản Kim Đồng.
Diệu Anh
Theo