Thứ bảy 20/04/2024 07:44 24h qua English RSS
Hotline: 094 540 6866

Qua cơn sốt đất tại Bình Dương: Cả nghìn căn nhà phố không có người ở

16:34 | 09/04/2021

Qua những đợt sốt bất động sản, nhiều khu đô thị ở Bình Dương vẫn còn hoang vắng. Cả nghìn căn nhà phố (1 trệt 2 lầu), không người ở, có nơi nhà phố thành nơi nuôi chim yến.

qua con sot dat tai binh duong ca nghin can nha pho khong co nguoi o
Nhà phố bỏ không gần 10 năm, chỉ sử dụng nuôi chim yến. Ảnh: Đình Trọng

Theo ghi nhận, cách đây gần 10 năm, nhiều khu công nghiệp đô thị ở phía Nam của Bình Dương được xây dựng. Đáng chú ý, trong đó là khu công nghiệp đô thị dịch vụ thành phố mới Bình Dương và khu công nghiệp đô thị dịch vụ Mỹ Phước, thị xã Bến Cát.

Ở phân khúc nhà phố liên kế (1 trệt 2 lầu) đến nay vẫn chưa có người ở, thậm chí có nhiều khu bỏ hoang sau nhiều đợt sốt bất động sản.

Ghi nhận ngày 9.4, tại thành phố Thủ Dầu Một, khu nhà phố thương mại ở ngay cạnh Trung Tâm hành chính tỉnh Bình Dương, cả trăm căn hộ vẫn chưa có người ở, nhiều căn hộ cửa đóng im lìm.

Vào sâu khu đô thị bên cạnh khu công nghiệp VSIP 2 cũng có cả 100 căn nhà bỏ không. Một số dãy nhà bỏ hoang cỏ mọc um tùm, bên trong chưa hoàn thiện, cửa kính hư hỏng, xuống cấp.

Còn tại thị xã Bến Cát, cũng có hàng trăm căn hộ 1 trệt 2 lầu được xây dựng đối diện khu công nghiệp Mỹ Phước 3, Mỹ Phước 1 đã nhiều năm nhưng không sử dụng đã xuống cấp.

Có nhiều khu, nhà phố liền kề để không, người dân đã cơi nới thành nhà nuôi chim yến.

Theo ghi nhận, nguyên nhân khiến nhà phố bị bỏ không vì tuy ở mặt đường nhưng xa khu dân cư, không ai ở nên chưa thể sử dụng làm mặt bằng kinh doanh; hầu hết các căn hộ đều có giá cao từ 5-10 tỉ đồng, có vị trí đến 15 tỉ đồng, chủ yếu qua tay giới đầu tư, hoặc nhiều người ôm nhà không bán.

qua con sot dat tai binh duong ca nghin can nha pho khong co nguoi o
qua con sot dat tai binh duong ca nghin can nha pho khong co nguoi o
Cả trăm căn nhà khu thương mại ngay cạnh Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương chưa có người ở sau nhiều năm xây dựng. Ảnh: Đình Trọng
qua con sot dat tai binh duong ca nghin can nha pho khong co nguoi o
qua con sot dat tai binh duong ca nghin can nha pho khong co nguoi o
qua con sot dat tai binh duong ca nghin can nha pho khong co nguoi o
Các căn nhà phố không người ở, cửa đóng im lìm. Ảnh: Đình Trọng
qua con sot dat tai binh duong ca nghin can nha pho khong co nguoi o
qua con sot dat tai binh duong ca nghin can nha pho khong co nguoi o
qua con sot dat tai binh duong ca nghin can nha pho khong co nguoi o
Nhà phố ở phường Hòa Phú, Thủ Dầu Một và Phú Chánh, Tân Uyên, Bình Dương bỏ không nhiều năm, cỏ mọc um tùm. Ảnh: Đình Trọng
qua con sot dat tai binh duong ca nghin can nha pho khong co nguoi o
Còn đây là nhà phố ở phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát. Ảnh: Đình Trọng
qua con sot dat tai binh duong ca nghin can nha pho khong co nguoi o
qua con sot dat tai binh duong ca nghin can nha pho khong co nguoi o
qua con sot dat tai binh duong ca nghin can nha pho khong co nguoi o
Cả trăm căn hộ không sử dụng vào mục đích nhà ở mà sử dụng để nuôi chim yến tại phường Thới Hòa, Mỹ Phước, thị xã Bến Cát. Ảnh: Đình Trọng

Theo Đình Trọng/Laodong.vn

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load