“Ngõ đi chung, đất của gia đình tôi mua bán có giấy tờ đàng hoàng thể hiện rất rõ trong sơ đồ, vị trí thửa đất. Hàng ngày sinh sống, quản lý sử dụng lại bị UBND Q.Ba Đình cấp GCNQSDĐ số AE752794 cho chị Nguyễn Thị Học (con dâu ông bà Chiêu, Ớt) từ năm 2007 mà gia đình tôi không hề hay biết”, ông Thái Gia Tiến bức xúc.
Hiện trạng cổng sắt đang bịt lối đi lại vào phần đất mà gia đình ông Tiến đang sử dụng.
XD&PL nhận được đơn của ông Thái Gia Tiến trú tại số 168B, ngõ 192, P.Kim Mã (Q.Ba Đình, Hà Nội) về việc: Gia đình chị Nguyễn Thị Học (số 9, ngõ K Vạn Phúc) dựng cổng sắt, bịt lối đi chung của gia đình. Sau nhiều lần khiếu nại, ngày 08/10/2010 UBND Q.Ba Đình có Văn bản số 266/TN&MT, tuy nhiên văn bản trả lời này không đúng với nội dung khiếu nại của gia đình tôi, né tránh trách nhiệm.
Ngày 01/4/1993 bà Nguyễn Thị Ớt có bán cho ông Thái Gia Tiến một mảnh đất với diện tích 63m2, trên thửa đất 247, bằng khoán điền thổ số 94 (ngày 16/6/1944). Trong giấy nhượng đất nhà ghi rõ: Phần phía tây chúng tôi thỏa thuận để lối đi là 1,2m2, để sử dụng chung làm ngõ không ai được lấn chiếm. Phần phía bắc tiếp giáp thửa số 83 là hố trũng ông Thái Gia Tiến tự san lấp.
Sự việc chỉ vỡ lở khi vào tháng 01/2010, chị Học cho xây dựng trên đất của ông Tiến, đồng thời xây luôn cổng chắn lối đi chung không cho gia đình ông Tiến đi lại vào vườn. Rất bức xúc trước việc làm của chị Học, ông Tiến đã gửi đơn lên UBND các cấp đề nghị giải quyết. Ngày 08/10/2010, UBND Q.Ba Đình có Văn bản số 266/TN&MT do ông Vũ Văn Dụ - Trưởng phòng TN&MT ký. Ngày 09/6/2011, UBND P.Kim Mã có Văn bản số 42/CV-UBND về việc giải quyết đơn của ông Tiến do ông Đặng Thành Công - Phó chủ tịch UBND P.Kim Mã đã ký. Tiếp đó, ngày 08/8/2011, UBND P.Kim Mã tiếp tục ra Văn bản số 53/CV-UBND đính chính lại một số thông tin ở Văn bản số 42 ngày 09/6/2011.
Bà Trinh Thị Cúc (vợ ông Tiến) bức xúc: Qua giấy tờ mua bán này, lối đi chung đã được thể hiện rất rõ. Đồng thời, cũng được thể hiện trong GCN QSDĐ số AE 752963 của gia đình tôi. Sau khi các cơ quan vào cuộc, không hiểu vì lý do gì cả 3 văn bản từ quận tới phường đều không giải quyết dứt điểm sai phạm mà lại hướng chúng tôi ra Tòa.
Trao đổi với PV, ông Đặng Thành Công - Phó chủ tịch UBND P.Kim Mã cho biết: Bà Học cố ý chiếm dụng cái ngõ đi chung, dựng cổng sắt như vậy làm ảnh hưởng tới quyền lợi của ông Tiến. Do các hộ tự thỏa thuận với nhau từ khi mua bán (năm 1993), hơn nữa UBND phường không biết cái cổng đó có từ bao giờ?
Trước câu hỏi của PV, có thể nói phần xây dựng sai phạm này thuộc thẩm quyền giải quyết của phường, tại sao phường không giải quyết mà lại hướng người dân kiện ra Tòa. Ông Đặng Thành Công cho biết thêm: Hai bên đã có GCNQSDĐ, theo Điều 136, Luật Đất đai vì vậy phường hướng dẫn các hộ ra Tòa giải quyết. Khi nào có quyết định của Tòa, đúng sai như thế nào, phường sẽ thực hiện.
Đề nghị các cơ quan chức năng sớm vào cuộc, tránh xảy ra khiếu kiện kéo dài.
Vũ Quang - Hiệp Bắc
Theo baoxaydung.com.vn